Cần có giải pháp đảm bảo nguồn cung vật liệu xây dựng thông thường

Hưởng ứng phát động 60 ngày, đêm thi đua nước rút đẩy nhanh tiến độ đầu tư công do UBND tỉnh Hà Giang phát động. Nhiều công trình trọng điểm của tỉnh và các huyện, thành phố đang đẩy nhanh tiến độ. Cùng với đó, khối lượng và tốc độ khai thác của các mỏ đá trên địa bàn hạn chế, nên nhiều nhà thầu, đơn vị thi công đã linh động khắc phục khó khăn, chủ động tìm kiếm các nguồn cung cấp để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

Trong điều kiện nhiều công trình, dự án trọng điểm đồng loạt triển khai, đã và đang khiến cho nhu cầu vật liệu xây dựng (VLXD) thông thường tăng đột biến. Trong khi đó số lượng các điểm mỏ được cấp quyền khai thác chưa đủ về số lượng, quy mô ở mức độ vừa phải. Những điều này phần nào đã gây nên tình trạng khan hiếm cục bộ VLXD thông thường.

Điểm mỏ khai thác đá xây dựng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phương Đông tại thôn An Tiến, xã Hùng An (Bắc Quang).

Điểm mỏ khai thác đá xây dựng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phương Đông tại thôn An Tiến, xã Hùng An (Bắc Quang).

Trên công trường thi công cải tạo, sửa chữa đường các xã Việt Lâm - Quảng Ngần, huyện Vị Xuyên có tổng mức đầu tư hơn 46 tỷ đồng do liên doanh giữa Công ty TNHH 30.4 và Công ty TNHH Huy Hoàn thi công đang được đẩy nhanh tiến độ. Các phương tiện, thiết bị máy móc và con người được huy động để đảm bảo theo đúng kế hoạch cũng như giảm thiểu tối đa việc ách tắc giao thông cho người dân trong vùng công trường. Anh Lê Văn Giáp, cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH 30.4 cho biết: “Với tiến độ hiện nay, nhu cầu về VLXD rất nhiều nhưng trên địa bàn huyện Vị Xuyên không đáp ứng được. Đơn vị đã phải huy động đá các loại từ huyện Bắc Quang lên mới đảm bảo được tiến độ công trình theo đúng kế hoạch đề ra”.

Cung không đủ cầu, một số thời điểm giá tăng cao hơn so với thông thường. Đây là tình trạng khá phổ biến ở nhiều công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh hiện nay. Tình trạng này đã khiến chi phí tăng cao, tạo áp lực cho các nhà thầu và cản trở quá trình đẩy nhanh tiến độ của các dự án. Để đảm bảo tiến độ như cam kết, nhiều nhà thầu phải mua vật liệu từ các huyện, tỉnh lân cận. Do đó, đã làm tăng đáng kể chi phí vận chuyển và tổng mức dự toán của toàn dự án.

Tại công trình xây dựng Khu liên hợp thể thao và văn hóa tỉnh Hà Giang (giai đoạn I), những ngày này nhà thầu, đơn vị thi công đang tổ chức phát động “3 ca – 4 kíp”, tận dụng thời gian đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình. Đến nay, đối với phần việc thi công khán đài và các hạng mục phụ trợ đã được Công ty TNHH Hoàng Nam đẩy lên cao nhất, các hạng mục công trình về khối bê tông được đổ hoàn thiện và hiện Công ty đã triển khai thi công xong kết cấu khán đài B, trát hoàn thiện được 100%… Mặc dù trong quá trình thi công đơn vị đã gặp nhiều khó khăn do thiếu VLXD, nhưng với quyết tâm cao nhất đơn vị đã khắc phục để đẩy nhanh tiến độ. Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Nam, Trần Xuân Lương cho biết: “Công trình xây dựng Khu liên hợp thể thao và văn hóa tỉnh Hà Giang (giai đoạn I) theo hợp đồng đã ký, các nguyên VLXD sẽ mua trong nội thành, nhưng hiện đá các loại cho công trình đều thiếu. Để đáp ứng cho nhu cầu thi công, đơn vị đã phải tìm kiếm nguồn nguyên liệu ngoài địa bàn nên cơ bản giá thành bị đội lên. Dù chi phí tăng nhưng đơn vị vẫn sẽ quyết tâm khắc phục khó khăn để công trình hoàn thành đúng tiến độ”.

Để tìm hiểu sâu hơn về nguyên nhân và nhu cầu vật liệu sản xuất trong thời điểm hiện tại. Chúng tôi đã có buổi tìm hiểu thực tế tại điểm mỏ khai thác đá xây dựng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phương Đông tại thôn An Tiến, xã Hùng An (Bắc Quang). Hiện nay, để đảm bảo nguồn cung cho thị trường và các dự án trọng điểm của tỉnh, Công ty đã, đang thực hiện tăng ca, đầu tư dây truyền hiện đại. Tuy nhiên, do quy mô công xuất đã được phê duyệt cộng với các quy định có liên quan nên dù muốn Công ty cũng không thể khai thác tăng sản lượng. Anh Nguyễn Quốc Tuấn, Quản lý mỏ khai thác đá thôn An Tiến, cho biết: “Hưởng ứng phát động 60 ngày, đêm thi đua nước rút đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công do UBND tỉnh phát động. Trong thời gian qua, đơn vị đã huy động thêm các phương tiện, máy móc cũng như con người nhằm đẩy nhanh tiến độ sản xuất, đáp ứng đầy đủ về nhu cầu vật liệu đá xây dựng cho các công trình”.

Trước nhu cầu VLXD thông thường tăng cao, giữa năm 2024, UBND tỉnh Hà Giang đã phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Theo đó toàn tỉnh có 63 điểm mỏ sẽ được tổ chức đấu giá quyền khai thác. Ngoài ra, tỉnh Hà Giang đã siết chặt thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hoạt động khai thác trái phép, giúp đưa hoạt động khai thác vào khuôn khổ. Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phương Đông, Đỗ Ngọc An cho biết: “Mỏ đá tại thôn An Tiến, xã Hùng An hiện cung cấp vật liệu cho toàn bộ các công trình, dự án trên địa bàn huyện, trong giai đoạn hiện nay, khi nhiều công trình, dự án đồng thời thực hiện thì với công suất được phép khai thác thấp, không đảm bảo, dẫn đến tình trạng thiếu nguồn cung VLXD thông thường. Chúng tôi mong muốn, đề nghị ngành chức năng và UBND tỉnh xem xét, chấp thuận cho nâng công suất lên để đáp ứng cung cấp được nguồn vật liệu cho thị trường”.

Vừa qua, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tỉnh Hà Giang đã tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 12 điểm mỏ đá, cát, sỏi làm VLXD thông thường. Điều này đã giải quyết được một phần tình trạng thiếu nguồn cung về VLXD. Tuy nhiên về lâu dài vấn đề này cần tiếp tục được quan tâm, tháo gỡ trên cơ sở tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Bài, ảnh: Phi Anh

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.com.vn/bai-thuong/kinh-te/can-co-giai-phap-dam-bao-nguon-cung-vat-lieu-xay-dung-thong-thuong