Cần chấn chỉnh hoạt động mua, bán xăng dầu ở vùng lũ Si Ma Cai

Nguồn cung hạn chế, trong khi nhu cầu của người dân tăng cao nên trên địa bàn huyện Si Ma Cai đang gặp khó khăn về cung ứng xăng dầu cho Nhân dân. Đặc biệt, một cửa hàng xăng dầu trên địa bàn huyện không mở cửa bán hàng cho Nhân dân vì lý do mất điện...

 Nhu cầu mua xăng, dầu của người dân rất lớn, đặc biệt là khu vực vùng mưa lũ.

Nhu cầu mua xăng, dầu của người dân rất lớn, đặc biệt là khu vực vùng mưa lũ.

Trên địa bàn thị trấn Si Ma Cai có 2 cửa hàng kinh doanh xăng dầu (1 thuộc Công ty Cổ phần vật tư xăng dầu miền Bắc, cửa hàng còn lại thuộc Công ty Xăng dầu Lào Cai). Do ảnh hưởng của mưa lũ, những ngày qua nguồn điện lưới Quốc gia trên địa bàn huyện Si Ma Cai chưa ổn định. Khu vực cửa hàng của Công ty Xăng dầu Lào Cai có nguồn điện ổn định hơn, cung cấp thường xuyên xăng, dầu phục vụ cho các hoạt động thiết yếu của người dân như đi lại, vận hành máy phát điện, máy bơm nước…

Tính đến trưa 12/9, do việc vận chuyển bị gián đoạn nhiều ngày nên lượng xăng, dầu tại cửa hàng thuộc Công ty Xăng dầu Lào Cai chỉ còn khoảng hơn 1.000 lít, đủ bán trong buổi chiều 12/9.

Còn tại cửa hàng thuộc Công ty Cổ phần vật tư xăng dầu miền Bắc thì đặt biển báo mất điện, không thể bơm xăng, dầu cung cấp cho Nhân dân.

 Nhiều người chờ đợi có điện để mua xăng.

Nhiều người chờ đợi có điện để mua xăng.

Ngày 12/9, trong vai người mua hàng, phóng viên được nhân viên của cửa hàng xăng, dầu thuộc Công ty Cổ phần vật tư xăng dầu miền Bắc thông báo mất điện, không thể bơm xăng, dầu. Khi được hỏi tại sao có máy phát điện đặt trước cửa hàng lại không sử dụng phát điện, bơm xăng phục vụ người dân, nhân viên này cho rằng đây là máy đi mượn, công suất rất nhỏ nên chỉ sử dụng được một lúc là nóng máy.

Cũng theo lời nhân viên này chia sẻ với phóng viên, vào thời điểm khoảng 15 giờ, ngày 12/9, trong cửa hàng này còn khoảng hơn 7.000 lít xăng.

 Xăng dầu cấp cho các máy móc chuyên dụng hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả mưa bão.

Xăng dầu cấp cho các máy móc chuyên dụng hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả mưa bão.

Khoảng 16 giờ 40 phút cùng ngày, phóng viên tiếp tục quay lại cửa hàng xăng, dầu thuộc Công ty Cổ phần vật tư xăng dầu miền Bắc nhưng cửa hàng vẫn đóng cửa vì mất điện.

Nhiều người dân có mặt tại cây xăng tỏ ra bức xúc khi cửa hàng đặt máy phát điện phía trước nhưng không sử dụng để phát điện. Trong khi đó, nhu cầu của người dân là vô cùng cấp thiết, nhất là trong thời điểm mưa lũ hoành hành.

Điều đáng nói là bên cạnh cửa hàng xăng, dầu thuộc Công ty Cổ phần vật tư xăng dầu miền Bắc lại có một hộ dân đang bán xăng lẻ, rất đông người dân đến mua. Giá 2 chai xăng (mỗi chai 0,75 lít) là 45 nghìn, tính ra mỗi lít xăng khoảng 30 nghìn đồng/lít, đắt hơn khá nhiều so với giá thị trường thời điểm hiện tại.

Người bán xăng lẻ cũng khẳng định máy phát điện ở cây xăng vừa chạy “cả ngày” nóng quá nên phải dừng. Tuy nhiên, thực tế thì trước đó gần 2 giờ đồng hồ máy nổ không hoạt động, cây xăng thuộc Công ty Cổ phần vật tư xăng dầu miền Bắc dừng bán hàng.

 Nhộn nhịp tại điểm bán lẻ xăng, dầu (trái ảnh) gần cửa hàng xăng dầu thuộc Công ty Cổ phần vật tư xăng dầu miền Bắc đang... mất điện.

Nhộn nhịp tại điểm bán lẻ xăng, dầu (trái ảnh) gần cửa hàng xăng dầu thuộc Công ty Cổ phần vật tư xăng dầu miền Bắc đang... mất điện.

Trong khi nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đang nỗ lực cứu trợ Nhân dân vùng lũ Si Ma Cai, người dân rất cần xăng dầu để sử dụng phương tiện di chuyển khỏi vùng có nguy cơ mưa lũ, sạt lở đất và vận chuyển hàng cứu trợ, thì các đơn vị kinh doanh xăng dầu cũng cần nêu cao trách nhiệm xã hội, chia sẻ khó khăn với Nhân dân, thậm chí hỗ trợ người dân vượt khó khăn.

Đặc biệt, các cơ quan chức năng cũng cần tăng cường công tác kiểm tra và kịp thời xử lý những trường hợp có dấu hiệu đầu cơ, tích trữ hàng hóa nói chung, xăng dầu nói riêng để trục lợi tại khu vực xảy ra mưa lũ trên địa bàn toàn tỉnh.

Nhóm P.V thời sự

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/can-chan-chinh-hoat-dong-mua-ban-xang-dau-o-vung-lu-si-ma-cai-post390187.html