Cận cảnh hoa trà my tí hon siêu đẹp mới phát hiện ở Việt Nam

3 tạp chí quốc tế nổi tiếng về chuyên ngành thực vật học vừa chính thức công bố 4 loài mới được phát hiện từ Vườn quốc gia (VQG) Bidoup - Núi Bà (Lâm Đồng). Trong đó có loài trà my tí hon nhỏ nhất thế giới.

Hoa trà my tí hon là loài trà my có kích thước hoa nhỏ nhất thế giới được ghi nhận tới thời điểm hiện tại. Cây được thu mẫu lần đầu tại khu vực rừng lùn trên đỉnh núi Hòn Giao.

Trà my là chi lớn nhất thuộc họ Chè (Theaceae) với hơn 300 loài đã được ghi nhận trên toàn thế giới. Trong đó, Trung Quốc và Việt Nam là 2 quốc gia được ghi nhận có sự phân bố nhiều nhất.

Trà hoa tí hon là loài cây gỗ nhỏ đến trung bình, thường xanh, cao 3 – 8m, với lá hình mác đến hình trứng thuôn dài và có lông. Cây ra hoa vào tháng 9 - 10, hoa có màu trắng kích thước hoa từ 0,5 - 0,7 cm.

Những năm gần đây, việc phát hiện và công bố các loài mới thuộc chi này đã bổ sung đáng kể vào bức tranh đa dạng sinh học cho quốc gia và khu vực.

Loài thực vật tiếp theo được phát hiện là Trà my Bidoup (Camellia bidoupensis). Đây là cây thân gỗ nhỏ đến trung bình, thường xanh cao 3 – 7 m, vỏ cây màu nâu xám.

Cây ra hoa vào tháng 9 - 10, hoa màu trắng mỡ gà có đường kính từ 2 - 2,5 cm. Loài cây này được đặt tên theo địa danh phân bố là: Bidoupensis như một khẳng định của nhóm tác giả về xuất xứ của của nó.

Cận cảnh hoa của cây Trà My Bidoup. Lá của cây có hình tròn rộng hoặc hình elip có chiều dài từ 8 - 12 cm, rộng 3,5 - 5,5 cm, dày.

Quả của cây trà my Bidoup (Camellia bidoupensis Truong, Luong & Tran, sp.nov.)

Loài tiếp theo được phát hiện là Thu hải đường Hòn Giao. Đây là cây thân thảo, cao 20 - 30cm, lá không xẻ thùy, không đối xứng, thuôn hình trứng đến trứng rộng, cuống lá dài.

Cây ra hoa vào các tháng 1 và 3 hàng năm, cánh hoa màu trắng đến hồng nhạt, bó nhị màu vàng hợp nhất tại đế hoa.

Ở Việt Nam có hơn 90 loài thu hải đường (Begonia) đã được ghi nhận với nhiều loài có phân bố hẹp và đặc hữu.

Cuối cùng là thu hải đường Lâm Đồng, đây là cây thân thảo, cao hơn 10 cm, nhiều lông. Quả cứng, màu xanh lục nhạt đến màu hồng kem, hình tam giác, dài 5 – 10 mm, rộng 4 – 8 mm.

Lá và cuống lá nhỏ, màu xanh lục nhạt đến màu hồng sẫm, dài 8,5 - 25 cm, dày 2,2 − 3,5 mm, phiến lá không đối xứng, hình trứng đến mũi mác, dài 10 − 13,5 cm, rộng 5,5 – 7,5 cm. Hoa đơn tính với cuống dài 12 – 23 mm, màu trắng đến hồng nở vào tháng 9 - 11 hàng năm.

Mời các bạn xem video: Những loài cây có hình thù kỳ lạ nhất thế giới. Nguồn: Vui khỏe mỗi ngày

Thùy Dung

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc/can-canh-hoa-tra-my-ti-hon-sieu-dep-moi-phat-hien-o-viet-nam-1526004.html