Campuchia gửi công hàm tới Tòa án Công lý Quốc tế về tranh chấp với Thái Lan
Sáng sớm hôm nay (15/6), Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết, Chính phủ nước này đã gửi công hàm chính thức tới Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) để nhờ cơ quan này giúp tìm giải pháp cho các vấn đề biên giới với Thái Lan.
Theo thông báo được Thủ tướng Hun Manet đăng tải trên các tài khoản mạng xã hội cá nhân, công hàm của Chính phủ Campuchia đề nghị Tòa án Công lý Quốc tế xem xét tranh chấp tại 4 khu vực trên biên giới chung giữa Campuchia và Thái Lan, gồm các đền Ta Moan Thom, Ta Moan Tauch Ta Krabei và Tam giác ngọc Chong Bok/Mom Bei - nơi xảy ra vụ đụng độ mới đây nhất hôm 28/5 giữa quân đội hai nước.

Bộ trưởng Bộ ngoại giao Campuchia.
Thông báo của Thủ tướng Hun Manet cũng đề cập việc, ngày 15/6 năm nay đánh dấu tròn 63 năm kể từ ngày Tòa án Công lý Quốc tế ra phán quyết ngày 15/6/1962 công nhận chủ quyền của Campuchia đối với đền Preah Vihear.
Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh, sau 63 năm, tinh thần và chủ trương của Campuchia vẫn là giải quyết hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế thông qua cơ chế Tòa án Công lý Quốc tế để giải quyết vấn đề biên giới với Thái Lan tại những khu vực cực kỳ phức tạp và có nguy cơ cao về xung đột vũ trang, mà các cơ chế song phương không thể giải quyết triệt để, như tại khu vực đền Preah Vihear trước đây.
Thông báo của Thủ tướng Hun Manet về việc đưa vấn đề ra Tòa án Công lý Quốc tế được công bố trong bối cảnh dự kiến hôm nay 15/6 Hội nghị lần thứ 6 Ủy ban Biên giới Hỗn hợp Campuchia-Thái Lan (JBC) về phân định biên giới trên bộ tiếp tục diễn ra tại Phnom Penh nhằm tìm giải pháp cho căng thẳng biên giới hiện nay giữa hai nước.