Cam Cọn tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp
Theo bà La Thị Liên, Bí thư Đảng ủy xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên, đến thời điểm này, Đảng bộ xã đã cơ bản hoàn tất việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, đảm bảo từ tháng 1 đến hết tháng 3/2020 sẽ hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc và sẵn sàng tổ chức Đại hội Đảng bộ xã dự kiến diễn ra trong tháng 5/2020.
Ngay sau khi được quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Đảng ủy xã Cam Cọn đã xây dựng kế hoạch, triển khai tới cán bộ, đảng viên và thành lập các tiểu ban, chuẩn bị xây dựng dự thảo báo cáo chính trị. Để báo cáo chính trị đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ xã và giai đoạn 2017 - 2020 của chi bộ trực thuộc, Đảng ủy xã đã tổ chức nhiều cuộc họp nhằm tạo sự thống nhất cao trong tập thể.

Đảng ủy xã Cam Cọn họp góp ý hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị.
Đảng ủy cũng ban hành kế hoạch cụ thể về đại hội các chi bộ và kế hoạch chi tiết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. “Để đại hội các chi bộ trực thuộc diễn ra đảm bảo yêu cầu, Đảng ủy yêu cầu các chi ủy, chi bộ làm tốt công tác chuẩn bị văn kiện và phương án nhân sự, khi được Ban Thường vụ Đảng ủy xã chấp thuận mới tiến hành đại hội. Bên cạnh đó, với mục tiêu tạo khí thế thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ, thôn, bản gắn công tác tổ chức đại hội với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực”, bà La Thị Liên cho biết.
Trên tinh thần chỉ đạo của cấp trên, đến hết tháng 7/2019, xã Cam Cọn đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị quán triệt và hướng dẫn thực hiện đại hội đảng bộ các cấp theo đúng kế hoạch đề ra. Thành phần tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã; lãnh đạo mặt trận tổ quốc và các đoàn thể; bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc; trưởng thôn, bản. Nội dung quán triệt gồm Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; các kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy Bảo Yên và Đảng ủy xã Cam Cọn về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Ngay khi các tiểu ban giúp việc được thành lập, Đảng ủy phân công ủy viên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội tại chi bộ điểm. Thường trực Đảng ủy, các đảng viên phụ trách thôn, bản và thành viên các tiểu ban luôn chủ động nắm tình hình, đôn đốc việc chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ, đồng thời kịp thời có biện pháp tháo gỡ đối với các chi bộ có khó khăn nảy sinh để đảm bảo việc tổ chức đại hội diễn ra theo đúng kế hoạch.
Dù không được lựa chọn tổ chức đại hội điểm nhưng Chi bộ thôn Hồng Cam đã làm tốt công tác chuẩn bị và phát động thi đua đến đảng viên, người dân trong thôn. Chi bộ thôn Hồng Cam có 17 đảng viên. Những năm qua, chi bộ đã làm tốt vai trò lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa. Thôn có 152 hộ, đến nay chỉ còn 7 hộ nghèo (là người già neo đơn, người khuyết tật), 80% số hộ đã làm được nhà xây kiên cố. Theo ông Phạm Văn Phương, Bí thư Chi bộ thôn Hồng Cam, chi bộ đã hoàn thành việc kiểm điểm chi ủy, xây dựng dự thảo báo cáo chính trị và công tác nhân sự. Để chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Hồng Cam lựa chọn xây dựng Hợp tác xã chuối ngự (loại quả đặc sản của địa phương) làm “công trình” chào mừng đại hội. Đến thời điểm này, các hộ là đảng viên đã chủ động đăng ký và còn vận động nhiều hộ khác tham gia.
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cam Cọn đã nỗ lực phấn đấu, cơ bản hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị. Dự ước hết năm 2019, Cam Cọn đạt 18/21 chỉ tiêu nghị quyết đại hội (3 chỉ tiêu khó đạt do liên quan đến nguồn lực đầu tư).
Công tác giảm nghèo được Đảng ủy quan tâm thực hiện, hộ nghèo trong xã giảm từ 26,95% (năm 2016) xuống còn hơn 10%. Trong lãnh đạo, Đảng ủy xã vận dụng sáng tạo chủ trương, nghị quyết của cấp trên vào điều kiện cụ thể ở địa phương để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức triển khai hiệu quả, trong đó tập trung thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Nhờ đó, Cam Cọn ngày càng xuất hiện nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập cao, ổn định từ phát triển lâm nghiệp, trồng cây đặc sản và chăn nuôi. Trên cơ sở đánh giá khách quan, chỉ ra những hạn chế, nhất là yếu tố chủ quan trong lãnh đạo, Đảng bộ xã Cam Cọn đã xác định các mục tiêu, giải pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ tới mà nhận thức chung là ổn định chính trị, chăm lo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống mọi mặt cho người dân.
Do có sự chuẩn bị sớm và chỉ đạo sát sao nên đến thời điểm này, tại các chi bộ trực thuộc, việc triệu tập họp, xin ý kiến của đảng viên và nhân dân đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị của Đảng ủy xã Cam Cọn đã hoàn tất, sẵn sàng cho “ngày hội lớn” diễn ra trong năm 2020.