'Cắm chốt' cân tải trọng xe tại một số tuyến đường trọng điểm
Với tinh thần quyết liệt và 'không có vùng cấm, không có ngoại lệ', lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) TP. Huế sẽ tiếp tục duy trì việc xử lý xe quá khổ, quá tải và cơi nới thành, thùng.

Lực lượng CSGT kiểm tra các phương tiện có dấu hiệu quá tải trọng
Mạnh tay xử lý
Cuối năm 2024 và đầu năm 2025, lực lượng CSGT toàn thành phố đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ và các lễ hội đầu xuân 2025. Xe container vận chuyển hàng hóa - loại phương tiện tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, cùng với việc kiểm tra các quy định về nồng độ cồn, ma túy, việc tuân thủ về tải trọng cũng được lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra.
Những ngày trước Tết, tại km 800 + 500 Quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Phong Điền, Phòng CSGT Công an thành phố Huế phát hiện xe ô tô tải loại trên 5.000kg mang biển kiểm soát 75C - 043.20 do anh Nguyễn Viết Thành (trú tại phường Hương Sơ, quận Phú Xuân) điều khiển chở hàng quá tải trọng, vượt 39,1%.
Tiếp đó, tại km 340 đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận huyện A Lưới, lực lượng CSGT cũng phát hiện xe đầu kéo 48H- 069.72 kéo theo rơ mooc 43RM - 004.27 do anh Phạm Quang Anh Tiến (trú tại quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) điều khiển chở hàng vượt quá tải trọng cho phép 33,9% khi tham gia giao thông.
Thiếu tá Trần Hải Dương, Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP. Huế cho biết, năm 2025, Huế chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương kéo theo những nhu cầu thiết yếu về xây dựng, phát triển hạ tầng, đô thị. Việc xử lý xe quá khổ, quá tải, cơi nới thành, thùng xe sẽ tiếp tục được lực lượng CSGT Công an thành phố duy trì thực hiện với tinh thần quyết liệt và "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".
Thống kê trong 1 tháng ra quân cao điểm (15/12/2024 - 14/1/2025), lực lượng CSGT toàn thành phố đã phát hiện, lập biên bản xử lý 6 trường hợp quá tải và 1 trường hợp cơi nới thành, thùng xe.
Tiếp tục duy trì
Năm 2024, lực lượng CSGT toàn thành phố đã phát hiện, lập biên bản 540 trường hợp vi phạm về tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện và dự kiến phạt tiền hơn 4,3 tỷ đồng. Trong đó, vi phạm quá tải trọng 376 trường hợp, quá khổ giới hạn 156 trường hợp, vi phạm tự ý cải tạo phương tiện 8 trường hợp.
Theo Phòng CSGT Công an thành phố Huế, các trường hợp vi phạm về quá khổ, quá tải và tự ý cải tạo phương tiện chỉ chiếm 0,83% trong tổng số vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trong năm 2024; so với năm 2023 đã giảm 24,8% số trường hợp vi phạm. Điều đó cho thấy, sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng CSGT bước đầu đã có hiệu quả tích cực.
Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số trường hợp “nhờn luật”, cố tình vi phạm và đã bị lực lượng CSGT thành phố mạnh tay xử lý. Điển hình là trường hợp của tài xế Vũ Xuân Đồng (thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển ô tô tải 89C-195.15 chở hàng vượt quá gần 170% trọng tải cho phép và đã bị phạt 10 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 4 tháng.
CSGT thành phố Huế còn lập biên bản vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh của ông Nguyễn Đăng Tuấn (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) - là chủ phương tiện ô tô tải 89C-195.15 về hành vi giao phương tiện cho người làm công điều khiển chở hàng vượt trọng tải cho phép với số tiền 19 triệu đồng, tước quyền sử dụng phù hiệu 2 tháng.
Theo Thiếu tá Trần Hải Dương, thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục phối hợp duy trì “cắm chốt” cân tải trọng xe tại một số tuyến đường trọng điểm có lưu lượng phương tiện vận tải tham gia đông, đặc biệt tập trung kiểm tra, xử lý ngay tại nơi xuất phát hoặc gần các khu vực kho, cảng, bến bãi, mỏ vật liệu. Khi phát hiện phương tiện vận tải cơi nới thành, thùng xe và chở hàng quá tải trọng, lực lượng CSGT sẽ kiên quyết xử lý, đồng thời yêu cầu tháo, cắt thùng xe về đúng thiết kế ban đầu.
Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng CSGT Công an TP. Huế cho biết: Lực lượng CSGT đã, đang và sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức ký cam đoan, cam kết không chở hàng vượt quá tải trọng cho phép đối với chủ các khu khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, chủ phương tiện và lái xe; tập trung tại khu vực các dự án, công trình trọng điểm, bến bãi, kho hàng, cảng hàng hóa trên địa bàn như cảng Thuận An, cảng Chân Mây. Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, chiến sĩ vi phạm; nghiêm cấm tiêu cực, bỏ qua lỗi vi phạm và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Công an thành phố nếu để xe quá tải, quá khổ hoạt động phức tạp trên tuyến, địa bàn quản lý.