Cải thiện khả năng người nghèo tiếp cận chính sách

Thời gian qua, các chính sách, dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững được huyện Năm Căn triển khai lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế, xã hội của huyện, từ đó đã cải thiện khả năng tiếp cận của người nghèo đối với các dịch vụ sản xuất, dịch vụ xã hội cơ bản. Song song đó, nhận thức, năng lực, trách nhiệm về giảm nghèo được nâng cao, tạo được phong trào giảm nghèo sôi nổi trên địa bàn huyện.

Năm qua, thị trấn Năm Căn đã quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách từ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Ðồng thời, công tác tuyên truyền luôn được cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể, các khóm thực hiện thường xuyên nhằm giúp người dân hiểu rõ về vai trò chủ thể của mình trong công tác giảm nghèo bền vững, để từ đó tự giác và tích cực tham gia thực hiện. Qua rà soát, cuối năm 2023 thị trấn Năm Căn còn 101 hộ nghèo (chiếm 2,17%), giảm 55 hộ (giảm 1,19%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết HÐND thị trấn giao là 0,8% và chỉ tiêu huyện giao 1,19%); cận nghèo 182 hộ (chiếm 3,91%).

Ông Phùng Trường Nguyên, Phó chủ tịch UBND thị trấn Năm Căn, cho biết, ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo giảm nghèo thị trấn đã phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho thành viên giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo, đồng thời giao chỉ tiêu cho các khóm xây dựng kế hoạch, lộ trình thoát nghèo đối với hộ nghèo trên địa bàn phụ trách.

Dạy nghề gắn với nhu cầu của địa phương là một trong những giải pháp mà huyện Năm Căn sẽ triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Thuộc diện hộ nghèo của địa phương nhưng nhờ chí thú làm ăn, cùng với sự hỗ trợ tích cực của chính quyền cơ sở mà gia đình chị Trương Kim Cúc, Khóm 1, thị trấn Năm Căn đã có điều kiện ổn định cuộc sống, từ đó làm đơn xin tự nguyện thoát nghèo. “Ðịa phương hỗ trợ tiền cho gia đình cất được căn nhà mới, không còn lo lắng mỗi khi mùa mưa đến, đồng thời hỗ trợ vốn cho gia đình mua được chiếc xe đẩy đi bán đồ ăn. Nhờ vậy mà có thu nhập, cuộc sống ổn định”, chị Cúc chia sẻ.

Ông Võ Quốc Toàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Năm Căn (người thứ ba từ phải qua), trao quyết định bàn giao nhà cho bà Nguyễn Thị Chôm, Khóm 6.

Bà Nguyễn Thị Chôm, Khóm 6, vui mừng kể: “Những năm qua, hai bà cháu tôi sống trong căn nhà cũ bị xuống cấp nhiều, thấp thỏm mỗi khi mùa mưa bão tới. Chính quyền địa phương và các nhà tài trợ đã quan tâm, hỗ trợ tiền cất căn nhà và 20 triệu đồng để gia đình làm vốn mua bán. Hằng ngày tôi đan lưới cá, còn tới con nước thì đứa cháu đi mua cá rồi bán lại để kiếm lời. Cuộc sống giờ không còn vất vả như trước đây”.

Năm 2023, huyện Năm Căn còn 239 hộ nghèo, chiếm 1,52%, giảm 0,8% (tương đương 126 hộ nghèo), cận nghèo 393 hộ, chiếm 2,5%. Mặc dù đạt chỉ tiêu Nghị quyết HÐND huyện giao (0,3%), nhưng khó khăn của địa phương trong năm qua là chỉ tiêu theo kế hoạch giảm nghèo của tỉnh giao còn cao so với tổng số hộ nghèo của huyện. Việc triển khai các dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025, cơ quan có thẩm quyền chậm ban hành văn bản quy định về định mức cụ thể của dự án, quy định định mức của hộ tham gia dự án. Bên cạnh đó, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, cho vay vốn để sản xuất chỉ mang tính tạm thời nên thiếu bền vững. Do đó, huyện Năm Căn đã và đang tìm phương án tháo gỡ để đạt kết quả cao trong công tác giảm nghèo bền vững thời gian tới.

Việc hỗ trợ vốn chăn nuôi, sản xuất luôn được địa phương quan tâm thực hiện.

Năm 2024, huyện Năm Căn đề ra chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,17%. Bà Nguyễn Thu Thủy, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, cho biết: “Ban chỉ đạo giảm nghèo của huyện chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch giảm nghèo theo nhu cầu thực tế của địa phương, đảm bảo đạt chỉ tiêu đề ra. Trong đó, chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động nghèo ở khu vực nông thôn, gắn dạy nghề với nhu cầu của thị trường lao động; dạy nghề theo địa chỉ, tạo điều kiện cho người nghèo có cơ hội tìm việc làm trong và ngoài tỉnh, ổn định thu nhập. Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi để sản xuất, chăn nuôi, nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững”./.

Quốc Sáng

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/cai-thien-kha-nang-nguoi-ngheo-tiep-can-chinh-sach-a31493.html