Cái kết của cuộc nhậu quá đà

VKSND quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) với TAND quận Thanh Khê đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Bùi Văn Minh T, Nguyễn Phúc M, Nguyễn Trung T. (trú TP Đà Nẵng) cùng về tội 'Cố ý gây thương tích' theo Điều 134 BLHS.

Theo nội dung cáo trạng, rạng sáng ngày 10/11/2021, Bùi Văn Minh T, Nguyễn Phúc M, Nguyễn Trung T. cùng vài người bạn đến ăn uống tại quán B. (phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Lúc này, trong quán có một nhóm thanh niên khác đang nhậu gồm Nguyễn Văn T, Nguyễn V.T, Trần Văn Q, Võ Đặng Ngọc T, Nguyễn Đình Hoàng S. (trú TP Đà Nẵng). Trong lúc ăn uống, chỉ vì anh Nguyễn Văn T. nhắc nhở không được làm ồn trong quán, các bị can Bùi Văn Minh T, Nguyễn Phúc M, Nguyễn Trung T. đã có hành vi dùng tay, chân và gậy cao su, gậy gỗ đánh nhóm của anh T.

Hậu quả, anh Nguyễn Đình Hoàng S. bị thương với tỉ lệ 12%, anh Nguyễn Văn T. và anh Nguyễn V.T mỗi người thương tích 4%, anh Trần Văn Q. thương tích 9%.

Phiên tòa xét xử vụ án cố ý gây thương tích.

VKSND quận Thanh Khê truy tố các bị cáo về tội "Cố ý gây thương tích” theo Điều 134 BLHS.

Tại phiên tòa, trước những tài liệu, chứng cứ và lập luận của Kiểm sát viên, lời khai bị cáo hoàn toàn phù hợp với các tài liệu, chứng cứ mà cơ quan điều tra đã thu thập. Qua đó, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và hối hận trước hành vi của mình.

Các bị cáo là người có đầy đủ năng lực hành vi và nhận thức, nhưng chỉ vì xích mích nhỏ, các bị cáo đã lựa chọn cách giải quyết mâu thuẫn bằng con đường bạo lực. Các bị cáo đã sử dụng gậy cao su và cây gỗ là vũ khí nguy hiểm đuổi đánh gây thương tích cho người khác, là hành vi thể hiện tính xem thường pháp luật, có tính chất côn đồ. Hành vi của các bị cáo không chỉ gây ảnh hưởng tính mạng sức khỏe của người khác mà còn ảnh hưởng đến tình hình trật tự xã hội tại địa bàn quận Thanh Khê nói riêng và TP Đà Nẵng nói chung.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Trên cơ sở đánh giá, phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, đánh giá các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân người phạm tội và đề nghị của đại diện VKSND quận Thanh Khê, HĐXX TAND quận Thanh Khê đã tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Minh T. mức án 4 năm tù; Nguyễn Trung T mức án 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Phúc M mức án 3 năm tù. Đây không chỉ là sự răn đe đối với thái độ coi thường pháp luật, mà còn là lời cảnh tỉnh đối với trách nhiệm giữ gìn an toàn trật tự xã hội, rèn luyện bản thân sống và làm việc đúng với Hiến pháp, pháp luật, đạo đức của giới trẻ ngày nay cũng như thế hệ trẻ tương lai.

Lê Thanh Tráng - VKSND quận Thanh Khê

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/cai-ket-cua-cuoc-nhau-qua-da-145451.html