Sau 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, xã Thanh Hưng từng bước ổn định tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số. Từ một đơn vị hành chính mới được hình thành sau sáp nhập, Thanh Hưng đang cho thấy những chuyển biến tích cực, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.
Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Tiên Lữ từng bước vượt qua những khó khăn ban đầu để xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động ổn định, hiệu lực, hiệu quả. Những kết quả bước đầu đã củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.
Sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố Đà Nẵng đã từng bước ổn định tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ người dân.
Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Vĩnh Chân từng bước khẳng định hiệu quả của bộ máy hành chính mới, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, cùng với kiện toàn tổ chức bộ máy, Đảng bộ phường Quyết Thắng đã tập trung xây dựng sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từ nền tảng đồng thuận đó, tinh thần đoàn kết được củng cố, tạo động lực để địa phương nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.
Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu rà soát, đánh giá sự cần thiết điều chỉnh, sáp nhập một số xã, phường trên cơ sở thực tiễn và nhu cầu phát triển cho thấy quyết tâm tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ người dân.
Một năm sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, câu chuyện tổ chức bộ máy và chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã tiếp tục được đặt ra.
Chiều 26/6, phường Cầu Giấy đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Ủỷ viên Ban thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng.
Ngày 26-6, Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ Việt Nam phường Cầu Giấy (Thành phố Hà Nội) tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm triển khai vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2026. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Rạch Giá bước đầu đạt được kết quả nhưng cũng đối mặt với những khó khăn, áp lực quá tải hành chính.
Việc thiết kế cơ cấu tổ chức cấp xã cần chuyển từ 'tinh gọn' sang 'tinh gọn hợp lý'. Vì có hợp lý thì mới đáp ứng yêu cầu hoạt động thực tiễn, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả; tránh tư duy máy móc về tinh gọn 'càng ít tổ chức thì càng tốt'.
Tỉnh Lào Cai yêu cầu thực hiện đánh giá cán bộ toàn diện; xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã theo quy định.
Sau 1 năm đưa vào vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Cà Mau ngày thêm khởi sắc, đặc biệt là trong vận hành bộ máy hành chính Nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Nền hành chính được cải cách toàn diện, các nguồn lực đầu tư được tập trung, gỡ khó nhiều công trình, các dự án trọng điểm được triển khai đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nâng cao.
Sau gần một năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, thực tiễn cũng đặt ra yêu cầu mới về năng lực thực thi của bộ máy hành chính.
Tại tham luận gửi đến Tọa đàm: 'Nhìn lại một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại tỉnh Cao Bằng', đồng chí Trương Thế Vinh, Phó chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng nêu rõ một số kết quả tích cực trong thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Mục tiêu cuối cùng của việc tinh gọn bộ máy, phân cấp hay chuyển đổi số không nằm ở những con số thống kê, mà ở chất lượng phục vụ người dân.
Theo Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp có ý nghĩa đặc biệt đối với Hà Nội - trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, đô thị đặc biệt với quy mô dân số lớn, địa bàn rộng và yêu cầu quản trị ngày càng cao.