Sau gần một năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, thực tiễn cũng đặt ra yêu cầu mới về năng lực thực thi của bộ máy hành chính.
Tại tham luận gửi đến Tọa đàm: 'Nhìn lại một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại tỉnh Cao Bằng', đồng chí Trương Thế Vinh, Phó chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng nêu rõ một số kết quả tích cực trong thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Mục tiêu cuối cùng của việc tinh gọn bộ máy, phân cấp hay chuyển đổi số không nằm ở những con số thống kê, mà ở chất lượng phục vụ người dân.
Theo Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp có ý nghĩa đặc biệt đối với Hà Nội - trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, đô thị đặc biệt với quy mô dân số lớn, địa bàn rộng và yêu cầu quản trị ngày càng cao.
Sáng 25-6, UBND xã Sóc Sơn, Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Đồng chí Bùi Duy Cường, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Từ ngày 1-7-2025, chính quyền địa phương chỉ còn cấp tỉnh và cấp xã. Cấp tỉnh trực tiếp chỉ đạo cấp xã; cấp xã là cấp thực thi ở cơ sở, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp từ cấp tỉnh. Cấp xã là cấp gần dân, sát dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, trực tiếp giải quyết các công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Qua sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế ở các cấp, số lượng cán bộ, công chức của hệ thống chính trị đã giảm nhiều, bộ máy tinh gọn hơn, góp phần giảm chi cho ngân sách.
Sáng 25-6, xã Sóc Sơn tổ chức hội nghị Sơ kết một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Tham dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Lê Anh Quân, đại diện một số sở, ban, ngành cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Sóc Sơn.
Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Vĩnh An ghi nhận nhiều chuyển biến trong cải cách hành chính, phục vụ người dân và phát triển kinh tế - xã hội.
Từ ngày 1/7/2025, xã Tuyên Sơn chính thức đi vào hoạt động trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và quy mô dân số của hai xã Thanh Thạch và Hương Hóa. Sau gần một năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã từng bước khẳng định tính đúng đắn, phù hợp với yêu cầu đổi mới nền hành chính Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp tại xã Tuyên Sơn.
Sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hoạt động của bộ máy công quyền tại các tỉnh, thành vùng ĐBSCL bước đầu phát huy hiệu quả tích cực nhưng vẫn còn những điểm cần tháo gỡ để mô hình đi vào thực chất, bền vững.
Sau 1 năm hợp nhất tỉnh, những chủ trương lớn về sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp từng bước đi vào cuộc sống ở Cà Mau. Không chỉ tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, quá trình sắp xếp còn mang lại những lợi ích thiết thực thông qua cải cách thủ tục hành chính, mở rộng các chính sách an sinh xã hội và tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.
Ngày 24-6, Đảng ủy phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tổ chức bộ máy hệ thống chính trị; sơ kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026; đồng thời, tổng kết Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ I năm 2026.
Sau hơn một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Bách Quang (Thái Nguyên) đã từng bước khẳng định hiệu quả của bộ máy mới. Từ cải cách hành chính, chuyển đổi số đến chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp đều có những chuyển biến tích cực. Kết quả đó đang góp phần tạo dựng niềm tin, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Gần 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, An Giang đã xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.