CAH Đông Anh bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản
CAH Đông Anh, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Giang, 30 tuổi, trú tại Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội, về tội: Trộm cắp tài sản; Hủy hoại tài sản; Tàng trữ trái phép chất ma túy và Trần Quang Hùng, 38 tuổi, trú tại Vân Nội Đông Anh về tội Trộm cắp tài sản.
ANTĐ
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cah-dong-anh-bat-giu-2-doi-tuong-trom-cap-tai-san-post464107.antd
Tin mới
Ngày 10/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ nhóm 4 đối tượng chuyên đột nhập các công trình, dự án tạm dừng hoặc chưa hoàn thiện để cắt trộm dây cáp điện, thiết bị điện.
Hơn 70.000 lít dầu FO cùng 41 thùng sơn, chất đóng rắn mang nhiều thương hiệu nước ngoài, không xuất trình được chứng từ hợp pháp vừa bị lực lượng Hải quan phát hiện trên một tàu vận tải tại vùng biển Hải Phòng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Một phụ nữ khoảng 55-60 tuổi được phát hiện tử vong trên sông Sài Gòn, đoạn qua phường Hiệp Bình, TP.HCM, sau khi dây câu của nhóm người câu cá ven sông mắc vào thi thể.
Xuất phát từ chuyện nhờ chuyển khoản rồi không trả tiền, Lâm rút một vật giống súng chĩa về phía những người đang truy đuổi, lớn tiếng đe dọa sẽ bắn nếu còn tiếp tục bám theo. Trên đường bỏ trốn, đối tượng tiếp tục lấy cắp nhiều tài sản khác của người dân.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đoàn Quý Hợi (SN 1983, trú xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi mua bán hàng cấm.
Sau thời gian chung sống như vợ chồng, chị N. do thấy Hưng hay ghen tuông vô cớ nên muốn chấm dứt quan hệ. Tuy nhiên, Hưng không đồng ý và thường đe dọa giết người tình. Trong đêm khuya, khi bị đuổi ra khỏi nhà, Hưng đã cầm kéo đâm nhiều nhát vào người chị N.
Qua tuần tra, CSGT Công an tỉnh Gia Lai phát hiện nhóm khoảng 10 thanh thiếu niên chạy xe độ chế, không biển số, tốc độ cao trên các tuyến đường trung tâm Quy Nhơn. Nhóm này còn chuẩn bị hung khí để đi gây rối.
Thảo luận dự án sửa đổi Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đề nghị xác định rõ căn cứ và hành vi trái pháp luật làm phát sinh trách nhiệm bồi thường trong quản lý thuế, bảo đảm quyền lợi người nộp thuế và tránh khó khăn, vướng mắc khi áp dụng.








