Cách tiếp cận mới của Quốc hội
Tiếp nối thành công của Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam tháng 9 vừa qua, Hội thảo Văn hóa 2022 thêm một lần nữa khẳng định cách tiếp cận mới của Quốc hội, đó là thông qua các diễn đàn, hội thảo để tập trung trí tuệ của cả hệ thống chính trị cho những vấn đề quan trọng của đất nước.
Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam thời kỳ mới được Đại hội XIII của Đảng xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để đạt mục tiêu xây dựng đất nước cường thịnh, phồn vinh, hạnh phúc. Tuy nhiên, thể chế, chính sách và nguồn lực để tạo ra sự bứt phá trong lĩnh vực văn hóa được đánh giá là điểm nghẽn lâu nay, chúng ta đã nói nhiều nhưng giải quyết còn rất khiêm tốn. Chính “việc thể chế hóa và tổ chức thực hiện đường lối văn hóa của Đảng thiếu đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả” là một trong những nguyên nhân chính của các tồn tại, hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực văn hóa.
Vì thế, Hội thảo Văn hóa 2022 với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa”, là dấu mốc rất quan trọng. Hội thảo là diễn đàn bàn sâu về thể chế, chính sách và huy động, phân bổ nguồn lực hiệu quả cho phát triển văn hóa, bao gồm cả hạ tầng văn hóa, thiết chế văn hóa, con người văn hóa, rất toàn diện. Đây cũng chính là tinh thần của Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 và trong phát biểu kết luận rất quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa cũng xem Hội thảo Văn hóa 2022 là “một tin rất vui”, thể hiện động thái rất khẩn trương của Quốc hội nhằm thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng về văn hóa. Bởi để văn hóa được quan tâm đúng mức, ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội, giải pháp căn cơ nhất vẫn là hoàn thiện thể chế, chính sách và tăng cường nguồn lực cho văn hóa. Một dẫn chứng là, khi chúng ta đổi mới cơ chế, chuyển từ nền kinh tế tập trung kế hoạch hóa sang kinh tế thị trường, các sản phẩm và dịch vụ văn hóa ngay lập tức phát triển khởi sắc, điện ảnh, du lịch văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, nghề thủ công truyền thống, quảng cáo đều có sự tăng trưởng rõ rệt.
Lắng nghe tiếng nói từ thực tiễn, đánh giá chính xác các thành tựu về văn hóa của đất nước, quan trọng hơn là nhận biết những vấn đề đang đặt ra và khuyến nghị các phản ứng chính sách cần thiết cho phát triển văn hóa. Đó là mong muốn, kỳ vọng về Hội thảo Văn hóa 2022. Tất nhiên, để giải quyết được những vấn đề còn khó và vướng hiện nay, trả lời được những câu hỏi mà Trung ương và Tổng Bí thư cũng như các đại biểu Quốc hội đặt ra là quan tâm đến văn hóa nhiều hơn, đầu tư cho văn hóa nhiều hơn, để văn hóa tương xứng với kinh tế - xã hội, là động lực khơi dậy khát vọng và phát triển đất nước, không thể trong ngày một ngày hai. Song việc tập trung trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương, các chuyên gia, nhà nghiên cứu tại diễn đàn này sẽ là khởi đầu cho những hành động thiết thực, cụ thể, cho văn hóa và vì văn hóa.
Với số lượng đại biểu tham dự đông đảo, trong đó có nhiều đại biểu cấp cao, Hội thảo Văn hóa 2022 sẽ tiếp nối kết quả của Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 để biến đường lối, chủ trương của Đảng về văn hóa thành hiện thực và đi vào đời sống xã hội.

