Các xã khắc phục hậu quả bão số 10

Lãnh đạo các xã Văn Bàn, Võ Lao, Dương Quỳ, Minh Lương, Chiềng Ken và Nậm Xé cùng Nhân dân khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ do bão số 10 gây ra. Các đồng chí bí thư, chủ tịch xã trực tiếp xuống cơ sở, có mặt tại những nơi thiệt hại nặng để động viên người dân và chỉ đạo lực lượng tại chỗ hỗ trợ kịp thời.

 Bí thư Đảng ủy xã Văn Bàn Nguyễn Anh Chuyên trực tiếp xuống cơ sở, chỉ đạo, động viên và phối hợp lực lượng tại chỗ hỗ trợ bà con.

Bí thư Đảng ủy xã Văn Bàn Nguyễn Anh Chuyên trực tiếp xuống cơ sở, chỉ đạo, động viên và phối hợp lực lượng tại chỗ hỗ trợ bà con.

Khắc phục sau mưa tại xã Văn Bàn.

Xã Văn Bàn: Ước thiệt hại ban đầu trên 37 tỷ đồng

Theo báo cáo nhanh đến 8h ngày 1/10/2025, toàn xã Văn Bàn có 97 ngôi nhà bị hư hỏng (Trong đó, 10 nhà hư hỏng trên 70%); một người dân mất tích và 97 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp. Về sản xuất nông nghiệp, có 255,8 ha cây trồng bị thiệt hại, hơn 200 gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, 4,35 ha thủy sản bị phá hủy. Hệ thống giao thông bị sạt lở 63 điểm, một cầu dân sinh dài 16m bị cuốn trôi, nhiều tuyến đường liên xã bị chia cắt. Hai nhà máy thủy điện Suối Chút 1 và Suối Chút 2 bị bùn đất vùi lấp. Ước thiệt hại ban đầu hơn 37 tỷ đồng. Chính quyền xã đã khẩn trương huy động 6 tổ công tác để khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân di dời khỏi vùng nguy hiểm và sớm ổn định cuộc sống.

* Cùng với đó, Công an xã Văn Bàn phối hợp với Công an xã Minh Lương đã huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm 3 công dân mất tích. Trước đó, ngày 29/9/2025, anh Hoàng Văn Định (SN 1988, quản đốc thủy điện Tu Trên - Nậm Xé) điều khiển xe bán tải Nissan Navara BKS 24A-348.02, chở theo anh Hoàng Đức Giang (SN 1990, trú tại Văn Bàn) và anh Phùng Văn Tuấn (SN 1980, trú tại Nậm Xé), lưu thông trên tuyến quốc lộ 279 hướng về Văn Bàn, thì mất liên lạc.

Xã Võ Lao: Thiệt hại khoảng 22,5 tỷ đồng do mưa lũ, sạt lở

Báo cáo đến 8h ngày 1/10, toàn xã Võ Lao có 49 ngôi nhà bị ảnh hưởng (trong đó, 35 nhà ngập nước, 9 nhà sạt lở taluy, 5 nhà tốc mái). Chính quyền đã phải di dời khẩn cấp 49 hộ dân, đồng thời theo dõi sát tình hình của 92 hộ khác trong vùng nguy cơ. Nông nghiệp hư hại nặng với hơn 64,5 ha lúa, ngô, rau màu bị phá hủy; 12,6 ha ao nuôi cá mất trắng, ước khoảng 37,8 tấn. Hạ tầng giao thông nhiều tuyến bị sạt lở, gồm: đường 151B và Nậm Đinh tê liệt, ách tắc giao thông; hai cầu treo Khe Buôn, Thác Mẹt hư hỏng nặng. Bên cạnh đó, hàng loạt trường học, công trình thủy lợi bị nứt gãy, sụt lún. Tổng giá trị thiệt hại ước khoảng 22,5 tỷ đồng.

Chính quyền xã đã huy động lực lượng “bốn tại chỗ”, bám sát địa bàn, hỗ trợ người dân di dời, khắc phục và đảm bảo an toàn.

 Các đồng chí Bí thư Đảng ủy Ngô Hoài Linh và Chủ tịch UBND Nguyễn Khánh Toàn xã Võ Lao trực tiếp xuống cơ sở, có mặt tại những điểm thiệt hại nặng nề để chỉ đạo, động viên và phối hợp cùng lực lượng tại chỗ hỗ trợ bà con.

Các đồng chí Bí thư Đảng ủy Ngô Hoài Linh và Chủ tịch UBND Nguyễn Khánh Toàn xã Võ Lao trực tiếp xuống cơ sở, có mặt tại những điểm thiệt hại nặng nề để chỉ đạo, động viên và phối hợp cùng lực lượng tại chỗ hỗ trợ bà con.

Xã Dương Quỳ: Cần 20 tỷ hỗ trợ khắc phục hậu quả do mưa lũ

Theo báo cáo đến 8h ngày 1/10/2025, toàn xã có 24 ngôi nhà hư hỏng, trong đó 23 nhà bị sập hoàn toàn. Sản xuất nông nghiệp bị ảnh hượng nặng với 100 ha ruộng lúa bị sói lở, 185 ha lúa ngập úng cùng nhiều diện tích hoa màu bị tàn phá. Các tuyến giao thông nông thôn và Quốc lộ 279 qua địa bàn bị sạt lở nhiều điểm, ngầm tràn Nậm Chố hư hỏng, giao thông ách tắc. Hệ thống cấp nước sinh hoạt bị hư hỏng, người dân thiếu nước sạch. Một số trường học bị ảnh hưởng, trong đó Trường Mầm non Thẳm Dương có nguy cơ sạt lở vào bếp ăn và phòng học. Ước tính ban đầu, xã cần khoảng 20 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục. Chính quyền đã huy động lực lượng “bốn tại chỗ”, di dời dân khỏi vùng nguy hiểm và khẩn trương khắc phục hậu quả.

Bí thư Đảng ủy xã Dương Quỳ Nguyễn Thị Trâm cùng người dân khắc phục sau mưa lũ.

 Đồng Chí Phạm Đức Huấn - Chủ tịch UBND xã Dương Quỳ chỉ đạo khắc phục sau bão.

Đồng Chí Phạm Đức Huấn - Chủ tịch UBND xã Dương Quỳ chỉ đạo khắc phục sau bão.

Xã Minh Lương: 25 nhà bị ảnh hưởng, 380 hộ dân với khoảng 1.700 khẩu phải sơ tán khẩn cấp

Báo cáo đến 7h30 ngày 1/10, toàn xã Minh Lương có 25 nhà bị ảnh hưởng, 380 hộ dân với khoảng 1.700 khẩu phải sơ tán khẩn cấp. 25 ha sản xuất nông nghiệp hư hại (trong đó 18 ha lúa, 7 ha quế); gần 4.000 gia cầm, 5 gia súc bị cuốn trôi; 1,2 ha thủy sản mất trắng.

Đặc biệt, hạ tầng giao thông bị tàn phá nặng: Quốc lộ 279 và nhiều tuyến đường liên thôn sạt lở; hai công trình thủy lợi hỏng; một trường tiểu học tốc mái, nhà máy thủy điện Nậm Xây Lương bị sạt lở. Ước tổng thiệt hại khoảng 16,4 tỷ đồng.

Chính quyền xã đã huy động lực lượng “bốn tại chỗ”, di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo an sinh và khẩn trương khắc phục hậu quả.

 Chùm ảnh xã Minh Lương khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Chùm ảnh xã Minh Lương khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Xã Chiềng Ken: 16 công trình hạ tầng hư hỏng nặng

Theo thống kê đến 10h ngày 1/10, toàn xã Chiềng Ken có 64 hộ dân bị ảnh hưởng (trong đó, 21 nhà sạt lở, 43 nhà ngập nước, 1 nhà nguy cơ cao sạt lở); 81,43 ha nông nghiệp bị tàn phá, chủ yếu là lúa (65,77 ha), ngô (10,06 ha) và hoa màu. 16 công trình hạ tầng hư hỏng nặng, gồm: nhiều tuyến đường bê tông, kè đá, mương thủy lợi, cầu treo và 1 cột điện gãy đổ, ước tính giá trị thiệt hại hơn 8,5 tỷ đồng.

Chính quyền xã đã khẩn trương triển khai sơ tán 135 hộ dân khỏi vùng nguy hiểm, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả; đảm bảo lực lượng ứng trực 24/24 giờ; đồng thời kiến nghị tỉnh đầu tư các công trình kè, cầu và sắp xếp dân cư để đảm bảo an toàn lâu dài.

 Đồng chí Đinh Đắc Trí - Chủ tịch UBND xã Chiềng Ken trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra khu vực sạt lở sau lũ.

Đồng chí Đinh Đắc Trí - Chủ tịch UBND xã Chiềng Ken trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra khu vực sạt lở sau lũ.

 Lực lượng "4 tại chỗ" xã Chiềng Ken hỗ trợ người dân di truyển đến nơi an toàn.

Lực lượng "4 tại chỗ" xã Chiềng Ken hỗ trợ người dân di truyển đến nơi an toàn.

 Lực lượng tại chỗ giúp đỡ người dân di chuyển từ nơi nguy hiểm đến nơi an toàn.

Lực lượng tại chỗ giúp đỡ người dân di chuyển từ nơi nguy hiểm đến nơi an toàn.

Xã Nậm Xé: Hứng chịu sạt lở, ách tắc giao thông

Theo báo cáo nhanh đến 10h ngày 1/10, toàn xã không có thiệt hại về người. Về nhà ở, ghi nhận 01 hộ tại thôn Tu Hạ bị sạt taluy dương, mức thiệt hại dưới 30%. Sản xuất nông nghiệp không có diện tích lúa, ngô hay hoa màu bị thiệt hại mới so với trước đó. Giao thông bị ảnh hưởng khi tuyến đường liên thôn Tu Hạ – Tu Thượng sạt taluy dương dài 1 điểm, khối lượng đất đá khoảng 100m³, gây ách tắc cục bộ. Ước tính tổng giá trị thiệt hại khoảng 191 triệu đồng.

Hiện thời tiết ở Nậm Xé vẫn còn mưa, đất đá vẫn tiếp tục sạt lở.

Quốc lộ 279 xuất hiện các điểm sạt lở.

Chính quyền xã đã huy động lực lượng tại chỗ xử lý sạt lở, bảo đảm giao thông tạm thời, đồng thời phối hợp gia đình các nạn nhân để tìm kiếm 3 công dân mất tích trong sự cố trước đó.

Xã Xuân Hòa: Thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10

Theo báo cáo tổng hợp của xã Xuân Hòa, bão số 10 (Bualoi) đã gây thiệt hại trên địa bàn xã khoảng 2 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 30/9, toàn xã Xuân Hòa có 19 ngôi nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại, trong đó: 12 nhà bị ngập nước dưới 1m; 5 nhà bị sạt lở taluy; 2 nhà bị hư hỏng công trình phụ trợ.

Xã Xuân Hòa cũng đã kịp thời di đời 68 hộ với 263 nhân khẩu đến nơi an toàn do ảnh hưởng của mưa lớn, nước sông Chảy dâng cao gây ngập úng và sạt lở đất.

Về sản xuất nông nghiệp có 77,728 ha diện tích cây trồng bị thiệt hại (trong đó, khoảng 39,75 ha lúa; 25,25 ha ngô, hoa màu, rau màu), 0,4 ha thủy sản bị thiệt hại; nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường nông thôn tại Xuân Hòa bị ngập sâu, sạt lở gây chia cắt. Có 1 điểm trường (điểm trường bản Lũng Sắc) sạt lở taluy dương sau trường học, khối lượng đất, đá khoảng 20m3. Ước tổng thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng.

 Các nhà máy thủy điện vùng thượng lưu sông Chảy mở cửa xả khiến mực nước trên sông Chảy dâng cao gây ngập úng một số đoạn đường tỉnh lộ 160, Quốc lộ 279 thuộc địa phận xã Xuân Hòa (Ảnh chụp chiều 30/9).

Các nhà máy thủy điện vùng thượng lưu sông Chảy mở cửa xả khiến mực nước trên sông Chảy dâng cao gây ngập úng một số đoạn đường tỉnh lộ 160, Quốc lộ 279 thuộc địa phận xã Xuân Hòa (Ảnh chụp chiều 30/9).

Địa phương đang tập trung lực lượng, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn cho nhân dân, đồng thời tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại.

 Lãnh đạo xã Xuân Hòa kiểm tra thực tế thiệt hại và chỉ đạo khắc phục sau bão.

Lãnh đạo xã Xuân Hòa kiểm tra thực tế thiệt hại và chỉ đạo khắc phục sau bão.

Xã Bát Xát: Thiệt hại hơn 13 tỷ đồng do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 (Bualoi)

Theo thống kê thiệt hại của xã Bát Xát đến hết sáng 1/10, trên địa bàn xã đã có thiệt hại hơn 13 tỷ đồng về công trình, tài sản, hoa màu…

 Một nhà bị sạt lở tại xã Bát Xát.

Một nhà bị sạt lở tại xã Bát Xát.

 Nhiều nhà bị tốc mái do dông lốc.

Nhiều nhà bị tốc mái do dông lốc.

Cụ thể, tại xã Bát Xát, mưa lũ làm 244 nhà bị thiệt hại (trong đó, 12 nhà tốc mái từ 90 đến 100%; 30 nhà tốc mái từ 50 đến 70%; 33 nhà tốc mái từ 30 đến 50%; 105 nhà tốc mái dưới 30%; 16 nhà bị sạt lở taluy ảnh hưởng; 6 nhà bị hư hỏng công trình phụ trợ, gió cuốn bay tài sản; 42 hộ bị ngập nước). Về sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích cây trồng bị thiệt hại 136,8 ha (trong đó, 91,26 ha lúa; 44,5 ha ngô, hoa màu; 8,24 ha sắn; 1,45 ha cây ăn quả; 1,5 ha cây lâm nghiệp) Một số hộ cũng thiệt hại về chăn nuôi, như: trâu, bò, lợn và gia cầm bị cuốn trôi đang tiếp tục kiểm đếm, tổng hợp.

Trên địa bàn cũng có 67 cây đổ và 64 điểm giao thông bị sạt lở; công trình thủy lợi bị hư hỏng 12 tuyến, chiều dài khoảng 3.4km. Tổng giá trị thiệt hại là khoảng hơn 13 tỷ đồng.

 Thiệt hại về hoa màu.

Thiệt hại về hoa màu.

 91,26 ha lúa bị thiệt hại.

91,26 ha lúa bị thiệt hại.

Hiện UBND xã đã chỉ đạo các lực lượng tại chỗ phối hợp cùng Nhân dân tập trung khắc phục hậu quả, tổng hợp và kiểm đếm thiệt hại để sớm ổn định đời sống. Đồng thời, yêu cầu các thôn, bản và đơn vị thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, sẵn sàng lực lượng ứng phó, triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống thiên tai; đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chủ động của người dân, đặc biệt là vận động các hộ sinh sống tại khu vực nguy hiểm tạm thời di dời đến nơi ở an toàn như nhà người thân, nhà văn hóa thôn…

* Phường Trung Tâm: Khẩn trương khắc phục hậu quả hoàn lưu bão số 10

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, trên địa bàn phường Trung Tâm đã xảy ra ngập úng và sạt lở cục bộ, gây thiệt hại nặng nề.

 2.000 m 2 đất màu tại tổ dân phố Phù Ninh và tổ dân phố Nong bị sạt lở hoàn toàn.

2.000 m 2 đất màu tại tổ dân phố Phù Ninh và tổ dân phố Nong bị sạt lở hoàn toàn.

Tính đến ngày 1/10, toàn phường có gần 7,8 ha lúa, ngô, hoa màu và hàng trăm cây quế bị thiệt hại; hơn 3.000 m² thủy sản bị cuốn trôi. Chăn nuôi thiệt hại 53 con lợn, hơn 1.400 gia cầm và 60 chim bồ câu. Nhiều tài sản, vật dụng gia đình như tủ lạnh, xe máy, máy bơm cùng khoảng 1,5 tấn thóc bị ngập nước.

 Lãnh đạo phường Trung Tâm kiểm tra điểm sạt lở tại tổ dân phố Ta Tiu.

Lãnh đạo phường Trung Tâm kiểm tra điểm sạt lở tại tổ dân phố Ta Tiu.

Một số công trình hạ tầng bị ảnh hưởng nghiêm trọng như: sạt lở 200 m bờ kè rọ đá dưới mố Cầu Thia, hỏng 2 mố cầu dân sinh tại tổ dân phố Ta Tiu, hỏng ngầm tràn Bản Chanh, buộc một số hộ dân phải di dời khẩn cấp.

 Lãnh đạo phường chỉ đạo khắc phục nhanh các điểm trọng yếu.

Lãnh đạo phường chỉ đạo khắc phục nhanh các điểm trọng yếu.

Ngay trong sáng 1/10, lãnh đạo phường Trung Tâm đã kiểm tra thực tế tại các điểm trọng yếu, chỉ đạo dựng rào chắn, cắm biển cảnh báo và huy động lực lượng hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn. Đồng thời, yêu cầu các tổ dân phố tập trung vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, thống kê thiệt hại và khẩn trương khôi phục sản xuất, sớm ổn định đời sống Nhân dân.

* Xã Lục Yên: Thiệt hại trên 3,3 tỷ đồng do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 (Bualoi), từ chiều 28/9 đến 30/9, trên địa bàn xã Lục Yên xảy ra dông lốc, mưa to, gây thiệt hại lớn về sản xuất nông nghiệp và hạ tầng.

 Một số ngầm tràn bị xói mòn do ảnh hưởng của mưa lũ.

Một số ngầm tràn bị xói mòn do ảnh hưởng của mưa lũ.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã, đến hết ngày 30/9, mưa lớn kèm dông lốc đã làm tốc mái 2 nhà dân; 143,8 ha cây trồng bị thiệt hại, trong đó có 118,6 ha lúa bị ngập úng, 7 ha ngô, 14,7 ha rau màu và 3,6 ha cây ăn quả.

Tại thôn Tông Cụm, nước lũ làm xói lở ta luy 2 bên suối, nguy cơ sạt lở cao. Ở thôn Tông Rạng, đoạn đường giáp suối dài khoảng 120m bị lũ cuốn, có nguy cơ chia cắt giao thông với các vùng lân cận.

 Lãnh đạo xã Lục Yên kiểm tra thực địa địa điểm có nguy cơ sạt lở cao tại thôn Nà Khà.

Lãnh đạo xã Lục Yên kiểm tra thực địa địa điểm có nguy cơ sạt lở cao tại thôn Nà Khà.

Tại thôn Trang Thành, công trình tràn qua suối mới hoàn thành tháng 3/2025 bị lũ cuốn hỏng toàn bộ phần ốp mái phía thượng lưu, nguy cơ sạt lở lớn. 1 cầu dân sinh thôn Nà Vài bị sập, cô lập 7 hộ dân. Ước tổng thiệt hại trên 3,3 tỷ đồng.

 Tuyên truyền các hộ di dời đến nơi an toàn.

Tuyên truyền các hộ di dời đến nơi an toàn.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, UBND xã Lục Yên đã họp khẩn Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, huy động 167 người tham gia ứng phó thiên tai. Tại các điểm ngập lụt, xã căng dây cảnh báo, bố trí lực lượng an ninh chốt chặn hai đầu, hướng dẫn giao thông đảm bảo an toàn.

 Công an xã túc trực tại 1 số điểm bị ngập.

Công an xã túc trực tại 1 số điểm bị ngập.

Đối với các hộ có nguy cơ sạt lở, trưởng thôn và cán bộ phụ trách trực tiếp gọi điện, yêu cầu di dời khỏi vùng nguy hiểm đến nhà văn hóa thôn do UBND xã bố trí làm chỗ ở tạm. Đến nay, xã đã di dời 73 hộ với 254 nhân khẩu, trong đó 5 hộ về nhà văn hóa thôn, 68 hộ về nhà người thân. Lực lượng dân quân hỗ trợ lợp lại mái nhà, công trình phụ trợ cho 2 hộ bị tốc mái, đến nay đã khắc phục xong.

Hồng Lý - Đức Nguyễn - CTV

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/cac-xa-khac-phuc-hau-qua-bao-so-10-post883379.html