Trước mặt là tiếng gầm của Mỹ, đằng sau là hơi nóng của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ không ngờ S-400 chưa kịp phát huy tác dụng đã trở thành quả bom nổ chậm.
Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nói rằng hệ thống phòng không S-400 của Nga không đe dọa an ninh của NATO.
Chỉ ít giờ sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ trả chuyên gia huấn luyện vận hành S-400 Nga về nước, động thái được cho là xoa dịu Mỹ để có cơ hội tiếp tục thương vụ F-35 thì ngay sau đó Moscow tuyên bố điều ngược lại. Rõ ràng thương vụ S-400, F-35 và canh bạc căng thẳng giữa Nga, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ
Trái ngược với kỳ vọng và động thái xoa dịu từ Ankara, Nga tiếp tục gia hạn lệnh cấm bay tới Thổ Nhĩ Kỳ, vốn hết hạn vào ngày 1/6, tới tận giữa mùa du lịch.
Vụ 'Xung đột tên lửa S-400' giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đã kéo dài hơn 3 năm có dấu hiệu cho thấy có thể thỏa hiệp theo hướng hai bên đều lùi bước; tuy nhiên còn có thêm vấn đề cần tháo gỡ từ phía Nga.
Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang Nga bác bỏ thông tin nói Thổ Nhĩ Kỳ mời các chuyên gia S-400 của Nga về nước.
Các chuyên gia quân sự Nga làm việc với các tổ hợp S-400 đã bị 'trục xuất' khỏi Thổ Nhĩ Kỳ.
Nga được nói là sẽ chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Ấn Độ vào cuối năm, và việc này có nguy cơ dẫn đến việc New Delhi trở thành mục tiêu của các lệnh trừng phạt từ Mỹ.
Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ thông báo sẽ trả chuyên gia Nga làm nhiệm vụ huấn luyện và điều khiển hệ thống S-400 về nước, động thái này được cho là nhằm xoa dịu lo ngại của Washington trong bối cảnh cuộc gặp gỡ cấp cao giữa hai nước sắp diễn ra.
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trả các chuyên gia quân sự Nga chịu trách nhiệm hỗ trợ hệ thống phòng không S-400 về nước trong khi muốn bày tỏ thiện chí với Mỹ.