Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan không thay đổi quan điểm về thỏa thuận đặt mua hệ thống tên lửa S-400 sau cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 14/6.
Tổng thống Erdogan khẳng định Ankara sẽ không thay đổi quan điểm về hệ thống phòng không S-400 của Nga, song tin rằng không có vấn đề nào Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ không thể giải quyết được.
Mặc dù đã quen biết nhau đã nhiều năm song cuộc gặp ngày 14/6 sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trên cương vị nguyên thủ quốc gia.
Tổng thống Erdogan kêu gọi Tổng thống Biden tận dụng cơ hội gặp mặt tại Hội nghị thượng đỉnh NATO để tìm cách hàn gắn mối quan hệ song phương giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ.
Mỹ có thể đánh đổi S-400 bằng cách mua lại vũ khí danh tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ, tạo nên 'lưỡi liềm máy bay không người lái' để kiềm chế Nga.
Dù không thích những kịch bản liên quan đến việc Mỹ toàn quyền giám sát S-400, Nga vẫn tỏ ra không quan tâm đến vòng thỏa hiệp sắp tới giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ.
Mô hình hợp tác giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria có thể sẽ tiếp tục trong tương lai gần bởi ở đó lợi ích của Moscow được đảm bảo.
người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price tuyên bố tổ hợp tên lửa S-400 của Nga không tương thích với các thiết bị của NATO, gây nguy cơ cho an ninh công nghệ NATO.
Ngày 10/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho hay, Washington đã và sẽ tiếp tục cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về những hậu quả của việc mua tổ hợp tên lửa S-400 của Nga.
Hôm nay, đại sứ Nga tại Ấn Độ Nikolay R.Kudashev cho biết lịch giao hệ thống phòng không S-400 sẽ không bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Theo đại sứ, lô hàng đầu tiên được giao cho Ấn Độ trước cuối năm.