Các 'ông lớn' ngành giải trí lớn Hàn Quốc 'rục rịch' trở lại Trung Quốc sau 9 năm bị cấm

Các tập đoàn giải trí lớn của Hàn Quốc như SM Entertainment, HYBE và YG Entertainment đang tăng tốc mở rộng hoạt động tại Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ Hàn Quốc - Trung Quốc có dấu hiệu cải thiện dưới thời Tổng thống Lee Jae Myung.

Một ban nhạc nữ Hàn Quốc. (Nguồn: Getty)

Một ban nhạc nữ Hàn Quốc. (Nguồn: Getty)

Trung Quốc từng là thị trường quan trọng của làn sóng Hàn (Hallyu), song từ năm 2017, hoạt động của nghệ sĩ Hàn Quốc bị hạn chế do căng thẳng liên quan đến triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD.

Trong số đó, SM Entertainment được xem là tích cực nhất. Tháng 5/2025, SM trở thành cổ đông lớn thứ hai của Tencent Music với tỷ lệ sở hữu 9,66% và đang phối hợp phát triển hệ thống sản xuất, phân phối, tiếp thị tại Trung Quốc. SM cùng Tencent dự kiến thành lập một nhóm nhạc mới trong vòng hai đến ba năm tới.

HYBE cũng thành lập công ty con tại Bắc Kinh, sau Nhật Bản, Mỹ và Mexico, với mục tiêu củng cố hoạt động của các nghệ sĩ và xây dựng nền tảng kinh doanh ổn định tại thị trường hơn một tỷ dân.

Trong khi đó, YG Entertainment đã mua lại toàn bộ cổ phần công ty con YG Bắc Kinh, coi đây là bước đi nhằm tăng tốc tái gia nhập thị trường Trung Quốc.

Giới phân tích cho rằng kết quả hội đàm dự kiến giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị cấp cao APEC ở Gyeongju (tháng 10/2025) sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến triển vọng hoạt động của ngành giải trí Hàn Quốc tại Trung Quốc. Nếu lệnh hạn chế Hallyu được gỡ bỏ, đây sẽ là cú hích quan trọng sau 9 năm chờ đợi.

(theo ChosunBiz/TTXVN)

Khánh Vân

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cac-ong-lon-nganh-giai-tri-lon-han-quoc-ruc-rich-tro-lai-trung-quoc-sau-9-nam-bi-cam-324687.html