Các nước gia hạn phong tỏa chống dịch
Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 2-5, Thủ đô Niu Đê-li của Ấn Độ thông báo sẽ tiếp tục áp đặt lệnh phong tỏa thêm một tuần do số ca mắc mới Covid-19 tăng mạnh ở thành phố 20 triệu dân này.
Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 2-5, Thủ đô Niu Đê-li của Ấn Độ thông báo sẽ tiếp tục áp đặt lệnh phong tỏa thêm một tuần do số ca mắc mới Covid-19 tăng mạnh ở thành phố 20 triệu dân này.
Hiện các bệnh viện ở Niu Đê-li thiếu ô-xy nghiêm trọng và các lò hỏa táng trên khắp thành phố đang quá tải. Trên toàn Ấn Độ, hơn 400.000 ca mắc mới Covid-19 đã được ghi nhận trong 24 giờ qua, mức cao kỷ lục ở Ấn Độ cũng như trên thế giới. Riêng tháng 4 vừa qua, Ấn Độ phát hiện bảy triệu ca mắc mới.
* Trong khi đó, giới chức Mỹ thông báo kể từ ngày 4-5, sẽ cấm nhập cảnh đối với hành khách đi từ Ấn Độ, chỉ trừ công dân Mỹ, nhân viên cứu trợ và sinh viên. Đồng thời, chính quyền Mỹ thông báo sẽ kéo dài lệnh đeo khẩu trang trên tất cả các phương tiện giao thông tới hết ngày 13-9.
* Ô-xtrây-li-a cũng ban hành biện pháp siết chặt nhập cảnh, theo đó những người từ Ấn Độ bất chấp lệnh cấm, cố tình đến Ô-xtrây-li-a sẽ phải chịu phạt 5 năm tù giam. Trước đó, Ô-xtrây-li-a đã ra lệnh cấm nhập cảnh đối với hành khách từ Ấn Độ ít nhất đến ngày 15-5 tới.
* Giới chức y tế Ni-giê-ri-a ngày 2-5 cho biết nước này sẽ cấm nhập cảnh đối với du khách nước ngoài từng ở Bra-xin, Ấn Độ hay Thổ Nhĩ Kỳ trong hai tuần qua do lo ngại về tình hình dịch bệnh lây lan. Lệnh cấm không áp dụng đối với những du khách quá cảnh tại ba nước trên.
* Ngay sau khi bang Tây Ben-gan của Ấn Độ kết thúc cuộc bầu cử lập pháp kéo dài tám giai đoạn, chính quyền bang đã ban hành lệnh phong tỏa một phần tại bang. Các dịch vụ thiết yếu như cửa hàng dược phẩm, thiết bị y tế, tạp hóa sẽ không bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm trên, trong khi các dịch vụ trực tuyến và giao hàng tận nhà vẫn được phép diễn ra.
* Chính quyền An-giê-ri quyết định gia hạn giới nghiêm từng phần thêm 21 ngày, đối với 19/58 tỉnh, thành phố trên cả nước, nhằm đối phó làn sóng dịch Covid-19 thứ ba đang tăng nhanh. Các biện pháp mới này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1-5. Hiện An-giê-ri ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao thứ 9 tại châu Phi.
* Thủ hiến tỉnh On-ta-ri-ô đông dân nhất Ca-na-đa đề nghị chính phủ tạm dừng tiếp nhận sinh viên quốc tế. Chính quyền On-ta-ri-ô cũng gửi thư đề nghị mở rộng phạm vi áp dụng các biện pháp cách ly (ba ngày bắt buộc tại khách sạn do chính phủ chỉ định) không chỉ với khách nhập cảnh qua đường không, mà áp dụng với cả khách nhập cảnh qua biên giới trên bộ với Mỹ.
* Bất chấp biện pháp hạn chế đông người để phòng dịch, biểu tình đã nổ ra tại một số nước châu Âu nhằm phản đối lệnh phong tỏa. Đám đông đã tụ tập tại thủ đô của Phần Lan và Thụy Điển để phản đối những quy định của chính phủ về chống dịch Covid-19. Tại thủ đô Hen-xin-ki (Phần Lan), khoảng 300 người đã tham dự một sự kiện; cảnh sát phải can thiệp và bắt giữ khoảng 50 người.
* Ngày 2-5, cảnh sát Bỉ phải dùng vòi rồng và đạn hơi cay để giải tán hàng trăm người tụ tập ở một công viên tại thủ đô Brúc-xen phản đối các quy định về phong tỏa. Vụ việc diễn ra trong thời điểm Bỉ phong tỏa cả nước lần thứ hai để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch.
* Thủ tướng Ma-lai-xi-a M.Y-a-xin cho biết đang cân nhắc kéo dài lệnh hạn chế di chuyển tại các bang có số ca mắc mới Covid-19 tăng đột biến. Các ổ dịch mới vừa được phát hiện tại khu vực dân cư, trường học, mà không phải công sở như giai đoạn dịch bệnh trước đây.
* Mặc dù chính quyền thủ đô Phnôm Pênh đã phân cấp bốn quận thuộc “khu vực đỏ” bị phong tỏa hoàn toàn với những biện pháp hành chính nghiêm ngặt nhất, nhưng có những dấu hiệu cho thấy việc kiểm soát khoanh vùng dịch bệnh đã tốt hơn khi tại những “khu vực vàng sẫm” và “khu vực vàng” ở thủ đô, người dân đã được phép buôn bán hàng hóa trở lại trong khu vực họ sinh sống. Từ ngày 1-5, lực lượng quân y Cam-pu-chia bắt đầu chiến dịch tiêm phòng quy mô lớn cho khoảng 500.000 người ở bốn quận thuộc “khu vực đỏ”.
* Chính quyền vùng đô thị Băng-cốc (Thái-lan) đang đẩy nhanh việc mở rộng bệnh viện dã chiến và bệnh viện - khách sạn để đối phó làn sóng Covid-19 thứ ba mà địa phương này là tâm điểm. Thống đốc Băng-cốc ngày 2-5 cho biết vùng đô thị Băng-cốc đang xây dựng bệnh viện dã chiến thứ năm của thủ đô với sức chứa 400 bệnh nhân.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-y-te/cac-nuoc-gia-han-phong-toa-chong-dich-644312/
