Các nhà đầu tư đổ xô đến thị trường Đông Nam Á với nhiều tiềm năng và cơ hội

Với tình hình địa chính trị như hiện nay, các nhà đầu tư đã và đang đổ dồn sự chú ý cũng như tăng nguồn tiền vào Đông Nam Á, khu vực được coi là ít biến động hơn so với các thị trường toàn cầu khác.

 Đông Nam Á được coi là khu vực có nhiều tiềm năng và ít biến động hơn những khu vực khác trên toàn cầu. Ảnh minh họa: vneconomy.vn

Đông Nam Á được coi là khu vực có nhiều tiềm năng và ít biến động hơn những khu vực khác trên toàn cầu. Ảnh minh họa: vneconomy.vn

Điều này được thể hiện rõ nhất khi người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của Phillip Securities Research (Singapore) Paul Chew chia sẻ với hãng tin The Business Times rằng, chuỗi cung ứng đang dịch chuyển theo hướng tập trung vào khu vực này. Ngoài ra, nguồn tài nguyên dồi dào và giá cả phải chăng của khu vực, bao gồm các sản phẩm như thép, nhôm và trung tâm dữ liệu của Đông Nam Á, cũng là những yếu tố thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Trong một ý kiến có liên quan, người đứng đầu nhóm doanh nghiệp, sáp nhập và mua lại tại châu Á của Công ty Norton Rose Fulbright Craig Loveless nhận xét, Đông Nam Á là “nơi trú ẩn an toàn cho tương lai”, vì nền kinh tế của khu vực đang phát triển. Điều này được hỗ trợ bởi yếu tố nhân khẩu học, có thể giúp duy trì tăng trưởng dài hạn cho Đông Nam Á.

Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra là hiệu suất hoạt động trên các thị trường khác nhau ở Đông Nam Á không đồng đều, với một số thị trường còn khá tụt hậu so với các nước khác trong cùng khu vực.

Theo các nhà quan sát thị trường, Singapore và Malaysia đã và đang hoạt động mạnh mẽ hơn.

Colin Ng, quan chức cấp cao tại Tập đoàn quản lý tài sản UOB Asset Management (UOBAM) cho biết: “Thành tích mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Singapore cho đến nay là nhờ vào mức tăng trưởng tốt trong các lĩnh vực tài chính, dịch vụ truyền thông và công nghiệp”.

Đối với Malaysia, đang tồn tại “nhiều cơ hội” khi đất nước này trải qua “sự thay đổi đáng kể thông qua cải cách và đầu tư”. Một trong những cơ hội đó là việc thành lập Khu kinh tế đặc biệt Johor-Singapore (JS-SEZ) vào tháng 1 vừa qua để thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng bao gồm sản xuất, hậu cần, an ninh lương thực, du lịch cũng như giáo dục và y tế.

Cả hai nước đều đặt mục tiêu thực hiện 100 dự án trong 10 năm tới và tạo ra 20.000 việc làm tay nghề cao.

Giám đốc nghiên cứu và tư vấn đầu tư của Ngân hàng CIMB Jason Kuan cho biết: “ASEAN đang định vị để nâng cao năng lực và tiến lên trong chuỗi giá trị”.

Trong khi đó, chuyên gia Tsai của Quỹ Eastpring Investments tin tưởng, xét đến động lực phát triển mang tính cấu trúc của khu vực, Đông Nam Á có thể là “một thị trường rất hấp dẫn” đối với các nhà đầu tư trong trung và dài hạn.

Những yếu tố này bao gồm đặc điểm nhân khẩu học thuận lợi với dân số trẻ và đang gia tăng, cùng tầng lớp trung lưu đang mở rộng…

Được biết, bất cứ điều gì xảy ra ở Mỹ trong vài quý tới đều sẽ có tác động lớn nhất đến thị trường Đông Nam Á. Nếu sức mạnh của đồng USD và lãi suất cao trong thời gian dài bắt đầu suy yếu…, thì khu vực ASEAN và các thị trường mới nổi sẽ trở nên hấp dẫn hơn nhiều đối với các nhà đầu tư”.

Về lâu dài, ASEAN được tin tưởng sẽ “có vị thế tốt” để hưởng lợi từ đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng và dòng vốn nước ngoài tăng.

Hạnh Nhi(Lược dịch từ The Business Times)

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/the-gioi/cac-nha-dau-tu-do-xo-den-thi-truong-dong-nam-a-voi-nhieu-tiem-nang-va-co-hoi-151389.html