Các nạn nhân trong vụ chìm tàu và xà lan đã trốn lên phương tiện sau khi BĐBP kiểm tra làm thủ tục xuất bến

Liên quan đến vụ chìm xà lan LA-06883 và tàu kéo LA 06695 xảy ra vào lúc 4 giờ ngày 24/4 tại vùng biển Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, các thuyền viên trên tàu kéo Mỹ An 25 mang số hiệu Sài Gòn 5916 cho biết, có 4 người đã lên tàu LA 06695 sau khi BĐBP đã kiểm soát và cho xuất bến.

Anh Lê Văn Tài, thuyền viên tàu Mỹ An 26 cho biết, một số công nhân đã nhảy tắt ngang lên tàu kéo LA 06695 để ra đảo Lý Sơn. Ảnh: Văn Chương

Lúc 10 giờ ngày 23/4, ông Nguyễn Tài Thịnh, đại diện Công ty TNHH Lý Tuấn (ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đến Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà đăng ký thủ tục rời bến cho 2 phương tiện (tàu kéo LA 06695 và sà lan LA 06883) từ cảng Kỳ Hà ra đảo đi Lý Sơn. Hồ sơ hàng hóa gồm: 1.236,05 tấn đá hộc, 1 máy đào (28 tấn) và 5 thuyền viên do ông Phạm Văn Hiệp, sinh năm 1973, quê ở tỉnh Long An làm thuyền trưởng.

Trực ban Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam tiến hành kiểm đếm, sau đó cấp giấy phép rời cảng số 240215; lực lượng BĐBP đã xuống phương tiện để kiểm đếm, đối chiếu với danh sách và cho 2 phương tiện xuất bến lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày.

Trong thời gian BĐBP kiểm tra làm thủ tục xuất bến, có 4 công nhân đã sang tàu kéo Mỹ An 26 đang neo đậu gần đó và nói trốn tránh sự kiểm tra của BĐBP. Khi tàu kéo LA 06695 nổ máy kéo xà lan thì cũng cập vào tàu Mỹ An 26 chở luôn 4 công nhân này đi theo.

BĐBP Quảng Nam giám sát chặt chẽ hoạt động của tàu và xà lan vận chuyển vật liệu xây dựng từ cầu cảng Kỳ Hà ra huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: Văn Chương

Anh Lê Văn Tài, thuyền viên trên tàu kéo Mỹ An 26 cho biết, chỉ biết 4 người này ở tỉnh Long An, còn không ai biết rõ tên, tuổi. Công nhân trên các xà lan lai dắt sẽ tham gia vận chuyển vật liệu thi công đê chắn sóng Cảng Bến Đình ở đảo Lý Sơn do công ty Lũng Lô làm chủ đầu tư.

BĐBP Quảng Ngãi tiếp tục cùng bà con ngư dân tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Ảnh: Văn Chương

Đến ngày 26/4, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã vớt được 4 thi thể nạn nhân. Trung tá Đỗ Tài Năng, Phó Tham mưu trưởng BĐBP Quảng Ngãi trực tiếp tham gia trên tàu cho biết, ngoài tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn và tàu của BĐBP Quảng Ngãi còn có 10 tàu đánh cá của bà con ngư dân ở huyện đảo Lý Sơn và xã Tịnh Kỳ cùng tham gia tìm kiếm.

Lê Văn Chương

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/cac-nan-nhan-trong-vu-chim-tau-va-xa-lan-da-tron-len-phuong-tien-sau-khi-bdbp-kiem-tra-lam-thu-tuc-xuat-ben-post475243.html