Các địa phương chủ động ứng phó bão số 3, sẵn sàng sơ tán 135.000 người
Bão số 3 (tên quốc tế là Maon) đã tiến vào biển Đông và đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Quảng Ninh nhất là khu vực biển từ Vân Đồn, Cô Tô, Móng Cái và gây mưa lũ vùng biên giới phía Bắc. Trước tình trạng đó, nhiều địa phương đã triển khai một số nhiệm vụ ứng phó bão số 3 và ảnh hưởng do bão.
Bắn pháo hiệu cảnh báo bão các tỉnh ven biển Quảng Ninh đến Nghệ An
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 25.8, vị trí tâm bão số 3 ở khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 111,2 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 350km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 150km tính từ tâm bão.
Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, từ hôm nay đến đêm 26.8, ở khu vực Bắc Bộ có mưa to đến rất to và dông kèm gió giật mạnh, tổng lượng mưa tích lũy phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm; Thanh Hóa 50-100mm, có nơi trên 150mm. Ngoài ra, mưa lớn do bão sẽ có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng cục bộ tại các khu dân cư, vùng trũng thấp khu vực các tỉnh vùng núi phía Bắc và Thanh Hóa.

Đường đi của bão số 3. Nguồn: TTXVN
Trước cảnh báo trên, sáng ngày 25.8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai cho biết, lực lượng chức năng đã hướng dẫn cho hơn 33.000 tàu với gần 110.000 người ở khu vực biển Vịnh Bắc Bộ biết tình hình của bão để chủ động di chuyển phòng tránh; tổ chức bắn pháo hiệu cảnh báo bão tại 14 điểm ở các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An.
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai cho biết thêm, lực lượng chức năng đã rà soát số dân nằm trong khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại 12 tỉnh miền núi phía Bắc là hơn 135.000 người. Các tỉnh đã sẵn sàng phương án sơ tán dân theo diễn biến thực tế mưa, lũ.
Tạm ngừng cấp phép phương tiện tàu thủy, tàu du lịch
Bão số 3 dự báo sau khi chạy dọc trên đất liền các tỉnh ven biển phía Nam của Trung Quốc sẽ đi vào khu vực Móng Cái (Quảng Ninh) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa lớn tại nhiều tỉnh miền Bắc nước ta.
Trước thực trạng đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu các địa phương, đơn vị tuyệt đối không chủ quan và triển khai một số nhiệm vụ ứng phó bão số 3 và ảnh hưởng do bão. Để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh đề nghị các đơn vị liên quan tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện tàu thủy ra khơi (có thể xem xét, cho phép các tàu được chạy từ các tuyến đảo về đất liền để tránh trú bão và kết thúc công việc trước 15h ngày 25.8.2022); tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện tàu du lịch biển, lưu trú qua đêm trên vịnh. Thời gian tạm ngừng bắt đầu từ 12 giờ ngày 25.8.

Tỉnh Quảng Ninh Tạm dừng cấp phép cho các phương tiện tàu thủy ra khơi, tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long từ trưa 25.8
Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Thủy sản phối hợp với UBND các địa phương ven biển nắm lại số tàu thuyền, thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động các biện pháp phòng tránh, không đi vào vùng nguy hiểm; chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ chứa chủ động theo dõi mực nước, thực hiện điều tiết đảm bảo an toàn hồ chứa.
UBND các địa phương rà soát lại hệ thống đê điều trên địa bàn, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân tại các khu vực có nguy cơ cao về ngập lụt, sạt lở, lưu ý với các nhà tạm dưới chân mái kè, vùng trũng để sẵn sàng phương án di chuyển dân về nơi an toàn khi cần với phương châm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản trong mọi tình huống. Các địa phương tổ chức trực canh 24/24 giờ tại các ngầm tràn, đường giao thông, tuyên truyền nhân dân không ra suối đánh cá, vớt củi, bơi lội... khi có lũ.
Các địa phương ven biển, đặc biệt là Móng Cải, Cô Tô, Đầm Hà, Hải Hà... tổ chức kêu gọi tàu thuyền không đi vào vùng nguy hiểm, thông báo đến nhân dân sẵn sàng phương án ứng phó với ảnh hưởng của bão.
Các địa phương vùng núi Bình Liêu, Ba Chẽ, Hải Hà, Đầm Hà, Móng Cái, Hạ Long, Cẩm Phả sẵn sàng phương án ứng phó với mưa lớn sau bão, cảnh báo nguy cơ sạt lở do ảnh hưởng của mưa lũ. Hai thành phố Cẩm Phả, Hạ Long rà soát xử lý để không xảy ra các điểm ngập lụt tại các khu dân cư khi có mưa kéo dài.
Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Sở Du lịch thông báo cho khách du lịch về bão và rà soát số lượng khách du lịch tham quan biển đảo, đảm bảo an toàn cho du khách khi có yêu cầu; chỉ đạo Cảng vụ nội địa rà soát, nắm bắt số lượng tàu du lịch, tổ chức hướng dẫn tàu thuyền neo đậu, tránh trú tại các bến, khu neo đậu khi có tình huống. Lực lượng chức năng kiểm tra và xử lý các điểm có nguy cơ sạt lở trên các tuyến giao thông, phương án đảm bảo an toàn tại ngầm tràn, đường cao tốc, cầu Bãi Cháy, Bạch Đằng... với gió mạnh và mưa hoàn lưu sau bão.
Các đơn vị vũ trang trên địa bàn sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, đảm bảo triển khai khi có yêu cầu. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Đông Bắc triển khai các phương án phòng, chống thiên tai đối với các khu vực khai thác hầm lò, bãi thải, các vùng có nguy cơ ngập lụt, sạt lở khi có tình huống thiên tai (đặc biệt là mưa lớn) trên địa bàn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.