Các Big Oil đổ vốn vào tái chế và khử mặn nước tại lưu vực Permian
Các tập đoàn dầu khí đầu tư hàng chục tỷ USD vào khai thác dầu khí tại lưu vực Permian (Mỹ) cũng đang mạnh tay rót vốn vào quản lý nguồn nước.

Hội nghị thường niên lần thứ 10 của Produced Water Society tại lưu vực Permian. (Ảnh: AP)
“Cách đây 5-6 năm, lưu vực Permian chưa phải như bây giờ”, Brian Sellers, Giám đốc hạ tầng nước tại Permian của ExxonMobil, nói. “Hệ thống hạ tầng đã phát triển mạnh mẽ, và với nước cũng vậy: Giếng xử lý nước muối, đường ống cấp nước, đường ống thải nước đều được xây dựng”, ông cho biết.
Phát biểu tại hội nghị thường niên lần thứ 10 của Produced Water Society tại lưu vực Permian, ông Sellers cho biết hơn 90% lượng nước ExxonMobil dùng cho khoan thủy lực và khai thác sẽ đến từ nước tái chế.
“Từ khóa hiện nay là tái sử dụng hiệu quả và xả thải ra đất. Trong 5 năm nữa, tôi hy vọng đội ngũ của mình có thể thực sự biến điều đó thành hiện thực”, ông nói.
Brittany Cheben, Giám đốc chiến lược nước tại Permian của Chevron, nêu ra ba thách thức: Trước hết là phải chứng minh doanh nghiệp bảo vệ con người và môi trường khi tái chế nước thải; tiếp theo là đảm bảo dòng nước luôn được duy trì để phục vụ khai thác; và cuối cùng là sáng tạo ra các giải pháp công nghệ mới cho xử lý nước.
Vrajesh Mehta, Quản lý chiến lược & công nghệ nước tại Occidental Petroleum, cũng khẳng định mục tiêu của công ty là tăng tái chế nước thải, sử dụng nhiều hơn nước lợ, đồng thời giảm sử dụng nước ngọt.
“Chúng ta đều có vai trò trong việc bảo đảm tái chế nước và duy trì sản lượng dầu cho khu vực cũng như cả nước”, ông nhấn mạnh.
Luis Baez, Giám đốc tích hợp dự án nước Permian tại ConocoPhillips, cho biết: “Để tiếp tục khai thác một cách có trách nhiệm ở Permian, chúng ta phải hợp tác, làm việc cùng cơ quan quản lý để cho thấy những gì mình đang thực hiện, tái chế nước và áp dụng công nghệ mới. Mỗi giải pháp đều phải kiên trì từng bước vượt qua thách thức”.
Ông Cheben cho rằng những khó khăn như việc tìm đủ không gian địa chất để chứa nước khiến Chevron phải suy nghĩ rất sáng tạo, từ đánh giá giá trị và chi phí công nghệ, đến minh bạch với cơ quan quản lý và hợp tác với các bên để phát triển giải pháp có thể thương mại hóa.
Theo ông Sellers, đa dạng hóa cũng là yếu tố quan trọng, từ nguồn cung cấp nước đến việc vận chuyển sản phẩm đi nhiều hướng bắc, nam, đông, tây.
Ông Baez bày tỏ sự hào hứng với các dự án công nghệ khử mặn: “Chúng tôi cần sự đồng hành của nhà quản lý và phải truyền thông rõ ràng về những gì công ty đang làm”.
Ông Mehta bổ sung: “Ảnh hưởng của khử mặn đến chi phí khai thác mỗi thùng dầu sẽ giúp chúng ta có thể hành động sớm hơn”.
Trong 3-4 năm tới, ông Sellers hy vọng các hội nghị PWS sẽ bàn về khả năng nhân rộng các dự án xử lý nước. Ông Baez cũng tin tưởng vào triển vọng thu hút thêm nhiều ngành công nghiệp khác đến tận dụng nguồn nước thải đã qua xử lý ở Permian.
Ông Mehta cho rằng ngành công nghiệp sẽ sớm tiến thêm bước nữa với các nhà máy khử mặn quy mô lớn tại Permian, đồng thời mở rộng ứng dụng ra ngoài lĩnh vực dầu khí.
Ông Cheben kỳ vọng rằng trong 5 năm nữa, lưu vực Permian sẽ vẫn là động cơ kinh tế cung cấp năng lượng, quản lý nước sẽ trở nên hiệu quả về chi phí để doanh nghiệp có thể tiếp tục vận hành, và công nghệ xử lý sẽ đủ tầm để mang lại nhiều lựa chọn cho ngành.