Các bị cáo đã thừa nhận hành vi đánh bạc tại khách sạn Pullman

Sáng 6/11, phiên tòa vụ án Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc xảy ra tại Câu lạc bộ King Club (ở khách sạn Pullman, Hà Nội), một số bị cáo đánh bạc nhưng không thừa nhận đó là cá cược bằng tiền, không phải đánh bạc, chỉ là chơi trò chơi… nhưng nay cũng đã thừa nhận hành vi của mình.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV.

Trong phần tranh luận, đại diện VKS khẳng định cả 136 bị cáo phạm tội Đánh bạc trong vụ án đều là những người có học thức cao, có trình độ hoặc am hiểu xã hội.

Trong những ngày làm việc trước đó, các bị cáo đều nhận tội nhưng xin tòa giảm mức phạt hoặc chuyển từ án tù thành án treo, án tù treo thành phạt tiền.

Đối đáp lại, đại diện VKSND TP Hà Nội khẳng định cả 136 bị cáo phạm tội Đánh bạc trong vụ án đều là những người có học thức cao, có trình độ hoặc am hiểu xã hội.

Theo VKS, các quy định liên quan từ năm 1948 đến nay đều cấm hành vi đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào; không được cược thắng thua bằng tiền hoặc hiện vật.

Chính phủ cũng quy định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, đều cấm người Việt Nam tham gia nên mọi lý do các bị cáo đưa ra đều không hợp lý, buộc các bị cáo phải nhận thức được đây là hành vi đánh bạc trái phép.

Đại diện cơ quan tố tụng cho biết, trong 136 bị cáo, có 134 người thành khẩn. Một số người đánh bạc nhưng không thừa nhận đó là cá cược bằng tiền, không phải đánh bạc, chỉ là chơi trò chơi… nhưng đến sáng 6/11 cũng đã thừa nhận hành vi của mình.

Đối với quan điểm của nhiều bị cáo cho rằng số tiền đánh bạc không nhiều như cáo trạng cáo buộc, VKS phản bác, khẳng định một số bị cáo còn có số lần đánh bạc nhiều hơn số lần bị truy tố, nhưng vì đánh dưới 5 triệu đồng nên không xác định trách nhiệm hình sự.

“Dù vậy, các bị cáo phải nhận thức đó vẫn là sai phạm, rất mong các bị cáo không tái phạm nữa”, kiểm sát viên nói.

Riêng với cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình (cũ) Ngô Ngọc Đức, VKS cho rằng với vị trí công tác trong quá khứ, bị cáo buộc phải có nhận thức cao hơn các bị cáo khác về việc đánh bạc là tệ nạn xã hội, dưới mọi hình thức được thua bằng tiền.

Tuy nhiên, VKS cũng vẫn áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ, đề nghị HĐXX phạt ông Đức 3 năm 6 tháng tù đến 4 năm tù, để bị cáo có thể sớm về chăm sóc mẹ già, quan tâm gia đình.

Với 3 bị cáo người Hàn Quốc phạm tội Tổ chức đánh bạc, các luật sư đề nghị tòa xem xét hình phạt thấp hơn mức đề nghị của VKS, với lý do họ là người Hàn Quốc, không biết việc điều hành King Club là vi phạm pháp luật Việt Nam.

Tranh luận tại tòa, VKS cho rằng 3 người này được tuyển dụng làm quản lý cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, theo luật Việt Nam, là kinh doanh có điều kiện. Bên cạnh đó, các bị cáo đã có thời gian sinh sống ở Việt Nam từ lâu, riêng Shim Hwa Hee còn học đại học tại Việt Nam nên phải biết quy định không cho người Việt vào casino chơi bạc.

Quá trình điều tra và phiên tòa, các bị cáo đều khai biết rõ quy định nhưng vẫn phạm tội. Vì vậy, cơ quan tố tụng cho rằng không có căn cứ chấp nhận quan điểm của các luật sư.

Trước đó, VKS đề nghị phạt Cho Choo Keun từ 4 năm 6 tháng đến 5 năm tù; Shim Hwa Hee từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù, Choi Jin Bok từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù cùng về tội Tổ chức đánh bạc.

Trước đó, trong phần luận tội, đại diện viện kiểm sát đánh giá hành vi phạm tội của những người bị đưa ra xét xử là rất nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng và an toàn xã hội.

"Các bị cáo đều là những người có đầy đủ năng lực điều khiển hành vi nhưng vì vụ lợi đã coi thường pháp luật nên đã tổ chức và tham gia đánh bạc mặc dù biết rõ hành vi này bị Nhà nước nghiêm cấm", bản luận tội nêu.

Theo đại diện viện kiểm sát, Nhà nước không cấm các trò chơi điện tử như một hình thức giải trí hợp pháp, nhưng trò chơi điện tử có thưởng mà người chơi có thể đặt cược tiền thật hoặc các phần thưởng có giá trị vật chất "là một hình thức đánh bạc" bị pháp luật nghiêm cấm đối với người Việt Nam.

Bản luận tội được viện kiểm sát công bố nhấn mạnh rằng trong các bị cáo phạm tội đánh bạc, có những người tham gia đánh bạc nhiều lần với số tiền đặc biệt lớn. Người đánh bạc nhiều nhất số tiền lên đến 16,3 triệu USD.

"Nhiều người tham gia đánh bạc với số tiền từ hàng triệu USD. Điều này không chỉ thể hiện mức độ vi phạm nghiêm trọng mà còn cho thấy hành vi đánh bạc trở thành một thói quen và diễn ra trong một thời gian dài", nữ kiểm sát viên nhấn mạnh khi công bố bản luận tội.

Do đó, theo viện kiểm sát, cần thiết phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc, cách ly khỏi xã hội một thời gian nhất định với một số bị cáo để cải tạo giáo dục và phòng ngừa chung.

Bình Minh

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/cac-bi-cao-da-thua-nhan-hanh-vi-danh-bac-tai-khach-san-pullman.html