Cà Mau khởi công cầu vượt biển dài nhất Việt Nam, nối đất liền ra đảo Hòn Khoai

Một công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia vừa được khởi công tại Cà Mau ngày 19/8: cầu vượt biển nối đất liền ra đảo Hòn Khoai, có chiều dài gần 18 km - dài nhất Việt Nam và đứng thứ ba khu vực Đông Nam Á.

Tuyến cầu được thiết kế theo tiêu chuẩn cầu vượt biển hiện đại, gồm 4 làn xe, tốc độ khai thác 80 km/h, tổng vốn đầu tư hơn 25.700 tỷ đồng. Trong đó, cầu chính dài 17,3 km, cầu nhánh lên đảo dài 870 m, mặt cầu rộng 16,5 m.

Kết cấu công trình sử dụng móng cọc khoan nhồi, riêng vùng nước sâu áp dụng cọc ống thép. Dầm cầu kết hợp giữa bê tông cốt thép và thép liên hợp, với nhịp thông thuyền thiết kế dạng vòm thép khẩu độ 150 m. Dự án do Binh đoàn 12 (Bộ Quốc phòng) thi công, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2028.

Phối cảnh cầu vượt biển từ đất liền nối đảo Hòn Khoai, kết nối cao tốc Cà Mau - Đất Mũi. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Phối cảnh cầu vượt biển từ đất liền nối đảo Hòn Khoai, kết nối cao tốc Cà Mau - Đất Mũi. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Cầu Hòn Khoai được triển khai đồng thời với tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi (dài hơn 80 km, quy mô 4 làn xe, tốc độ 100 km/h, tổng mức đầu tư gần 59.000 tỷ đồng) và dự án Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai.

Cảng Hòn Khoai được quy hoạch bến chính dài 1.000 m, công suất 20 triệu tấn hàng hóa/năm, có khả năng tiếp nhận tàu đến 250.000 DWT. Khi hoàn thiện giai đoạn sau, cảng sẽ mở rộng quy mô lên 686 ha, bổ sung cầu cảng container, bến hàng lỏng và khí, tiếp nhận tàu đến 150.000 DWT.

Khi đồng loạt hoàn thành vào năm 2028, cầu vượt biển Hòn Khoai, cảng nước sâu và tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi sẽ tạo thành hệ thống hạ tầng chiến lược, kết nối trục Bắc - Nam đến cực Nam Tổ quốc. Công trình không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế biển, logistics, du lịch mà còn góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng biển Tây Nam.

Hiện nay, cầu vượt biển dài nhất Việt Nam là Tân Vũ - Lạch Huyện (Hải Phòng) dài 5,44 km, đưa vào sử dụng năm 2017; tiếp đến là cầu Thị Nại (Bình Định) dài gần 2,5 km. Với chiều dài gấp nhiều lần, cầu Hòn Khoai sẽ trở thành biểu tượng hạ tầng mới của đất nước.

Theo ông Phạm Thành Ngại - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, tỉnh là địa phương duy nhất có ba mặt giáp biển, sở hữu vùng biển rộng lớn và vị trí chiến lược ngay trung tâm Đông Nam Á. Đặc biệt, cụm đảo Hòn Khoai nằm ở vị trí tiền tiêu, tiếp giáp tuyến hàng hải quốc tế, có điều kiện tự nhiên lý tưởng để phát triển cảng biển nước sâu.

Đảo Hòn Khoai có diện tích khoảng 4 km², cách đất liền gần 28 km, điểm cao nhất đạt 318 m so với mực nước biển. Hiện nay đảo là khu vực quân sự, chưa có dân cư sinh sống.

CM

Nguồn DNSG: https://doanhnhansaigon.vn/ca-mau-khoi-cong-cau-vuot-bien-dai-nhat-viet-nam-noi-dat-lien-ra-dao-hon-khoai-321418.html