Đại tướng Nguyễn Tân Cương dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 5
Hôm nay (20/8), tại TP. Đà Nẵng, Đảng bộ Quân khu 5 tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thay mặt Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo đại hội
Dự Đại hội có Bí thư các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực miền Trung- Tây Nguyên; đại diện Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đại biểu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng đứng chân trên địa bàn; Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 5 qua các thời kỳ và 275 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 9.000 đảng viên trong Đảng bộ Quân khu 5.
Phát biểu khai mạc Đại hội, Đại tá Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 khẳng định: Đại hội diễn ra trong thời điểm đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ; Quân đội và Lực lượng vũ trang Quân khu 5 được quan tâm đầu tư, xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Nghi thức chào cờ
Đặc biệt, đây là thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, chuẩn bị tốt các điều kiện cần và đủ để sớm đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đại tá Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 phát biểu khai mạc Đại hội

Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 5, nhiệm kỳ 2020-2025
Nhiệm kỳ qua, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 chấp hành nghiêm các quyết định của Bộ Quốc phòng về tổ chức biên chế trong lực lượng vũ trang Quân khu; tập trung điều chỉnh, tổ chức lại, giải thể, sáp nhập các cơ quan, đơn vị, nhất là tổ chức cơ quan quân sự địa phương, sáp nhập Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Ban chỉ huy quân sự cấp xã, giải thể Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện, thành lập Ban chỉ huy phòng thủ khu vực, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh. Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thực hiện kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng, thành lập mới, sáp nhập, tổ chức lại đúng quy định bảo đảm đồng bộ với điều chỉnh tổ chức biên chế. Công tác đối ngoại quốc phòng trên địa bàn được triển khai có hiệu quả, tăng cường hoạt động giao lưu, kết nghĩa khu vực biên giới; Phối hợp đảm bảo tốt giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia cấp Bộ trưởng lần thứ nhất, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ láng giềng.
Đại tá Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 đề nghị: “Để thực hiện tốt nhiệm vụ của Đại hội, tôi đề nghị mỗi đồng chí đại biểu cần nhận thức rõ vinh dự, trách nhiệm chính trị của mình, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn, đề cao tự phê bình và phê bình, tham gia thảo luận, đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, quyết nghị phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2025-2030 với nhiều điểm mới, sáng tạo, khoa học và sát thực tiễn”.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trình bày tham luận tại Đại hội

Các đại biểu dự Đại hội
Tham luận tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, Đà Nẵng là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong thế trận phòng thủ chiến lược của đất nước và Quân khu 5. Những năm qua, Thành ủy Đà Nẵng đã lãnh đạo, chỉ đạo các ban ngành, địa phương đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo sự bứt phá phát triển mạnh về kinh tế- xã hội gắn với củng cố tăng cường quốc phòng, an ninh, cốt lõi xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, đáp ứng được những yêu cầu trong tình hình mới. Các ngành kinh tế mũi nhọn, các công trình trọng điểm của thành phố đều đảm bảo tính lưỡng dụng, tăng khả năng tích lũy cho quốc phòng và sẵn sàng phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng khi có tình huống xảy ra. Thành phố Đà Nẵng ưu tiên bố trí ngân sách, quỹ đất thành phố xây dựng các công trình chiến đấu, thao trường huấn luyện cho lực lượng vũ trang thành phố; xây dựng, sửa chữa công trình doanh trại, nhà làm việc của Ban chỉ huy quân sự cấp xã, mua sắm quân trang cho lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ… Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị cần soát lại các quy hoạch, kế hoạch trong việc xây dựng thế trận phòng thủ của Quân khu 5 và các địa phương.
“Tôi xin đề xuất chỉ đạo rà soát bổ sung các quy hoạch, kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ trên từng địa bàn, địa phương phù hợp với tình hình thực tiễn, nhất là hiện nay chúng ta đang thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức lại cơ quan quân sự địa phương và điều chỉnh lại địa giới hành chính, sắp xếp lại các tỉnh, thành phố để phối hợp với các địa phương trong xây dựng tiềm lực và thế trận phòng thủ ngày càng vững chắc. Chúng ta cần phải rà soát lại các quy hoạch và kế hoạch trong việc xây dựng thế trận phòng thủ của Quân khu 5 và các địa phương”, ông Nguyễn Văn Quảng nói.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo Đại hội
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 nhiệm kỳ qua. Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, nhiệm kỳ tới, trong bối cảnh cả nước bước vào kỷ nguyên mới, phải xây dựng lực lượng vũ trang tinh, gọn, mạnh, nâng cao chất lượng tuyển quân, ưu tiên đảm bảo quân số cho các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho biết, hiện nay mô hình tổ chức Quân khu 5 có sự thay đổi lớn về tổ chức quân sự địa phương và tiếp tục được giao thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng với yêu cầu rất cao. Để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Đảng ủy và lực lượng vũ trang Quân khu 5 phải nắm chắc địa bàn:
“Chủ động nắm chắc địa bàn, nhất là địa bàn trọng điểm, biên giới, biển đảo; Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, kịp thời tham mưu xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; Bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Kịp thời ứng phó có hiệu quả các thách thức an ninh phi truyền thống; Nâng cao hiệu quả công tác quốc phòng địa phương, xây dựng chi bộ, Ban chỉ huy quân sự cấp xã, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, hải đội dân quân thường trực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao”.
Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 21 đồng chí.

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (thứ 2 từ trái qua) tham quan gian hàng
Cũng trong sáng nay, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng Đoàn công tác đã đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Bảo tàng Hồ Chí Minh- Chi nhánh Quân khu 5.