Cà Mau 'căng mình' đón người dân ồ ạt về xuyên đêm
Mặc dù Thủ tướng Chính phủ có công điện nhắc nhở việc đưa đón người ra/vào khu vực phải được chính quyền các tỉnh, thành phố 'chiều đi' và 'chiều đến' thống nhất, nhằm bảo đảm an toàn. Vậy nhưng, tình trạng người dân ồ ạt về các địa phương miền Tây vẫn còn diễn ra, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Người dân Cà Mau trở về quê đông đúc vào rạng sáng 2/10, trên tuyến đường Xuyên Á, giáp ranh tỉnh Kiên Giang.
Tại Cà Mau, trong đêm 1/10 và sáng 2/10, đã có 1.313 công dân từ TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Long An... về Cà Mau bằng xe gắn máy qua các chốt kiểm soát đường bộ liên tỉnh trên tuyến Quốc lộ 1A, Quản lộ - Phụng Hiệp, Xuyên Á giáp ranh Bạc Liêu, Kiên Giang.
Ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân, từ 20 giờ 30 phút tối 1/10 đến sáng 2/10, khoảng 300 công dân lưu thông bằng xe máy về chốt kiểm soát tuyến đường Xuyên Á qua địa phận xã Biển Bạch, huyện Thới Bình giáp ranh tỉnh Kiên Giang và chốt kiểm soát Đầu Sấu, thuộc xã Tân Lộc Đông (huyện Thới Bình) giáp ranh tỉnh Bạc Liêu. Trong đó, chốt kiểm soát tuyến đường Xuyên Á ghi nhận 112 xe máy, với 205 người là công dân các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng về từ Kiên Giang, TP Hồ Chí Minh và Long An. Hơn 1/3 công dân trong số đó là công dân tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng.

Chính quyền địa phương bố trí công dân tự phát về quê ở tạm tại Trường THCS Tân Phong chờ sàng lọc.
Trong đêm qua, chính quyền địa phương tổ chức ít nhất 4 lượt đón công dân thụ động từ nơi khác về nhưng có hộ khẩu ở huyện Thới Bình và huyện U Minh (tỉnh Cà Mau). Các trường hợp địa phương tiếp nhận đang được bố trí ăn, nghỉ tạm tại cơ sở trường học để thực hiện các thủ tục sàng lọc, test nhanh để thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định.
Chủ tịch UBND huyện Thới Bình Lý Minh Vững cho biết: "Với công dân không có hộ khẩu tại Cà Mau, sau khi hỗ trợ ăn uống cho bà con, lực lượng chức năng dẫn đường công dân các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng đến được chốt kiểm soát giáp ranh liên tỉnh để các đơn vị tỉnh bạn tiếp nhận".
Trong tình thế đón công dân thụ động, chính quyền Cà Mau rất vất vả trong việc sàng lọc, test nhanh cũng như bố trí nơi cách ly cho người dân. Trong sáng 2/10, các tổ công tác đặc biệt của Cà Mau bước đầu đã kích hoạt thêm được 6 khu vực cách ly tập trung với 1.055 giường, nâng tổng toàn tỉnh hiện có 33 khu cách ly tập trung với năng lực tiếp nhận khoảng 3.200 người.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi cho biết, lực lượng chức năng tỉnh đang khẩn trương bố trí thêm các khu cách ly tập trung và có kế hoạch đón công dân thuộc diện đặc biệt khó khăn đang “mắc kẹt” về địa phương. Tuy nhiên, nếu tiếp tục tình trạng này trong những ngày tới, nhiều khả năng Cà Mau không bảo đảm đủ nơi làm khu cách ly.
Liên quan việc công dân về tự phát, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải cho biết, tỉnh sẽ có công văn kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ.
“Chúng tôi sẽ chủ động tổ chức thêm nhiều đợt để đón công dân về một cách an toàn, bảo đảm phòng, chống dịch khi địa phương bố trí đủ điều kiện. Mong rằng người dân tỉnh Cà Mau cần thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng “ai ở đâu ở yên đấy”, không tự ý di chuyển ra khỏi tỉnh, thành phố nhằm thực hiện tốt các giải pháp chống dịch", Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau bày tỏ mong muốn.