Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, quân đội Mỹ đang tăng cường cung cấp trang thiết bị quân sự và chia sẻ thông tin tình báo với Nigeria. Đây là một phần trong chiến lược mở rộng hợp tác của Washington với các lực lượng quân sự tại châu Phi nhằm đối phó với các nhóm vũ trang liên quan đến tổ chức 'Nhà nước Hồi giáo' (IS) tự xưng.
Hàng trăm tay súng thánh chiến đã tấn công một đơn vị cảnh sát đóng tại Balga, thuộc tỉnh Gourma, khiến 7 cảnh sát tử vong tại chỗ, 4 người khác qua đời sau đó do vết thương quá nặng.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài đề nghị các cơ quan của Việt Nam và Burkina Faso phối hợp triển khai một số nội dung hợp tác, chủ động trao đổi thông tin, trên cơ sở đó nghiên cứu thúc đẩy trao đổi đoàn kỹ thuật, đoàn doanh nghiệp nhằm tăng cường hợp tác thương mại song phương.
Ngày 21/1, tại Hà Nội, Thứ trưởng Công thương Trương Thanh Hoài đã có buổi làm việc với Ngài Daouda BITIE, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Burkina Faso tại Trung Quốc, kiêm nhiệm Việt Nam.
Thứ trưởng Bộ Công Thương đề nghị Việt Nam - Burkina Faso thúc đẩy hoạt động thương mại trong các lĩnh vực Việt Nam có ưu thế, Burkina Faso có nhu cầu lớn như gạo.
Ngày 20/1, ít nhất 31 dân thường đã thiệt mạng trong vụ tấn công vũ trang, xảy ra tại miền Tây Niger, gần khu vực biên giới giáp Burkina Faso và Mali – nơi lâu nay là điểm nóng hoạt động của các nhóm thánh chiến.
Số người thiệt mạng trong vụ lật thuyển chở người di cư đến châu Âu ở ngoài khơi bờ biển Gambia vào đêm Giao thừa vừa qua đã tăng lên 39 người.
Giới chức Burkina Faso cho biết lực lượng an ninh nước này đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn một âm mưu đảo chính, trong bối cảnh tình hình chính trị và an ninh diễn biến phức tạp.
Theo Bộ trưởng Sana, những người đứng sau âm mưu đảo chính còn dự tính vô hiệu hóa nguyên thủ quốc gia Ibrahim Traoré, bằng cách tấn công ở cự ly gần hoặc gài mìn tại nơi ở của nhân vật này.
Mali và Burkina Faso gần đây tuyên bố áp dụng lệnh cấm thị thực toàn diện đối với công dân Mỹ.
Phân tích chi tiết dựa trên dữ liệu mô hình khí hậu, quan trắc vệ tinh và mạng lưới trạm khí tượng toàn cầu cho thấy trong năm 2025, hơn 120 kỷ lục nhiệt độ theo tháng đã bị phá tại trên 70 quốc gia.
Ngày 24/12, trong thông điệp Giáng sinh đầu tiên trên cương vị Giáo hoàng, Đức Giáo hoàng Leo XIV đã kêu gọi các tín hữu trên toàn thế giới từ bỏ sự thờ ơ trước nỗi đau của những con người mất mát tất cả.
Niger đã tuyên bố đình chỉ ngay lập tức và vô thời hạn việc cấp thị thực cho công dân Mỹ, coi đây là biện pháp mang tính chủ quyền và có đi có lại nhằm đáp trả quyết định mới của Washington về việc hạn chế đi lại đối với công dân Niger.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa trở thành nạn nhân của tin tức giả khi một video do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, mô tả một cuộc đảo chính quân sự ở Pháp, lan truyền trên mạng với hơn 13 triệu lượt xem. Video thậm chí khiến một nguyên thủ quốc gia châu Phi vội liên hệ với Tổng thống Pháp để hỏi thăm tình hình.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16-12 bổ sung 20 nước và chính quyền Palestine vào danh sách hạn chế và cấm nhập cảnh.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 17/12 thông báo mở rộng lệnh cấm nhập cảnh vào Mỹ, bổ sung thêm 5 quốc gia và áp đặt các hạn chế mới đối với nhiều nước khác, trong nỗ lực tiếp tục siết chặt chính sách nhập cư và an ninh biên giới.
Hôm 16/12, Tổng thống Trump thông báo mở rộng danh sách các quốc gia có công dân bị cấm nhập cảnh vào Mỹ, bổ sung Burkina Faso, Mali, Niger, Nam Sudan và Syria.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15/12 (giờ địa phương) đã ký một tuyên bố về việc mở rộng danh sách các quốc gia bị cấm nhập cảnh hoàn toàn vào Mỹ.
Tổng thống Benin Patrice Talon ngày 8-12 cho biết tình hình tại nước này 'đã được kiểm soát hoàn toàn' sau khi chính phủ đập tan âm mưu đảo chính nhờ lực lượng trung thành và sự hỗ trợ từ quân đội Nigeria.
Tổng thống Patrice Talon tuyên bố dập tắt âm mưu đảo chính tại Benin sau loạt tiếng súng rung chuyển Cotonou. 14 người bị bắt, Nigeria điều chiến đấu cơ và bộ binh hỗ trợ.
Phát biểu trên đài truyền hình nhà nước Benin TV, Tổng thống Talon đảm bảo với người dân việc chính phủ đã kiểm soát được tình hình và họ có thể hoạt động lại bình thường.
Ngày 7/12, một nhóm binh sĩ ở Benin tuyên bố Tổng thống nước này Patrice Talon đã bị 'phế truất', chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào tháng 4 năm sau. Thông tin này sau đó đã bị Phủ Tống thống bác bỏ.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, các nguồn tin trong Chính phủ Congo cho biết Tổng thống bị phế truất của Guinea-Bissau, ông Umaro Sissoco Embalo, ngày 29/11 đã đến thủ đô Brazzaville của Congo, chỉ vài ngày sau khi ông bị quân đội lật đổ.
Quân đội Guinea-Bissau đã giành 'toàn quyền kiểm soát' đất nước này ngày 26/11, đúng 1 ngày trước khi kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử Tổng thống Guinea-Bissau được công bố.
Xung đột, cú sốc khí hậu và nguồn tài trợ nhân đạo sụt giảm đang đẩy hàng triệu người đến gần hơn với nạn đói.
Ngày 12/11, hai cơ quan lương thực của Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ hàng triệu người trên thế giới rơi vào nạn đói, trong bối cảnh nguồn tài trợ nhân đạo sụt giảm mạnh đang khiến tình hình vốn đã nghiêm trọng tại nhiều khu vực càng trở nên tồi tệ hơn.
Le Monde dẫn nguồn chính quyền Paris: Niger bán 1.000 t uranium cô đặc cho Rosatom; 30 xe tải dự kiến qua Burkina Faso tới cảng Lomé, rồi đi biển sang Nga.
Một lượng lớn quặng uranium lên đến 1.000 tấn đã được quốc gia châu Phi Niger quyết định xuất khẩu cho Nga để tinh chế, nhưng quá trình vận chuyển chúng tiềm ẩn nhiều nguy cơ.
Hôm qua (7/11), Bộ Ngoại giao Pháp đã ra thông báo khẩn cấp, đề nghị tất cả công dân Pháp đang sinh sống và làm việc tại Mali nhanh chóng rời khỏi quốc gia Tây Phi này, do tình hình an ninh bất ổn cùng với cuộc khủng hoảng nhiên liệu ngày càng nghiêm trọng.
Ngày 3/11, tại cuộc họp các quốc gia tham gia Công ước Minamata về thủy ngân, diễn ra ở Geneva (Thụy Sĩ), nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Mỹ, đã kêu gọi ban hành lệnh cấm toàn cầu đối với vật liệu trám răng chứa thủy ngân trước năm 2030.
Những ngày đầu tháng 10, chị Nguyễn Bích Ngọc (Hà Nội) có hành trình tới Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia thứ 80 chị đặt chân tới.
Sáng 25/10/2025, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, sau Phiên khai mạc Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, các Trưởng đoàn tiến hành ký Công ước của Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng.
Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn đánh giá khu vực mới nhất của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN), cho biết hiện chỉ còn khoảng 350 con báo hoa mai trưởng thành ở khu vực Tây Phi.
Ngày 13/10 (theo giờ địa phương), chính phủ Venezuela tuyên bố sẽ đóng cửa các đại sứ quán của nước này tại Na Uy và Australia; đồng thời mở các Đại sứ quán mới tại Burkina Faso và Zimbabwe.
Một nhiếp ảnh gia đã dành hai tuần để ghi lại những bức ảnh về cuộc sống thường ngày của người dân ở Burkina Faso, một quốc gia Châu Phi.
Ngày 22/9, ba quốc gia Tây Phi là Mali, Burkina Faso và Niger đã tuyên bố rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) sau hơn 20 năm là thành viên tổ chức này.
Ba quốc gia Tây Phi tuyên bố rút khỏi Tòa án Hình sự quốc tế (ICC), cáo buộc ICC trở thành 'công cụ đàn áp kiểu thực dân mới' trong bối cảnh Sahel tiếp tục biến động chính trị và xung đột vũ trang.
Ngày 22/9, chính phủ Mali, Burkina Faso và Niger - ba nước thành viên Liên minh Sahel thông báo rút khỏi Quy chế Rome của Tòa án hình sự quốc tế (ICC).
Phạm Đoàn Minh Khuê (đại diện Việt Nam) đã vượt qua hơn 1,5 triệu bức thư dự thi để đạt Giải Nhì tại Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU năm 2025.
Mới đây, Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) công bố kết quả cuộc thi Viết thư quốc tế UPU năm 2025. Theo đó, đại diện Việt Nam là em Phạm Đoàn Minh Khuê, học sinh lớp 10C2 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) đã xuất sắc giành giải Nhì.
Ngày 20-9, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, trong khuôn khổ lễ bế mạc Đại hội Bưu chính thế giới lần thứ 28, tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống, em Phạm Đoàn Minh Khuê, lớp 10C2 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đã xuất sắc đạt giải nhì Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 54 (năm 2025).
Bức thư tham dự cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 54 (năm 2025) của em Phạm Đoàn Minh Khuê, lớp 10C2 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP. Đà Nẵng đã xuất sắc đạt Giải Nhì Quốc tế.
Vượt qua hơn 1,6 triệu bài thi trên khắp thế giới, bức thư của em Phạm Đoàn Minh Khuê, học sinh lớp 10 tại Đà Nẵng, đã giành giải Nhì cuộc thi viết thư UPU quốc tế.
Em Phạm Đoàn Minh Khuê, lớp 10C2 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) giành giải Nhì cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 54 (năm 2025).