Bước phát triển của môn thể thao bi sắt
Thời gian qua, phong trào chơi bi sắt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có nhiều bước phát triển khá sâu rộng. Đặc biệt, sau thành công của Giải Bi sắt, Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) tỉnh lần thứ VIII, năm 2021-2022 vào tháng 2/2022, ngành thể thao tỉnh và nhiều địa phương đã lên kế hoạch đầu tư phát triển bộ môn bi sắt từ hệ phong trào cho đến thành tích cao nhằm đáp ứng nhu cầu tập luyện, thi đấu, vui chơi, giải trí của các tầng lớp nhân dân và hướng đến tham gia tranh tài tại các giải bi sắt quốc gia, quốc tế.

Trao giải cho các VĐV đạt thành tích tại Đại hội TDTT huyện Triệu Phong lần thứ VIII - Ảnh: HT
Môn bi sắt du nhập vào Việt Nam từ những năm 40 của thế kỷ XX. Đây là môn thể thao có luật chơi đơn giản, dễ chơi và chi phí đầu tư sân bãi, trang thiết bị, dụng cụ tập luyện không lớn. Bi sắt có hình tròn, chất liệu bằng sắt, có đường kính tối thiểu là 7,05 cm và tối đa là 8 cm, trọng lượng tối thiểu 650 gram và tối đa 800 gram theo quy định chuẩn của quốc tế. Sân tập luyện, thi đấu thường được tổ chức ngoài trời, có thể là bãi đất bằng phẳng hoặc sân đất nện có rải đá dăm…, với chiều rộng 4 m, chiều dài 15 m. Môn thể thao này đòi hỏi sức mạnh, sự khéo léo, phù hợp với thể trạng, tầm vóc của người Việt Nam.
Hiện nay, môn bi sắt được đưa vào hệ thống thi đấu của SEA Games và những giải vô địch Châu Á, thế giới. Từ năm 2003, ngành TDTT Quảng Trị đã chú trọng đầu tư phát triển sâu rộng môn bi sắt. Từ tỉnh đến cơ sở tổ chức nhiều giải bi sắt; tập huấn hướng dẫn, trang bị kiến thức về luật, công tác tổ chức giải; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát triển phong trào bi sắt... Phong trào bi sắt phát triển nhất trong giai đoạn từ 2003-2009, sau đó vì nhiều lý do khác nhau mà phong trào có chiều hướng đi xuống, số lượng người chơi giảm dần.
Anh Lê Đỗ Như Hoài, Trưởng phòng Quản lý Thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) cho biết, với quyết tâm khôi phục và phát triển bộ môn bi sắt, Ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII, năm 2021-2022 quyết định đưa môn bi sắt trở thành môn thi đấu chính thức nằm trong chương trình thi đấu của Đại hội TDTT tỉnh. Trên cơ sở đó, các huyện, thị xã, thành phố đã đưa môn bi sắt vào chương trình thi đấu của đại hội TDTT cấp huyện, thị xã, thành phố. Phong trào chơi bi sắt bắt đầu sôi động trở lại khi có sự quan tâm tích cực của ngành thể thao và chính quyền các cấp, đặc biệt là những người yêu thích môn bi sắt đã tập trung nhau lại cùng vui chơi, tập luyện để được giao lưu, tranh tài tại các giải bi sắt các cấp.
Từ đầu tháng 2/2022, nhiều địa phương trong toàn tỉnh đồng loạt tổ chức giải bi sắt với quy mô, chất lượng tốt, thu hút nhiều vận động viên (VĐV) tham gia tranh tài và người yêu thích bộ môn này đến cổ vũ. Đặc biệt, trong 2 ngày 24 và 25/2/2022 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh, Ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII, năm 2021-2022 tổ chức Giải Bi sắt, thu hút hơn 50 VĐV nam, nữ đến từ các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, Cam Lộ, thị xã Quảng Trị và TP. Đông Hà tranh tài 5 bộ huy chương ở các nội dung: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. Việc tổ chức thành công các giải bi sắt từ tỉnh đến cơ sở là cơ sở quan trọng để đưa môn bi sắt phát triển sâu rộng, toàn diện trong tương lai.

Môn bi sắt với luật chơi đơn giản, phù hợp với mọi lứa tuổi - Ảnh: MĐ
Anh Hoàng Đức Bảo, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể dục Thể thao huyện Triệu Phong cho biết: “Huyện Triệu Phong luôn quan tâm đến sự phát triển phong trào bi sắt ở cơ sở. Nhiều địa phương có phong trào bi sắt phát triển mạnh như các xã: Triệu Ái, Triệu Thành, Triệu Phước và thị trấn Ái Tử… thu hút đông đảo người dân tham gia. Vì thế, khi huyện Triệu Phong tổ chức Giải Bi sắt năm 2022 vào đầu tháng 2/2022 đã thu hút khoảng 70 VĐV nam, nữ đến từ 16 xã, thị trấn và cơ quan, đơn vị tham gia.
Thông qua giải nhằm động viên, phát triển phong trào bi sắt ở cơ sở và tuyển chọn được nhiều VĐV giỏi tham gia giải tỉnh, đoạt 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, vượt qua các đoàn mạnh như TP.Đông Hà và các huyện Hải Lăng, Vĩnh Linh… để giành vị trí nhất toàn đoàn. Từ thành công này, ngành thể thao huyện sẽ tham mưu với UBND huyện Triệu Phong tiếp tục có nhiều sự quan tâm, đầu tư để phát triển phong trào bi sắt sâu rộng trong toàn huyện, xem đây là môn thế mạnh, mũi nhọn trong tương lai”.
Trò chuyện với chúng tôi, anh Nguyễn Ngọc Tuyến (sinh năm 1986), ở thôn Lưỡng Kim, xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong, chia sẻ: “Tôi chơi môn bi sắt gần 10 năm nay. Đây là môn thể thao dễ chơi, phù hợp với mọi lứa tuổi. Chơi bi sắt có thể diễn ra ở mọi lúc, mọi nơi, mang đến không khí vui tươi, sôi nổi và hào hứng cho cả người chơi lẫn người xem. Là một giáo viên thể chất, tôi thường xuyên hướng dẫn cho các em học sinh chơi môn bi sắt sau khi kết thúc giờ học. Tại Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII, năm 2021-2022, tôi đã giành được 1 HCV nội dung đơn nam, 1 HCV nội dung đôi nam nữ ở môn thể thao này. Rất mong sau nhiều giải bi sắt được tổ chức thành công từ tỉnh đến cơ sở, bộ môn bi sắt ngày càng nhiều người biết đến”.
Anh Hồ Văn Hoan, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL cho biết, Giải Bi sắt, Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII được đánh giá là giải đấu có chất lượng tốt nhất từ trước đến nay, quy tụ nhiều VĐV giỏi hàng đầu trong tỉnh về tranh tài. Sự quan tâm sâu sắc của các địa phương đối với bộ môn bi sắt được thể hiện rõ qua kết quả đạt được tại giải bi sắt lần này. Qua thành công của giải, ngành thể thao đã đánh giá khá toàn diện về phong trào bi sắt ở các địa phương trong toàn tỉnh. Trên cơ sở đó, Sở VH, TT&DL sẽ xây dựng kế hoạch phổ biến, nhân rộng và phát triển phong trào tập luyện, thi đấu môn bi sắt trong các tầng lớp nhân dân; tổ chức đào tạo, tập huấn cán bộ, những người làm công tác thể thao làm nòng cốt phát triển phong trào bi sắt ở các địa phương.
Đồng thời, chúng tôi mong muốn các địa phương, đơn vị cần quan tâm hơn, đưa môn thể thao bi sắt vào phát triển ở sân chơi phong trào cũng như thể thao thành tích cao, mở ra cơ hội cho các VĐV có môi trường tập luyện tốt, thi đấu và lan tỏa môn bi sắt đến gần hơn với tất cả đối tượng từ người lớn tuổi cho đến trẻ em.











