'Bức tường bập bênh' - Giải thưởng thiết kế Beazley năm 2020

Chỉ tồn tại khoảng 20 phút vào mùa hè năm 2019 thế nhưng 'bức tường bập bênh' ở khu vực biên giới giữa Mỹ và Mexico đã vượt qua 70 'đối thủ' khác để nhận giải thưởng thiết kế Beazley năm 2020 do Bảo tàng Thiết kế ở London (Anh) trao tặng.

Dù tồn tại chỉ 20 phút nhưng 3 cây cầu bập bênh xuyên qua bức tường biên giới Mỹ và Mexico đã trở thành một biểu tượng. Ảnh: liberation.fr.

“Bức tường bập bênh” chính là 3 chiếc bập bênh bằng kim loại màu hồng được lắp đặt vào tháng 7-2019 trên phần bức tường ngăn cách các thành phố El Paso (Mỹ) và Ciudad Juarez (Mexico), cho phép trẻ em từ cả hai quốc gia chơi với nhau bất chấp bức tường và chính sách chống nhập cư bất hợp pháp mà cựu Tổng thống Donald Trump theo đuổi kể từ khi ông vào Nhà Trắng năm 2016. Dù chỉ tồn tại trong khoảng 20 phút vào mùa hè năm 2019, nhưng sự xuất hiện của chúng đã là một biểu tượng.

Trên thực tế, ý tưởng xây dựng “bức tường bập bênh” đã có từ năm 2009 sau khi chính quyền Tổng thống Bush bắt đầu xây dựng bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico. Ý tưởng này được đưa ra bởi tập thể các nghệ sĩ Mexico và kiến trúc sư Mỹ và do Phó giáo sư Virginia San Fratello của trường Đại học San José (California) và Giáo sư ngành kiến trúc Ronald Rael của Đại học Berkeley đứng đầu. “Dự án phải mất 10 năm để thành hiện thực nhằm khẳng định rằng các hành động diễn ra ở hai bên biên giới đều mang lại hậu quả trực tiếp cho cả hai nước”, Razia Iqbal, Chủ tịch hội đồng giám khảo giải thưởng Beazley, nhận xét khi công bố người chiến thắng.

“Điều này cho thấy, chúng ta không nên xây tường ngăn cách mà nên xây những cây cầu hữu nghị”, Phó giáo sư Virginia San Fratello chia sẻ.

VŨ PHƯƠNG LINH (theo liberation.fr)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/buc-tuong-bap-benh-giai-thuong-thiet-ke-beazley-nam-2020-651324