BTS tạo ra 'phép màu' cho HYBE

Sự trở lại của BTS đã mang về cho HYBE quý kinh doanh thành công nhất trong lịch sử.

Sự trở lại của BTS tiếp tục chứng minh sức ảnh hưởng vượt khỏi phạm vi âm nhạc khi mang về cho HYBE quý kinh doanh thành công nhất trong lịch sử. Không chỉ lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ won doanh thu trong một quý, tập đoàn giải trí hàng đầu Hàn Quốc còn ghi nhận lợi nhuận hoạt động cao kỷ lục nhờ hiệu ứng bùng nổ từ album mới, tour diễn toàn cầu và hệ sinh thái người hâm mộ.

Ngày 28/7, HYBE công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 với những con số vượt xa kỳ vọng của thị trường. Doanh thu đạt 1.450 tỷ won (khoảng 26,1 nghìn tỷ đồng), tăng 105,5% so với cùng kỳ năm ngoái và cũng là lần đầu tiên trong lịch sử công ty vượt ngưỡng 1.000 tỷ won doanh thu theo quý.

Trong khi đó, lợi nhuận hoạt động đạt 170,9 tỷ won, tăng tới 159,3%, vượt hơn 10% so với dự báo của giới phân tích. Lợi nhuận ròng cũng tăng mạnh 613%, đạt 109,8 tỷ won, đánh dấu quý kinh doanh thành công nhất kể từ khi HYBE thành lập. Nhờ kết quả này, doanh thu lũy kế 6 tháng đầu năm của HYBE cũng lần đầu tiên vượt mốc 2.000 tỷ won, tiếp tục thiết lập cột mốc mới trong lịch sử doanh nghiệp.

Theo HYBE, động lực tăng trưởng lớn nhất đến từ màn tái xuất của BTS. Sau khi phát hành album phòng thu thứ 5 mang tên ARIRANG hồi tháng 3, nhóm nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên toàn cầu. Album đứng đầu về doanh số CD và đĩa LP tại thị trường Mỹ, đồng thời góp phần đưa Hàn Quốc trở thành quốc gia xuất khẩu âm nhạc lớn thứ ba thế giới, chỉ sau Mỹ và Anh theo thống kê của Luminate.

Không dừng lại ở thành tích phát hành album, BTS còn khởi động tour lưu diễn thế giới ARIRANG từ tháng 4 với quy mô lớn nhất lịch sử Kpop. Những đêm diễn liên tục lập kỷ lục về lượng khán giả cũng như doanh thu, trong đó buổi biểu diễn tại sân Stade de France (Pháp) thu hút hơn 92.000 khán giả, trở thành concert có lượng người xem đông nhất trong lịch sử BTS.

Đặc biệt, nhóm còn tạo nên dấu mốc lịch sử khi trở thành nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình halftime của trận chung kết FIFA World Cup 2026, khẳng định vị thế biểu tượng văn hóa toàn cầu.

HYBE cho biết tour diễn của BTS đã tạo ra hiệu ứng kinh tế mạnh mẽ tại nhiều thành phố tổ chức, đến mức truyền thông Hàn Quốc gọi đây là hiện tượng "BTSnomics" - thuật ngữ dùng để mô tả sức lan tỏa kinh tế mà nhóm mang lại.

Hiệu ứng từ BTS nhanh chóng phản ánh vào kết quả kinh doanh của HYBE. Doanh thu từ các hoạt động nghệ sĩ như bán album, nhạc số, concert và quảng cáo đạt 1.039,9 tỷ won, tăng 132,2% so với cùng kỳ.

Trong đó:

- Doanh thu album và nhạc số đạt 326,8 tỷ won, tăng 43%.

- Doanh thu biểu diễn đạt 647,7 tỷ won, tăng tới 243,3%.

- Doanh thu quảng cáo và các hoạt động thương mại đạt 65,4 tỷ won, tăng 113,6%.

Song song với đó, mảng doanh thu gián tiếp gồm bán goods (MD), bản quyền và fanclub cũng tăng trưởng mạnh, đạt 410,1 tỷ won, tăng 59,1%. Riêng doanh thu từ hàng lưu niệm và cấp phép thương mại đạt 310,6 tỷ won, mức cao nhất từ trước đến nay, nhờ nhu cầu mua sắm bùng nổ tại các điểm dừng của tour diễn. HYBE đánh giá việc doanh thu tăng gấp đôi nhưng vẫn duy trì biên lợi nhuận hoạt động 11,8% cho thấy công ty không chỉ mở rộng quy mô mà còn cải thiện đáng kể hiệu quả kinh doanh.

Bên cạnh BTS, nhiều nghệ sĩ khác thuộc HYBE cũng đóng góp tích cực vào kết quả chung. Trong nửa đầu năm, TXT, ENHYPEN, &TEAM, BOYNEXTDOOR, TWS và CORTIS đều phát hành album mới, đồng loạt đạt danh hiệu triệu bản theo Circle Chart.

Đáng chú ý, một nửa trong Top 10 album CD bán chạy nhất tại Mỹ nửa đầu năm đều thuộc về các nghệ sĩ của HYBE, cho thấy sức cạnh tranh mạnh mẽ của công ty tại thị trường quốc tế.

Nhóm nhạc tân binh CORTIS cũng tạo nên bất ngờ khi ca khúc REDRED trở thành hiện tượng, giúp hai mini album đầu tay đạt doanh số cộng dồn hơn 5,25 triệu bản.

Ở mảng nghệ sĩ nữ, nhóm hợp tác Hàn - Mỹ KATSEYE tiếp tục ghi dấu ấn khi giành ba giải thưởng tại American Music Awards 2026. Sau đó, nhóm còn phát hành ca khúc hợp tác ICONIC BY MISTAKE cùng LE SSERAFIM và ILLIT, trụ vững 5 tuần liên tiếp trên bảng xếp hạng Billboard HOT 100.

Không chỉ doanh thu từ nghệ sĩ tăng mạnh, nền tảng cộng đồng người hâm mộ Weverse cũng tiếp tục lập kỷ lục mới. Trong quý II, lượng người dùng hoạt động hàng tháng (MAU) đạt 14,43 triệu, cao nhất từ trước đến nay. Tổng giá trị giao dịch trên nền tảng tăng 12%, trong khi mức chi tiêu trung bình của người dùng trả phí tăng 24% so với quý trước.

HYBE cho rằng sự trở lại đồng loạt của các nghệ sĩ đã tạo nên vòng tuần hoàn tích cực: người hâm mộ truy cập Weverse nhiều hơn, thời gian sử dụng tăng, kéo theo doanh thu từ đăng ký thành viên và các nội dung trả phí cũng tăng trưởng mạnh.

Công ty dự báo kết quả kinh doanh sẽ còn tiếp tục khả quan trong nửa cuối năm khi số lượng concert tăng mạnh. Nếu trong 6 tháng đầu năm có 12 nghệ sĩ tổ chức tổng cộng 119 buổi biểu diễn thì nửa cuối năm dự kiến sẽ có hơn 200 buổi, vượt xa con số 279 concert của cả năm 2025.

Theo HYBE, việc mở rộng hoạt động lưu diễn sẽ tiếp tục thúc đẩy doanh số bán hàng lưu niệm, các sự kiện trải nghiệm dành cho người hâm mộ như The City Project, đồng thời mở rộng nguồn thu từ cấp phép thương mại.

Phát biểu sau khi công bố kết quả kinh doanh, CEO HYBE Lee Jae Sang khẳng định những con số kỷ lục không chỉ phản ánh sức mạnh của doanh nghiệp mà còn cho thấy ngành công nghiệp văn hóa Hàn Quốc đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu.

"HYBE đang định nghĩa lại thị trường giải trí toàn cầu và trở thành một trong những hạ tầng xuất khẩu văn hóa quan trọng của Hàn Quốc. Thành quả này là kết quả của quá trình đổi mới không ngừng, và chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi các chiến lược mở rộng để duy trì đà tăng trưởng trong thời gian tới", ông nhấn mạnh.

Hoài Thương

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/am-nhac/bts-tao-ra-phep-mau-cho-hybe-202607281447540687.html