BRICS muốn tạo ra công cụ thanh toán độc lập với phương Tây

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết các nước BRICS tiếp tục tham vấn về việc tạo ra các công cụ thanh toán độc lập với phương Tây.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov.

Ngày 25/6, ông Ryabkov đã phát biểu trong cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Johannesburg, Nam Phi.

Theo đó, ông nói rằng các cuộc tham vấn đang tiếp tục nhằm tạo ra các công cụ thanh toán hiệu quả trong khuôn khổ BRICS, độc lập với phương Tây, cũng như một nền tảng an toàn cho các khu định cư xuyên biên giới đa phương.

Theo ông Ryabkov, nếu một quốc gia phương Tây nào đó thấy BRICS hấp dẫn, quyết định dừng chính sách trừng phạt bất kỳ thành viên nào của nhóm này và nộp đơn đăng ký tham gia, họ sẽ được xem xét.

Ngoài ra, ông Sergey Ryabkov cho biết Ngân hàng Phát triển Mới của BRICS không từ chối tài trợ cho các dự án của Nga vốn gặp khó khăn do các chính sách của phương Tây.

Theo đó, Nga tiếp tục dỡ bỏ những trở ngại cần phải vượt qua để tương tác với ngân hàng BRICS.

Theo Sputnik

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/brics-muon-tao-ra-cong-cu-thanh-toan-doc-lap-voi-phuong-tay-post652012.html