BP cải tổ nội bộ sâu rộng

Tập đoàn dầu khí Anh BP vừa bất ngờ thông báo bổ nhiệm bà Meg O'Neill, quốc tịch Mỹ, làm Giám đốc điều hành mới. Bà sẽ chính thức nhậm chức từ ngày 1/4, trong bối cảnh BP đang trải qua nhiều biến động sau khi nỗ lực chuyển hướng sang năng lượng xanh không đạt kỳ vọng.

Tập đoàn dầu khí Anh BP vừa bất ngờ thông báo bổ nhiệm bà Meg O’Neill, quốc tịch Mỹ, làm Giám đốc điều hành mới. (Ảnh: AFP)

Tập đoàn dầu khí Anh BP vừa bất ngờ thông báo bổ nhiệm bà Meg O’Neill, quốc tịch Mỹ, làm Giám đốc điều hành mới. (Ảnh: AFP)

Sinh ra tại bang Colorado, bà O’Neill trở thành người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo một “ông lớn” dầu khí. Bà sẽ thay thế Giám đốc điều hành đương nhiệm Murray Auchincloss, người rời vị trí sau gần hai năm tại nhiệm. Theo BP, ông Auchincloss sẽ tiếp tục gắn bó với tập đoàn với vai trò cố vấn đến tháng 12/2026.

Trọng trách của bà O’Neill là triển khai kế hoạch tái cơ cấu mà BP công bố hồi đầu năm, sau khi tập đoàn điều chỉnh chiến lược khí hậu đầy tham vọng, quay trở lại tập trung mạnh vào dầu khí và cắt giảm chi phí, bao gồm việc sa thải hàng nghìn lao động.

“Tôi mong muốn được làm việc cùng ban lãnh đạo BP và các đồng nghiệp trên toàn cầu để nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường an toàn, thúc đẩy đổi mới và phát triển bền vững”, bà O’Neill cho biết trong thông cáo.

23 năm gắn bó với ExxonMobil

Bà O’Neill có 23 năm làm việc tại ExxonMobil và từ năm 2021 giữ chức Giám đốc điều hành tập đoàn năng lượng Australia Woodside Energy. Bà cũng là ứng viên bên ngoài đầu tiên được lựa chọn lãnh đạo BP trong suốt 116 năm lịch sử của tập đoàn.

Trong thời gian chờ bà O’Neill chính thức nhậm chức, bà Carol Howle, hiện là phó Chủ tịch BP, sẽ đảm nhiệm vai trò điều hành tạm thời.

Theo Chủ tịch BP Albert Manifold, nhiệm vụ của bà O’Neill là đưa BP trở thành “một doanh nghiệp tinh gọn hơn, linh hoạt hơn và có khả năng sinh lời tốt hơn”.

“Những năm gần đây BP đã có những bước tiến, nhưng vẫn cần kỷ luật cao hơn và sự nghiêm túc trong việc thực hiện các thay đổi mang tính chuyển đổi, nhằm tối đa hóa giá trị cho cổ đông”, ông Manifold nhấn mạnh.

Ông Manifold, người nhậm chức từ ngày 1/10, cũng vừa thay thế ông Helge Lund, cựu Chủ tịch người Na Uy và là lãnh đạo đầu tiên phải ra đi dưới chiến lược mới của BP.

Theo nhà phân tích Derren Nathan của Hargreaves Lansdown, tương lai của ông Murray Auchincloss đã bị đặt dấu hỏi kể từ khi quỹ Elliott Investment Management mua 5% cổ phần BP. Quỹ đầu tư Mỹ này nổi tiếng với việc gây sức ép buộc các doanh nghiệp thay đổi chiến lược.

Tin đồn thâu tóm

Ông Nathan cho biết cổ phiếu BP hiện thấp hơn khoảng 5% so với thời điểm ông Auchincloss nhậm chức vào tháng 1/2024 và cho rằng “cuộc đại phẫu giờ đã hoàn tất”.

Theo ông, bà O’Neill sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức để tránh việc BP, “thường bị coi là mục tiêu thâu tóm hơn là bên đi thâu tóm”. Thời gian qua, BP liên tục vướng tin đồn bị mua lại, đặc biệt là bởi đối thủ cùng quốc gia Shell, dù Shell đã lên tiếng phủ nhận.

Tháng 11, BP công bố lợi nhuận quý III tăng mạnh bất chấp giá dầu giảm, cho thấy tập đoàn hài lòng với tiến độ triển khai kế hoạch tái cơ cấu. Lợi nhuận ròng đạt 1,16 tỷ USD, cao gấp hơn 5 lần so với mức 206 triệu USD của quý III/2024.

Trên sàn London, cổ phiếu BP gần như đi ngang vào khoảng 9h30, chỉ nhích nhẹ 0,27%.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/bp-cai-to-noi-bo-sau-rong-735945.html