Bóng đá Việt Nam và Thái Lan có chiến lược tương đồng
Bóng đá Việt Nam và Thái Lan bất ngờ có hướng đi tương đồng ở đội tuyển quốc gia.

Tuyển Thái Lan tập trung để chuẩn bị đá vòng loại Asian Cup 2027 với hai trận gặp Đài Loan (Trung Quốc) lượt đi và về lần lượt ngày 9 và 14/10. Đáng chú ý bộ đôi lão tướng Theerathon và Dangda bất ngờ vắng mặt.

HLV M.Ishii tiết lộ, Theerathon và Dangda vẫn có thể đóng góp hiệu quả cho Thái Lan ngay thời điểm hiện nay, nhưng ông đã quyết định đội bóng này cần được trẻ hóa.

Chiến lược gia người Nhật cho rằng việc gặp Đài Loan 2 trận là cơ hội để Thái Lan đưa cầu thủ trẻ vào trui rèn và tích lũy kinh nghiệm.

HLV M.Ishii dự tính, “Voi chiến” lọt vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026 thì chưa trẻ hóa, tuy nhiên việc Thái Lan sớm bị loại nên hiện tại là lúc cần trẻ hóa.

Danh sách tuyển Thái Lan chuẩn bị cho trận đấu với Đài Loan thiếu vắng tiền đạo Jaided Supachai vì chấn thương song Chanathip đã được trao cơ hội khi đang có phong độ cao ở CLB Pathum Utd.

Khả năng tham dự VCK Asian Cup 2027 của Thái Lan không cao, khi lượt đi họ đã để thua đối thủ cạnh tranh trực tiếp Turkmenistan 1-3 ở trận lượt đi.

Cũng giống với tuyển Thái Lan, bóng đá Việt Nam cũng đang trẻ hóa mạnh mẽ dưới thời của HLV Kim Sang sik.

Ở lần tập trung hiện tại, chiến lược gia Hàn Quốc đã cho gọi 8 cầu thủ U23 Việt Nam lên đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận đấu với Nepal.

Điều này giúp cho các cầu thủ trẻ có sự rèn luyện cho SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á và cũng là những bước đi nhằm thực hiện mục tiêu đoạt vé dự World Cup 2030 của bóng đá Việt Nam.

Lúc này, giải V-League của Việt Nam cũng sử dụng khá nhiều cầu thủ trẻ của lứa U23 Việt Nam, giúp các đội tuyển quốc gia có sự kế thừa và phát triển cân đối, không lệch nhịp và khá giống với bóng đá Thái Lan.