Bóng đá Việt Nam có thực sự chuyên nghiệp?

Theo điều lệ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Việt Nam có 2 suất tham dự Cup châu Á 2024/2025 dành cho 2 đội vô địch V-League và Cup Quốc gia. Tuy nhiên, hiện tại có 8 CLB chuyên nghiệp không đủ điều kiện cấp thép tham dự các giải châu Á mùa 2024/2025.

8 CLB không được cấp phép dự giải châu Á 2024/2025

Mùa giải 2023/2024 đi quá nửa chặng đường, những ứng cử viên cạnh tranh chức vô địch dần xác định. Mùa giải này ghi nhận sự cố gắng và quyết tâm của các CLB tham dự, nhiều trận đấu hấp dẫn tạo niềm tin nơi người hâm mộ. Tuy nhiên, thông báo mới nhất của Ban cấp phép Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) về quyết định cấp phép các CLB bóng đá chuyên nghiệp tham dự các giải đấu cấp CLB của AFC mùa giải 2024/2025 mang đến nhiều mối bận tâm về phát triển chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam.

Thể Công Viettel và HAGL không được cấp phép dự giải châu Á 2024/2025.

Thể Công Viettel và HAGL không được cấp phép dự giải châu Á 2024/2025.

Theo công bố của Ban cấp VFF, có 2 CLB đủ điều kiện tham dự giải cấp CLB của AFC mùa giải 2024/2025 gồm: CAHN và Hà Nội FC, CLB Hà Nội (V-League). Cùng với đó, cấp phép kèm biện pháp phạt cho 2 CLB tham dự giải cấp CLB AFC 2024/2025 là SLNA và B.Bình Dương. Cấp phép kèm biện pháp phạt có điều kiện cho 5 CLB tham dự giải cấp CLB AFC 2024/2025 gồm: Nam Định, Thanh Hóa, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Quảng Nam (V-League) và PVF-CAND. Đặc biệt, không cấp phép cho 8 CLB tham dự giải cấp CLB AFC 2024/2025 do không đáp ứng tiêu chí hạng A gồm: Thể Công Viettel, Hải Phòng, CLB Thành phố Hồ Chí Minh, HAGL, Bình Định, Đà Nẵng, Bình Phước, Khánh Hòa.

Được biết, sau khi thảo luận và thống nhất ý kiến, các thành viên ban cùng bộ phận hành chính đã thực hiện cấp phép cho CLB tham dự giải cấp CLB của AFC mùa giải 2024/2025 trên hệ thống cấp phép trực tuyến CLAS. Trường hợp CLB được cấp phép kèm biện pháp phạt hoặc không được cấp phép chỉ có thể thực hiện thủ tục khiếu nại của Ban cấp phép trên hệ thống trực tuyến, hạn cuối ngày 21/5/2024. Ngày 31/5/2024 là thời hạn cuối VFF phải báo cáo AFC danh sách quyết định cấp phép cho CLB tham dự giải đấu cấp CLB của AFC 2024/2025.

Dự kiến ngày 14/6, Ban cấp phép sẽ quyết định cấp phép cho CLB tham dự giải vô địch quốc gia mùa giải 2024/2025. Theo Quy chế cấp phép CLB bóng đá (sửa đổi bổ sung năm 2023) của VFF ban hành ngày 7/11/2023, có 5 loại tiêu chí cấp phép dựa trên những quy định từ FIFA, AFC để tham dự các giải đấu thuộc VFF và AFC, gồm: thể thao, cơ sở vật chất, nhân lực và hành chính, pháp lý, tài chính. Các loại tiêu chí sẽ được phân hạng A, B, C.

Gióng lên hồi chuông cảnh báo

Việc các CLB không đáp ứng được tiêu chí của AFC không còn mới với bóng đá Việt Nam, thậm chí có thời điểm nhiều CLB không đáp ứng được tiêu chí bóng đá chuyên nghiệp. Điển hình thời điểm mùa giải diễn ra năm 2020, 4 đội bóng gồm: Hải Phòng, Nam Định, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và SLNA không đủ tiêu chí cấp phép chuyên nghiệp, trong đó có Hải Phòng, Nam Định và SLNA không đạt được tiêu chuẩn cấp phép 2 năm liên tiếp. Điều này đồng nghĩa, các CLB không được tham dự các giải đấu chuyên nghiệp tại Việt Nam, tuy nhiên Ban Tổ chức vẫn đặc cách tham dự V-League 2021.

8 CLB không được cấp phép dự giải châu Á 2024/2025 làm ảnh hưởng tới hình ảnh bóng đá Việt Nam.

8 CLB không được cấp phép dự giải châu Á 2024/2025 làm ảnh hưởng tới hình ảnh bóng đá Việt Nam.

Xa hơn ở mùa giải 2016, có 7 CLB không đạt tiêu chí cấp phép, trong đó có HAGL và đỉnh điểm Quảng Nam. Thời điểm này, lãnh đạo đội bóng Quảng Nam đã tuyên bố thách thức liệu Ban Cấp phép VFF có dám dừng V-League hay không vì còn quá nhiều CLB không được cấp phép chuyên nghiệp. Sau đó, V-League vẫn diễn ra và cán đích bình thường với sự góp mặt của 14 đội.

Thời điểm vào năm 2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF Trần Anh Tú khẳng định: "Việc tham gia giải của các CLB là tự nguyện, không ai ép buộc phải chơi cả. Nhưng khi đã vào cuộc chơi là phải tuân theo luật của cuộc quy định".

Trong số 8 đội bóng nêu trên không đủ điều kiện tham dự giải cấp CLB AFC 2024/2025 có Thể Công Viettel đã vào đến bán kết của Cup Quốc gia. Nếu vô địch giải đấu Cup Quốc gia, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng cũng không thể dự giải châu Á mùa sau. Dù đang thi đấu không tốt ở V-League khi đứng ở vị trí thứ 3 từ dưới lên nhưng Thể Công Viettel được đánh giá cao và có tiềm lực trong các đội bóng của Việt Nam. Hiện tại đội bóng đang sở hữu nhiều cầu thủ trẻ chất lượng cũng như tuyển thủ quốc gia nhưng việc đáp ứng tiêu chí chuyên nghiệp gióng lên hồi chuông cảnh báo cho bóng đá Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam luôn gắn mác chuyên nghiệp, nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược. Ngoài việc 8 đội bóng bị nêu tên vẫn còn đó những tồn tại, hạn chế, đặc biệt là việc đạo tạo lớp trẻ kế cận, cơ sở vật chất... Mới nhất là việc 3 CLB bị cảnh cáo về việc sử dụng chung 1 sân Hàng Đẫy gồm CAHN, Hà Nội FC và có cả Thể Công Viettel. Có vẻ như VFF, Ban Tổ chức giải vẫn “nuông chiều” khi các CLB chỉ tập trung cho vị trí tham dự giải quốc nội (V-League và Cup Quốc gia) thay vì hướng ra châu lục ở các giải đấu AFC Cup hay AFC Champions League. Và việc bị trừng phạt không được tham dự các giải châu lục cũng chẳng nặng nề và buộc VFF sẽ dành suất cho các đội có thứ hạng cao nhất đủ chuẩn. Rõ ràng, việc “nuông chiều” này làm ảnh hưởng đến tính nghiêm túc, sự chuyên nghiệp của CLB khác cũng như sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam.

Hoàng Quân

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/bong-da-viet-nam-co-thuc-su-chuyen-nghiep.html