Bộ trưởng Tài chính Brazil Fernando Haddad cho biết nước này đang bế tắc trong đàm phán với Mỹ để giảm mức thuế quan kỷ lục 50% mà Washington áp đặt với hàng hóa nhập khẩu từ quốc gia Nam Mỹ...
Cánh đồng muối Uyuni ở Bolivia được mệnh danh là 'tấm gương khổng lồ của thế giới', nơi thiên nhiên tạo nên cảnh quan ngoạn mục hiếm có trên hành tinh.
Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử tổng thống Bolivia ngày 17/8 cho thấy, cử tri quay lưng với đảng cầm quyền, mở đường cho cuộc đối đầu lịch sử giữa các ứng cử viên theo đường lối đối lập.
Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử tổng thống Bolivia ngày 17/8 cho thấy cử tri đã quay lưng với đảng cầm quyền, mở đường cho cuộc đối đầu lịch sử giữa các ứng cử viên theo đường lối đối lập.
Tổ chức Y tế Liên châu Mỹ (PAHO) ngày 15/8 cảnh báo số ca mắc bệnh sởi tại châu Mỹ tính đến ngày 8/8 đã lên tới gần 10.140 ca và đã có 18 ca tử vong liên quan tới dịch bệnh này tại 10 quốc gia trong khu vực, tăng gấp 34 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Từ các 'điểm nóng' Trung Quốc, Brazil đến những đảo quốc Ấn Độ Dương, bệnh chikungunya đang lan nhanh, trong khi vaccine mới chỉ được triển khai hạn chế ở một số nơi.
Sáng 11/8, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt, tuyên dương em Lê Kiến Thành (học sinh lớp 12 Tin, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn) đạt Huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Tin học quốc tế năm 2025.
Ngày 11-8, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt, tuyên dương em Lê Kiến Thành (học sinh lớp 12 Tin, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) vừa giành Huy chương Vàng Olympic Tin học Quốc tế 2025 tại Bolivia – quốc gia Nam Mỹ được mệnh danh 'nóc nhà thế giới'.
Lần đầu tiên, một học sinh của Gia Lai đã giành Huy chương Vàng tại Olympic Tin học quốc tế – kỳ thi lập trình uy tín nhất thế giới.
Sáng 11-8, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức buổi gặp mặt tuyên dương em Lê Kiến Thành (lớp 12 Tin, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn). Nam sinh này vừa đem về chiếc huy chương vàng danh giá tại Olympic Tin học quốc tế năm 2025.
Sáng 11/8, Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn) đã tổ chức buổi gặp mặt tuyên dương em Lê Kiến Thành, học sinh lớp 12 Tin học, người vừa xuất sắc giành Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế (IOI) 2025 tổ chức tại Bolivia.
Sau khi giành huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Tin học Quốc tế năm 2025, UBND tỉnh Gia Lai đã gặp mặt tuyên dương em Lê Kiến Thành, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.
Đoàn Việt Nam gồm 4 học sinh dự thi đều đoạt huy chương tại Kỳ thi Olympic nhà Toán học Trẻ Thế giới (WYMO) 2025 diễn ra tại Bali – Indonesia với 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.
Lê Kiến Thành - học sinh giành Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế - nhận được học bổng toàn phần trị giá gần 300 triệu đồng của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ ngày 4-8/8, Đại sứ Việt Nam tại Brazil kiêm nhiệm Bolivia Bùi Văn Nghị dẫn đầu đoàn công tác của Đại sứ quán tham dự các hoạt động trọng thể kỷ niệm 200 năm Ngày độc lập của Nhà nước đa dân tộc Bolivia, trong bối cảnh Bolivia đang chuẩn bị cho vòng bầu cử Tổng thống đầu tiên vào ngày 17/8. Chuyến công tác đồng thời là dịp để thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam-Bolivia thông qua chuỗi hoạt động ngoại giao chính trị, kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân.
Từ ngày 4 - 8/8, được sự ủy quyền của Chủ tịch nước Lương Cường, Đại sứ Việt Nam tại Brazil kiêm nhiệm Bolivia Bùi Văn Nghị đã dẫn đầu đoàn công tác của Đại sứ quán tham dự các hoạt động trọng thể kỷ niệm 200 năm Ngày Độc lập Bolivia theo lời mời của Tổng thống Luis Alberto Arce.
Theo thông tin từ Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, em Lê Kiến Thành-Huy chương vàng Olympic Tin học quốc tế (IOI) 2025 đăng ký nguyện vọng 1 vào Khoa Công nghệ Thông tin của trường và đã được cấp học bổng toàn phần trị giá gần 300 triệu đồng.
Chiều 8-8, tại sân bay Phù Cát, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã tổ chức đón em Lê Kiến Thành-nam sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn) vừa đoạt huy chương vàng tại Olympic Tin học Quốc tế (IOI) năm 2025 trở về từ Bolivia.
Lê Kiến Thành gửi lời cảm ơn đến những người luôn đồng hành, động viên em trong suốt hành trình ôn luyện và thi đấu.
Từ cậu học trò sinh ra và lớn lên trong 'vựa ve chai' nay đây mai đó cùng cha mẹ, em Đặng Huy Hậu đã xuất sắc đoạt Huy chương Bạc cuộc thi Olympic Tin học quốc tế (IOI) 2025 vừa diễn ra tại Bolivia.
Ngày 7/8, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho học sinh và giáo viên dạy học sinh đạt Huy chương Đồng tại kỳ thi Olympic Tin học Quốc tế lần thứ 37, diễn ra từ ngày 27/7-3/8/2025 tại Bolivia.
Không thể phủ nhận khủng hoảng khí hậu và những thay đổi trong sử dụng đất đang khiến cháy rừng trở nên trầm trọng hơn trên toàn thế giới.
Sau khi đạt Huy chương Đồng tại kỳ thi Olympic Tin học Quốc tế lần thứ 37, nam sinh Ninh Quang Thắng được UBND tỉnh Quảng Ninh thưởng 400 triệu đồng. Tuy nhiên, ít ai biết được thành tích học tập đang nể của học sinh này trong 3 năm qua.
Ngày 7/8, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ tuyên dương và khen thưởng học sinh, giáo viên đạt thành tích xuất sắc tại kỳ thi Olympic Tin học Quốc tế lần thứ 37, diễn ra từ ngày 27/7 - 3/8 tại Bolivia.
Em Ninh Quang Thắng, học sinh lớp 12 chuyên Tin, Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long tham dự kỳ thi Olympic Tin học Quốc tế lần thứ 37 và xuất sắc giành Huy chương Đồng.
Ngày 7/8, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức tuyên dương, khen thưởng học sinh và giáo viên đạt thành tích tại kỳ thi Olympic Tin học Quốc tế lần thứ 37, diễn ra từ ngày 27/7 đến 3/8/2025, tại Bolivia.
Nam sinh Ninh Quang Thắng, lớp 12 chuyên Tin, Trường THPT Chuyên Hạ Long được UBND tỉnh Quảng Ninh thưởng 400 triệu vì có thành tích cao tại giải Olympic Tin học Quốc tế được tổ chức tại Bolivia.
Em Ninh Quang Thắng, lớp 12 chuyên Tin, Trường THPT chuyên Hạ Long được thưởng 400 triệu đồng do đoạt Huy chương Đồng Tin học Quốc tế.
Học sinh Ninh Quang Thắng, lớp 12 chuyên Tin, Trường THPT Chuyên Hạ Long đạt Huy chương Đồng kỳ thi Olympic Tin học Quốc tế đã nhận được số tiền thưởng 400 triệu đồng từ tỉnh Quảng Ninh.
Tại 5 kỳ Olympic quốc tế 2025 (toán, lý, hóa, sinh, tin), đoàn học sinh Việt Nam đều mang về kết quả xuất sắc khi liên tục giữ vị trí tốp đầu trong số hàng trăm quốc gia và vùng lãnh thổ có thí sinh tham gia dự thi.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố thông tin chính thức về kết quả của Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Tin học quốc tế (IOI) năm 2025 tại thủ đô Sucre, Bolivia.
Khoai tây, một trong những loại lương thực chính của thế giới, nhưng nguồn gốc tiến hóa của loại củ này vẫn còn là một bí ẩn cho đến tận bây giờ.
5 đoàn học sinh Việt Nam tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế năm 2025 đều duy trì vị trí tốp đầu trong số hàng trăm quốc gia, vùng lãnh thổ có thí sinh dự thi.
Tin từ Bộ GD-ĐT, 4 học sinh (HS) của Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự thi Olympic Tin học Quốc tế (IOI) 2025 tại thủ đô Sucre, Bolivia đều xuất sắc giành được huy chương (HC) gồm: 1 HCV, 2HCB, 1 HCĐ.
Đội tuyển Việt Nam xuất sắc giành 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng tại Olympic Tin học quốc tế năm 2025.
Cả 4 học sinh Việt Nam đều giành huy chương tại Olympic tin học quốc tế năm 2025, trong đó có 1 Huy chương vàng, 2 Huy chương bạc và 1 Huy chương đồng.
Bốn học sinh Việt Nam tham dự Olympic Tin học quốc tế (IOI) 2025 đều xuất sắc giành huy chương, góp phần đưa Việt Nam lọt vào Top 8 quốc gia có thành tích cao nhất tại kỳ thi năm nay.
Bộ GD-ĐT cho biết Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Tin học quốc tế (IOI) năm 2025 tại thủ đô Sucre (Bolivia) đã đạt thành tích xuất sắc.
Ngày 3/8/2025, Bộ Giáo dục Đào tạo thông tin về kết quả của Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Tin học quốc tế (IOI) năm 2025 tại thủ đô Sucre, Bolivia...
Theo Bộ GD-ĐT, đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Tin học quốc tế (IOI) năm 2025 tại thủ đô Sucre, Bolivia. Cả 4 học sinh tham dự đều đoạt Huy chương, đưa Việt Nam nằm trong Top 8 quốc gia có thành tích cao nhất.
Cả 4 học sinh của Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Tin học quốc tế (IOI) năm 2025 tại thủ đô Sucre, Bolivia xuất sắc giành 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.
Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự thi Olympic tin học quốc tế (IOI) năm 2025 với 4 thành viên thì 100% học sinh xuất sắc đoạt huy chương.