Bộ Y tế triển khai nhiệm vụ thực hiện phòng, chống dịch Covid - 19

Sáng 4/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương để triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trong giai đoạn mới.

Tham gia hội nghị tại đầu cầu tỉnh Lào Cai có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người; đại diện ngành y tế và một số đơn vị liên quan.

Quang cảnh buổi họp trực tuyến tại đầu cầu Lào Cai.

Quang cảnh buổi họp trực tuyến tại đầu cầu Lào Cai.

Theo đánh giá của Bộ Y tế, tính đến 8h ngày 4/4, cả nước có 3.736 người nghi nhiễm đang cách ly tại các bệnh viện, giảm 935 trường hợp so với hôm qua.

Trong đó 253 người mới cách ly trong ngày, 3.486 người cũ từ những ngày trước tiếp tục theo dõi. Số liệu do Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam tổng hợp từ tất cả tỉnh thành. Người trong diện nghi nhiễm là người có tiếp xúc gần với bệnh nhân hoặc đi từ vùng dịch, có biểu hiện triệu chứng như ho, sốt, khó thở.

Cả nước có hơn 73.000 người tiếp xúc gần hoặc nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe, cao nhất từ đầu dịch. Trong đó hơn 36.000 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Họ là người có yếu tố dịch tễ, không có các triệu chứng như ho, sốt, khó thở, chưa xác định mắc bệnh.

Tại Hội nghị trực tuyến “Đánh giá kết quả triển khai công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại địa phương” do Bộ Y tế tổ chức ngày 4/4 với 27 điểm cầu tại các tỉnh thành phố có ca mắc COVID-19, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá: Tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Hiện nước ta có 239 người mắc ở 25 tỉnh, thành phố và 90 ca đã công bố chữa khỏi, chưa có ca tử vong; tuy nhiên dịch bệnh vẫn tiểm ẩn nguy cơ lan rộng ra cộng đồng.

Theo đó, để thực hiện tốt việc khoanh vùng dập dịch, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị các địa phương nghiêm túc triển khai các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia, đặc biệt là triển khai quyết liệt Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Ban chỉ đạo các địa phương phải phân công cán bộ trực phòng chống dịch 24/24h.

Hiện Ban chỉ đạo Quốc gia đã ban hành kế hoạch cập nhật bổ sung đối với các cấp độ dịch trong tình hình hiện nay và xác định cấp độ dịch COVID-19 hiện đang ở cấp độ 3. Từ đó, các địa phương căn cứ vào kế hoạch mới nhất của Ban chỉ đạo Quốc gia và tình hình cụ thể của địa phương để xây dựng kế hoạch ứng phó cho phù hợp với tình hình dịch của địa phương và chuẩn bị phương án trong trường hợp dịch lan rộng.

Cũng theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, để thực hiện tốt việc khoanh vùng, dập dịch, hạn chế việc lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, các địa phương cần thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng là “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, phát hiện từng đối tượng”, theo phương châm phát hiện và cách ly.

Là tỉnh biên giới, có cửa khẩu Quốc tế, nhiều lối mòn lối mở nhưng đến thời điểm hiện nay, Lào Cai vẫn cơ bản an toàn trước dịch bệnh Covid 19. Để có được kết quả đó, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, tỉnh Lào Cai đã khẩn trương ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đảm bảo đủ kinh phí, các điều kiện cần thiết về nhân lực, vật lực phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đến ngày 27/3, Lào Cai đã thành lập 9 chốt kiểm soát để thực hiện đo thân nhiệt, hướng dẫn người dân thực hiện khai báo y tế, nhằm kiểm soát người ra, vào địa phương.

Đến nay, Lào Cai đã đón gần 1.600 người từ Trung Quốc trở về các cách ly tại Trường Quân sự tỉnh; trong đó có trên 1.400 người đã hết thời gian cách ly. Đã lấy trên 1.200 mẫu xét nghiệm, ngoài 2 mẫu dương tính du nhập thì hiện nay trên 1.000 mẫu đã cho kết quả âm tính. Cách ly, điều trị gần 300 người nghi nhiễm an toàn. Giám sát gần 2.000 người tại nhà và cộng đồng. Rà soát trên 1.000 người thuộc diện phải rà soát theo chỉ đạo của Trung ương; rà soát, giám sát, theo dõi toàn bộ các trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai. Đặc biệt từ ngày 2/4 tỉnh yêu cầu tất cả những người đi từ Hà Nội về phải thực hiện khai báo y tế.

Các đại biểu dự họp tại điểm cầu Lào Cai.

Các đại biểu dự họp tại điểm cầu Lào Cai.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ Y tế cũng lưu ý với trường hợp bệnh nhân số 237 có liên quan đến nhiều cơ sở y tế như: Bệnh viện Việt Pháp, Bệnh viện Đức Giang, Viện huyết học và truyền máu, Bệnh viện E; việc này giao lại cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch Thành phố Hà Nội xử lý coi như một tâm dịch để có các biện pháp triển khai quyết liệt để tránh lây lan ra cộng đồng.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên chỉ đạo cần xử lý theo quy định của pháp luật những đối tượng cố tình không chấp hành quy định về cách ly y tế, bố trí khu cách ly riêng cho đội ngũ nhân viên y tế để vừa cách ly vừa thực hiện công tác phòng chống dịch; Lập danh sách theo dõi, sàng lọc chặt chẽ những ai có biểu hiện sốt, ho, khó thở, đặc biệt là những người đi về từ vùng dịch. Đối với việc xét nghiệm, địa phương sẽ chọn 1 huyện hoặc phường có thể có nguy cơ để xét nghiệm cắt ngang để đánh giá nguy cơ cộng đồng.

Hoàng Thu

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/xa-hoi/bo-y-te-trien-khai-nhiem-vu-thuc-hien-phong-chong-dich-covid-19-z5n20200404143104072.htm