Bộ trưởng Trần Hồng Minh: Đột phá hạ tầng thúc đẩy Cao Bằng phát triển kinh tế - xã hội

Chiều 26/8, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh chủ trì cuộc gặp mặt giữa Bộ Xây dựng và đoàn đại biểu Quốc hội các khóa tỉnh Cao Bằng hưởng ứng chương trình 'Về nguồn' nhân kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Cao Bằng phấn đấu trở thành tỉnh có chỉ số hạnh phúc nhất Việt Nam

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Cao Bằng cho biết, năm 2025, tỉnh Cao Bằng được giao số vốn đầu tư công cao gấp gần 6 lần năm trước. Trong đó, có nguồn vốn để thực hiện dự án đường bộ cao tốc Cao Bằng – Bắc Kạn mà tỉnh Cao Bằng được giao làm chủ đầu tư theo đề nghị của Bộ Xây dựng.

Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Cao Bằng phát biểu tại buổi gặp mặt giữa Bộ Xây dựng và đoàn đại biểu Quốc hội các khóa tỉnh Cao Bằng (Ảnh: Tạ Hải).

Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Cao Bằng phát biểu tại buổi gặp mặt giữa Bộ Xây dựng và đoàn đại biểu Quốc hội các khóa tỉnh Cao Bằng (Ảnh: Tạ Hải).

"Điều này thể hiện sự tin tưởng rất lớn của lãnh đạo Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng với Cao Bằng. Với quyết tâm chính trị lớn và kinh nghiệm thực tế, chúng tôi cam kết sẽ thực hiện dự án đảm bảo chất lượng, đúng quy định pháp luật và phấn đấu vượt tiến độ từ 20-30%", ông Cường nhấn mạnh.

Chia sẻ về kế hoạch phát triển tỉnh Cao Bằng thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh, tỉnh sẽ tập trung triển khai 4 trụ cột phát triển gồm: phát triển kinh tế cửa khẩu, thúc đẩy các hoạt động thương mại qua biên giới; phát triển kinh tế du lịch, đặc biệt là kinh tế du lịch gắn liền với truyền thống cách mạng, gắn liền với du lịch bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc, đồng bào thiểu số, bảo vệ thiên nhiên; phát triển nông nghiệp và phát triển khai khoáng.

Đặc biệt, Cao Bằng sẽ xây dựng tiêu chí để phấn đấu 5 năm tới trở thành tỉnh có chỉ số hạnh phúc nhất Việt Nam. Trong đó, tập trung 7 tiêu chí: Tăng cường chăm sóc y tế; giáo dục cơ bản; ít tội phạm; cuộc sống an lành hòa thuận, khí hậu thiên nhiên trong lành; đời sống văn hóa phát triển; sự hài lòng của người dân với chính quyền; giảm chỉ số tham nhũng.

Để làm được điều này, tỉnh Cao Bằng sẽ chú trọng công tác chỉnh đốn Đảng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng với tinh thần đảng viên phải nêu gương.

Đoàn đại biểu Quốc hội các khóa tỉnh Cao Bằng tặng hoa và quà lưu niệm nhân dịp đến thăm và làm việc tại Bộ Xây dựng (Ảnh: Tạ Hải).

Đoàn đại biểu Quốc hội các khóa tỉnh Cao Bằng tặng hoa và quà lưu niệm nhân dịp đến thăm và làm việc tại Bộ Xây dựng (Ảnh: Tạ Hải).

Thông tin thêm, ông Cường cho biết, Cao Bằng là tỉnh có diện tích rộng nhưng dân cư thưa thớt với 96% là người dân tộc thiểu số, việc thực hiện chính quyền hai cấp còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, để thực hiện mục tiêu gần dân, sát dân, các cấp ủy chính trị của tỉnh đang nỗ lực với quyết tâm cao để thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được giao.

Từ đó, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng đề nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh và Bộ Xây dựng tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh Cao Bằng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Nhà nước.

Chia sẻ thêm, ông La Ngọc Thoáng, Phó trưởng đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Cao Bằng cho biết, hạ tầng giao thông là điểm cản trở lớn nhất đối với phát triển kinh tế - xã hội của Cao Bằng, do đó, cần tập trung tháo gỡ.

"Giao thông thuận lợi sẽ kết nối Cao Bằng với các trung tâm kinh tế đất nước, giảm chi phí vận chuyển. Chính vì vậy, cao tốc Đồng Đăng – Lạng Sơn, Trà Lĩnh – Cao Bằng được đầu tư xây dựng đã biến niềm mong ước của cử tri và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng dần thành hiện thực, tạo kỳ vọng đột phá cho kết nối vùng, mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Cao Bằng", ông Thoáng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh bày tỏ vinh dự khi được tiếp đón đoàn đại biểu Quốc hội các khóa tỉnh Cao Bằng đến thăm và làm việc nhân chương trình "Về nguồn" (Ảnh: Tạ Hải).

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh bày tỏ vinh dự khi được tiếp đón đoàn đại biểu Quốc hội các khóa tỉnh Cao Bằng đến thăm và làm việc nhân chương trình "Về nguồn" (Ảnh: Tạ Hải).

Phát triển hạ tầng tạo đột phá cho Cao Bằng phát triển kinh tế - xã hội

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh: Buổi gặp mặt giữa Bộ Xây dựng và đoàn ĐBQH các khóa tỉnh Cao Bằng diễn ra trong không khí phấn khởi của cả nước kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh Việt Nam và 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Bên cạnh đó, sáng nay (ngày 26/8) Bộ Xây dựng cũng tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành GTVT.

Ôn lại lịch sử, Bộ trưởng nói: Cách đây 80 năm, giữa muôn vàn khó khăn, đất nước ta đã giành được độc lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc tổng tuyển cử đầu tiên đã diễn ra trên cả nước. Đây là sự kiện trọng đại khẳng định quyền làm chủ của nhân dân. Từ đó, Quốc hội trở thành biểu tượng sáng ngời của khối Đại đoàn kết dân tộc, thể hiện ý chí độc lập, tự chủ, khát vọng vươn lên để xây dựng đất nước.

Khẳng định Cao Bằng là cái nôi của cách mạng Việt Nam, quê hương của nhiều nhân tài cách mạng, có nhiều đóng góp cho cách mạng; ông bày tỏ niềm tự hào khi nhiều năm được gắn bó với bà con dân tộc các tỉnh phía Đông Bắc, trong đó có hai tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn.

Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt giữa Bộ Xây dựng và đoàn đại biểu Quốc hội các khóa tỉnh Cao Bằng (Ảnh: Tạ Hải).

Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt giữa Bộ Xây dựng và đoàn đại biểu Quốc hội các khóa tỉnh Cao Bằng (Ảnh: Tạ Hải).

Về phía nhiệm vụ của Bộ Xây dựng, Bộ trưởng cho biết, ngày 19/8 vừa qua, ngành Xây dựng được sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Trung ương đã triển khai lễ khởi công, khánh thành đồng loạt 250 dự án, công trình trên cả nước chào mừng 80 năm Quốc khánh với tổng mức đầu tư lên tới 1,28 triệu tỷ đồng. Trong đó, có 121 dự án đầu tư công (chiếm hơn 400 nghìn tỷ đồng, chiếm hơn 37%), 129 dự án bằng các nguồn vốn, ngân sách khác.

Điều này cho thấy vai trò quan trọng của kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế - xã hội đất nước nói chung. Nội dung này cũng được thể hiện rõ tại Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Thông tin về lĩnh vực giao thông đường bộ, Bộ trưởng cho biết, đến nay toàn quốc có 2.476km đường cao tốc, phấn đấu đến hết năm 2025 cả nước có ít nhất 3.000km đường bộ cao tốc, 1.700km đường bộ ven biển; cơ bản hoàn thành sân bay Long Thành, nhà ga quốc tế T2 sân bay Nội Bài; hoàn thành ít nhất 100.000 căn nhà ở xã hội, khởi công đường sắt tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam…

Phấn đấu đến năm 2030, cả nước có 5.000km đường bộ cao tốc; trong đó có cao tốc Cao Bằng – Lạng Sơn, Cao Bằng – Bắc Kạn, Đồng Đăng – Trà Lĩnh từ Cao Bằng kết nối với các địa phương.

Đây là tiền đề, nền tảng quan trọng thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kết cấu hạ tầng, góp phần tạo nên những đột phá mới của Cao Bằng nói riêng và đất nước nói chung trong kỷ nguyên mới.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cũng nhấn mạnh, tỉnh Cao Bằng cần tập trung xây dựng hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế cửa khẩu và du lịch để tạo đột phá tăng trưởng, phát triển bền vững trong thời gian tới; phấn đấu trở thành điểm đáng đến, đáng sống của cả nước.

Yến Chi

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/bo-truong-tran-hong-minh-dot-pha-ha-tang-thuc-day-cao-bang-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-192250826185459962.htm