Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón, họp song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong

Sáng 22/8, tại Trụ sở Bộ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã đón Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong và đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ 5.

Đón Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn bày tỏ vui mừng được gặp lại người đồng cấp sau khi cùng dự các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56 (AMM-56) tại Jakarta, Indonesia vào tháng 7/2023.

Đây là lần thứ hai Bộ trưởng Penny Wong thăm Việt Nam, sau chuyến thăm vào tháng 5/2022 - chỉ một tháng sau khi bà Penny Wong nhậm chức Bộ trưởng Ngoại giao. Và trong hơn một năm trên cương vị mới, Bộ trưởng Penny Wong đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn bốn lần như lời khẳng định của bà về tương lai của Australia gắn liền với tương lai của Đông Nam Á.

Chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Penny Wong diễn ra trong bối cảnh hai nước có nhiều hoạt động kỷ niệm dấu mốc 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023). Đặc biệt là chuyến thăm của Toàn quyền Australia David Hurley (tháng 4/2023) và Thủ tướng Australia Anthony Albanese (tháng 6/2023).

Về hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao, hai bên có cơ chế tham vấn Bộ trưởng Ngoại giao bắt đầu từ năm 2018 và đến nay đã có 4 cuộc họp. Trong kỳ họp lần thứ 5 này, hai bên sẽ rà soát tình hình triển khai kết quả các chuyến thăm cấp cao vừa qua, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, an ninh quốc phòng, giáo dục đào tạo, lao động, nông nghiệp đề ra phương hướng thúc đẩy quan hệ trong thời gian tới.

Tới nay, Việt Nam và Australia có trên 20 cơ chế hợp tác song phương được duy trì linh hoạt, ngoài Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao có thể kể đến các cơ chế quan trọng khác như họp thường niên hai Thủ tướng, hai Bộ trưởng Quốc phòng và Hội nghị Đối tác kinh tế và các hợp tác giữa các địa phương.

Các văn kiện hợp tác giữa hai nước, nhất là Chương trình Hành động đối tác chiến lược Việt Nam-Australia giai đoạn 2020-2023, đang được triển khai tích cực và đạt được nhiều kết quả. Trong ảnh: Bộ trưởng Ngoại giao Penny Wong ghi sổ vàng lưu niệm mở tại Bộ Ngoại giao.

Hiện nay, hợp tác kinh tế và thương mại là lĩnh vực ưu tiên trong phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Australia. Hai nước cùng tham gia nhiều khuôn khổ hợp tác kinh tế, trong đó có Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA).

Hai bên đang triển khai Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế Australia-Việt Nam. Chính phủ Australia xây dựng Chiến lược kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040, coi Việt Nam là một trung tâm trong chiến lược này.

Năm 2022, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Australia đã có sự tăng trưởng đột phá, đạt kỷ lục mới 15,7 tỷ USD, tăng 26,91% so với năm trước đó. Việt Nam lần đầu tiên trở thành là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Australia và Australia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam.

Xứ sở kangaroo hiện là một trong những đối tác song phương cung cấp ODA không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam, đến nay tổng cộng 3 tỷ AUD (khoảng 47.000 tỷ đồng). Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cảm ơn Chính phủ Australia đã tăng viện trợ phát triển ODA dành cho Việt Nam lên mức 95,1 triệu AUD cho năm tài khóa 2023-2024.

Có thể nói, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 2/1973 và nâng cấp lên Đối tác chiến lược vào tháng 3/2018, quan hệ Việt Nam-Australia đang phát triển bền chặt hơn bao giờ hết.

Các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã cùng nhau vượt qua một chặng đường dài nửa thế kỷ để đưa quan hệ hai nước phát triển đến một tầm mức mà ở thời điểm thiết lập quan hệ ngoại giao, ít người hình dung ra được.

Báo TG&VN sẽ tiếp tục cập nhật nội dung Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao lần 5 Việt Nam-Australia.

Tuấn Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bo-truong-ngoai-giao-bui-thanh-son-don-hop-song-phuong-voi-bo-truong-ngoai-giao-australia-penny-wong-239224.html