Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Sáng 4/3, Đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình phát biểu kết luận kiểm tra. Ảnh: Quang Anh
Tham gia đoàn công tác có Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị của Cục Tác Chiến (Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam), Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Chỉ huy BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu, Vùng Cảnh sát biển 3, Vùng 2 Hải quân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Sau khi kiểm tra, nắm tình hình thực tế tại Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Tàu thuộc Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu và Hải đội Dân quân thường trực Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đoàn công tác đã làm việc với Bộ Chỉ huy BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu, Vùng Cảnh sát biển 3, Vùng 2 Hải quân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Báo cáo với đoàn công tác, Đại tá Trần Ngọc Tăng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hiện có 5.170 phương tiện nghề cá. Trong đó có 2.469 tàu hoạt động ở vùng khơi (từ 15m trở lên), 703 tàu hoạt động ở vùng lộng (từ 12m đến dưới 15m), 1.998 tàu hoạt động ở vùng bờ (dưới 12m). Có 2.399/2.469 tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (đạt 97%), còn 70 tàu cá chưa lắp thiết bị giám sát hành trình (chiếm 3%); lý do hoạt động không hiệu quả nên đậu bờ, bị ngân hàng kê biên phát mãi, thế chấp tài sản; mục nát, bán phế liệu.
Toàn tỉnh, có 13 cảng cá (8 cảng cá loại II, 5 cảng cá loại III); lưu lượng tàu cá ra, vào hàng ngày trung bình khoảng 100 tàu, trong đó trung bình có khoảng 20 tàu cá ngoài tỉnh (chiếm 20%).

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình cùng Đoàn công tác trao tặng quà cho Hải đội Dân quân thường trực Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Quang Anh
Thời gian qua, BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện tàu đánh cá vi phạm các quy định, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân chấp hành tốt các quy định trong khai thác thủy hải sản. Từ tháng 10/2024 đến nay, Bộ Chỉ huy BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai thực hiện 3 đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý tàu cá vi phạm IUU. Hiện, BĐBP tỉnh đang điều động 2 kíp tàu, 3 ca nô và tăng cường 32 cán bộ cho các đơn vị trọng điểm tại Đồn Biên phòng Bến Đá, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, Đồn Biên phòng Phước Hải nhằm tổ chức chốt chặn tại cửa biển Lộc An, cửa biển Cửa Lấp, khu vực Hưng Thái-Cầu Cỏ May, Sao Mai-Bến Đình để ngăn chặn, xử lý các tàu cá vượt trạm Biên phòng ra biển hoạt động trái phép; tuần tra, kiểm soát, xử lý các tàu cá hoạt động trên vùng biển của tỉnh; duy trì kiểm soát chặt chẽ từ trong bờ ra đến ngoài biển.
BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu chủ động tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, các lực lượng đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho ngư dân về các quy định chống khai thác IUU với nhiều hình thức đa dạng, sát thực tiễn. Trong đó, tập trung tuyên truyền cho thuyền trưởng về những quy định, mức xử phạt mới của Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 4/4/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 8/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; Nghị định số 38/2024/NĐ-CP ngày 5/4/2024 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; các trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐTP ngày 12/6/2024 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản; các trường hợp đang bị phạt tù, các vụ việc đã khởi tố và các vụ việc chuẩn bị khởi tố nhằm kịp thời răn đe, ngăn chặn từ sớm, từ xa, từ trong bờ để ngư dân không dám và không thể vi phạm.
Đồng thời, vận động ngư dân phát hiện, tố giác các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật. Qua công tác tuyên truyền, quần chúng nhân dân đã tố giác cho BĐBP tỉnh 1 trường hợp có dấu hiệu vi phạm vùng biển nước ngoài trái phép; phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền được hơn 74 tin bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác chống khai thác IUU của BĐBP tỉnh.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình (ngoài cùng, bên phải) kiểm tra công tác quản lý, sử dụng phần mềm “Quản lý, kiểm soát tàu cá và nhắn tin truyền thông cho chủ tàu” tại Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Tàu thuộc Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Quang Anh
Thông tin dữ liệu tàu cá, thủ tục xuất, nhập bến, kết quả xử phạt vi phạm hành chính đều được cập nhật đầy đủ trên phần mềm. Tính đến ngày 3/3/2025, BĐBP tỉnh đã cập nhật thông tin, dữ liệu được 3.498/5.170 tàu cá của tỉnh (68%), còn lại 1.672 tàu cá (32%) chưa cập nhật (lý do: Chưa đầy đủ thông tin chủ tàu và tàu cá nên phần mềm chưa tiếp nhận, cập nhật được dữ liệu. Trong đó có 1.078 tàu cá đang cấp các loại giấy tờ có liên quan (tàu 3 không chuyển qua) và 594 tàu cá đã bán ra ngoài tỉnh nhưng chưa sang tên, mục nát đậu bờ và phá dỡ bán phế liệu). Trong số 1.672 tàu cá chưa cập nhật, các đồn, trạm Biên phòng đã cập nhật vào Sổ quản lý phương tiện để giám sát chặt chẽ.
Phát biểu kết luận kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình chỉ đạo, thời gian tới, các đơn vị cần nhanh chóng khắc phục những tồn tại mà đoàn công tác đã chỉ ra. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, bố trí, sử dụng lực lượng, phương tiện hợp lý bảo đảm theo dõi, giám sát, quản lý chặt chẽ các vùng biển, không giải quyết xuất bến cho các tàu cá khi chưa có đầy đủ các loại giấy tờ, xử lý nhanh các tình huống xảy ra trên thực địa theo đúng quy định của pháp luật; chủ động, tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng chức năng và cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác rà soát, xác minh, điều tra các tàu cá vi phạm các qui định chống khai thác IUU, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chống khai thác IUU với nhiều hình thức đa dạng, sát tình hình thực tế. Từ đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân trong công tác chống khai thác IUU, quyết tâm chung tay tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC trong thời gian sớm nhất.