Bộ Quốc phòng điều máy bay tiếp tế hàng cứu trợ đến hai xã bị cô lập ở Lạng Sơn
Ngày 8/10, sau khi nhận lệnh của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã chỉ đạo Sư đoàn 371 triển khai lực lượng, sử dụng trực thăng của Trung đoàn 916 cơ động cứu trợ, giúp đỡ nhân dân xã Vân Nham và xã Yên Bình (tỉnh Lạng Sơn) đang bị cô lập do lũ lụt – hậu quả của bão số 11 (Matmo) gây ra.
Thực hiện nhiệm vụ, trực thăng Mi-171 số hiệu 03 cất cánh lúc 7 giờ 30 phút và Mi-17 số hiệu 7844 cất cánh lúc 8 giờ 20 phút từ Sân bay Hòa Lạc tới Sân bay Gia Lâm (Hà Nội) để bốc xếp hàng cứu trợ. Mỗi máy bay vận chuyển khoảng 2 tấn hàng hóa gồm mì tôm, nước uống, lương khô, áo phao, sữa và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác phục vụ người dân vùng lũ.


Những ngôi làng, khu dân cư bị cô lập, chia cắt với bên ngoài. Ảnh: Quân chủng PK-KQ

Trung đoàn 916, Quân chủng PK-KQ điều động 2 máy bay trực thăng quân sự tiếp nhận 5 tấn hàng hóa chuyên chở mang tới 2 xã Yên Bình và Vân Nham (tỉnh Lạng Sơn) để cứu trợ cho bà con đang bị cô lập bởi nước lũ. Ảnh: Quân chủng PK-KQ

Bốc xếp hàng hóa cứu trợ lên máy bay. Ảnh: Quân chủng PK-KQ
Đến 9 giờ 50 phút, trực thăng Mi-171 số hiệu 03 đã cất cánh rời sân bay Gia Lâm mang theo hàng cứu trợ khẩn cấp đến xã Vân Nham. Tiếp đó, lúc 10 giờ 15 phút, trực thăng Mi-17 số hiệu 7844 tiếp tục hành trình tới xã Yên Bình, nơi hàng trăm hộ dân đang bị chia cắt hoàn toàn do nước lũ dâng cao.


Các thành viên tổ bay vận chuyển và thả hàng cứu trợ cho người dân đang bị cô lập do lũ lụt. Ảnh: Quân chủng PK-KQ
Việc điều động trực thăng cứu trợ thể hiện tinh thần trách nhiệm, kịp thời của Quân chủng PK-KQ trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, ổn định đời sống của người dân vùng bị ảnh hưởng. Hình ảnh những chuyến bay quân đội vượt mưa lũ đến với đồng bào không chỉ mang theo hàng cứu trợ mà còn lan tỏa thông điệp về tình quân dân gắn bó, sẻ chia trong hoạn nạn.