Bộ Môn - Khoa Ngoại bụng, Bệnh viện Quân y 103 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Ngày 20-9, Bộ Môn - Khoa Ngoại bụng, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập (20-9-1958/20-9-2018) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá PGS, TS Nguyễn Văn Xuyên, Chủ nhiệm Bộ môn - Khoa Ngoại bụng cho biết: Phát huy thành tích của những năm kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 và sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Quân y, toàn thể cán bộ nhân viên Bộ môn – Khoa Ngoại bụng đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, điều trị, nghiên cứu khoa học cũng như xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Về công tác đào tạo, Bộ Môn – Khoa Ngoại bụng luôn phát triển và lớn mạnh, trưởng thành trong đào tạo, có nhiều đồng chí là chuyên viên đầu ngành, chuyên viên kỹ thuật có uy tín trong và ngoài Quân đội.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Thiếu tướng, GS, TS Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Bộ Môn - Khoa Ngoại bụng, Bệnh viện Quân y 103.

Về công tác khám, chữa bệnh, được sự quan tâm giúp đỡ của Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện Quân Y, Bệnh viện Quân y 103, tập thể cán bộ, nhân viên Bộ môn – Khoa Ngoại bụng không ngừng nâng cao chất lượng điều trị, đưa Bộ môn - Khoa trở thành địa chỉ tin cậy không chỉ của người bệnh mà của cả người học. Trong những năm qua đã thu dung hàng chục ngàn bệnh nhân, chỉ tính số liệu từ năm 1998-2018: Thu dung 60.435 bệnh nhân trong đó có 6.077 bệnh nhân là quân nhân. Tổng số mổ 45.047 bệnh nhân, trong đó có 15.741 ca được mổ cấp cứu và 20.832 ca đại phẫu thuật. Phẫu thuật nội soi được triển khai và ứng dụng tương đối đầy đủ các mặt bệnh thường gặp chiếm hơn 50% số ca mổ… Ngoài ra, các mặt công tác khác đã được Bộ môn – Khoa Ngoại bụng đẩy mạnh và phát triển.

Đại tá PGS, TS Nguyễn Văn Xuyên, Chủ nhiệm Bộ môn - Khoa Ngoại bụng phát biểu tại Lễ kỷ niệm và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được trên các mặt đào tạo, điều trị, nghiên cứu khoa học và xây dựng đơn vị, Bộ môn khoa - Ngoại bụng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Học viện Quân Y, Bệnh viện 103 tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước (năm 2011)...

Tin, ảnh: VIỆT CƯỜNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-mon-khoa-ngoai-bung-benh-vien-quan-y-103-don-nhan-huan-chuong-bao-ve-to-quoc-hang-nhi-550026