Theo quy định tại Bộ Luật lao động được thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV vừa được Chủ tịch nước ký lệnh công bố, từ năm 2021, Nhà nước chỉ ban hành mức lương tối thiểu.
Chiều 16/12, Văn phòng Chủ tịch nước đã họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam công bố 11 Luật đã được Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 8 thông qua, trong đó có Bộ Luật Lao động (sửa đổi).
Đó là chia sẻ của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung thông tin tại buổi công bố Lệnh của Chủ tịch Nước về các Luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.
Mục tiêu điều chỉnh của Bộ luật Lao động sẽ mở rộng hơn ở 34,5 triệu người ở khu vực phi chính thức để số lượng đóng bảo hiểm tăng lên. Người già về hưu được hưởng bảo hiểm xã hội,…
Theo Bộ Luật Lao động 2019, lương của chồng sẽ được chuyển thẳng tài khoản vợ, nếu như người chồng thực hiện ủy quyền cho vợ. Bộ trưởng bộ Lao động Thương binh & Xã hội Đào Ngọc Dung khẳng định, việc lương của chồng chuyển thẳng vào tài khoản của vợ là hoàn toàn hợp pháp nếu có sự thỏa thuận.
Trình bày trước báo giới tại buổi công bố Lệnh của Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng công bố các Luật đã được Quốc hội thông qua, chiều nay, 16/12, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, Bộ luật Lao động có nhiều sửa đổi, bổ sung lớn, quan trọng.
Từ 1/1/2021, tinh thần chung là tách lương công chức, viên chức, khác hẳn với lương hưu. Cụ thể là lương hưu từ BHXH, lương công chức viên chức nhà nước trả.
Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho rằng, thay vì lĩnh lương rồi đưa cho vợ kiểm soát, thì việc chuyển thẳng lương vào tài khoản của vợ là hết sức bình thường.
Việc tăng tuổi nghỉ hưu nam lên 62 tuổi vào năm 2028, nữ 60 tuổi năm 2035 được thực hiện theo lộ trình chậm, mỗi năm tăng 4 tháng với nữ và 3 tháng với nam bắt đầu từ 2021.