Bờ kè kênh Phú Lộc Đà Nẵng sụt lún, sạt lở

Từ đầu mùa mưa đến nay, bờ kè kênh Phú Lộc, đoạn thuộc phường Thanh Khê Tây, (Thanh Khê, Đà Nẵng) bị sụt lún, sạt lở. Riêng đoạn gần trường Tiểu học Lê Văn Tám và khu dân cư, nếu không được gia cố kịp thời, các điểm sạt lở, sụt lún sẽ tiếp tục mở rộng hơn, đe dọa cuộc sống người dân.

Sau những đợt mưa lớn đêm 7/11 và sáng sớm nay (8/11), ông Nguyễn Ái Tưởng, người dân sống ven kênh Phú Lộc ở phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng ra xem vị trí sạt lở, sụt lún bờ kênh này có tiếp tục bị sạt lở hay không. Ông Tưởng cho biết, nhà ông sống ở đây nhiều năm qua, đến năm nay mới thấy tình trạng sạt lở ở bờ kênh này.

“Sạt là do dòng chảy, 2 bên dòng chảy mà bên này mạnh hơn trút xuống sạt thôi. Mấy năm trước thì nước chảy đều, không bị sạt lở, năm nay bên này chảy mạnh hơn, gây xói lở bờ kè. Lo lắng cho đường bên kia sợ sụt, xói lở luôn đường đó”, ông Tưởng nói.

Đoạn bờ kênh dài bị sạt khá nghiêm trọng

Đoạn sạt lở bờ kè kênh thoát nước Phú Lộc nằm ngay ngã 3 kênh Khe Cạn và kênh Phú Lộc, gần Trạm xử lý nước thải Phú Lộc. Đoạn sạt lở dài hơn chục mét, lan rộng đến sát vỉa hè đường Yên Khê 2. Khu vực sạt lở sát chân đường Yên Khê 2, vị trí sạt lở chỉ cách Trường Tiểu học Lê Văn Tám vài chục mét, rất nguy hiểm đối với trẻ nhỏ.

Đoạn sạt lở được cơ quan chức năng gia cố tạm bằng cách đóng cọc tre

Nguyên nhân tình trạng này được xác định do mưa lớn, nước sông dâng cao, dòng chảy xoáy vào bờ gây sạt lở. Tình trạng sạt lở bắt đầu từ các trận mưa lớn đầu tháng 10 vừa qua. Trước tình trạng này, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng đã đóng cọc tre và sử dụng hàng trăm bao cát, gia cố tạm thời vị trí sụt lún, tiến hành giăng dây, đặt biển cảnh báo tại khu vực sạt lở.

Khu vực sạt lở nằm ngã 3 giữa kênh Phú Lộc và kênh Khe Cạn

Ông Hà Văn Thành, Giám đốc Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã cho gia cố tạm thời, đồng thời đề xuất Sở Xây dựng thành phố sớm có phương án khắc phục, bảo đảm an toàn cho công trình và người dân sinh sống chung quanh trong khu vực này.

“Trước mắt, Công ty gia cố tạm những chỗ nguy cơ sạt lở nhiều mà nguy hiểm. Nguy cơ sạt cao nên đơn vị làm tạm thời khẩn cấp bằng bao cát vậy thôi. Cùng với đó sẽ thống nhất giải pháp để làm.Chúng tôi báo cáo đơn vị chủ quản là Sở Xây dựng để có hướng khắc phục”, ông Hà Văn Thành cho hay.

Cơ quan chức năng dùng bao cát chặn và giăng dây cảnh báo người dân

Theo báo cáo của Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng, qua kiểm tra thực tế, các tuyến kênh thoát nước B14, B24, kênh Tân Trào và mái taluy sông Phú Lộc, một số vị trí trên các tuyến kênh bị trượt mái, sạt lở và hư hỏng, nguy cơ ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng kỹ thuật lân cận. Đối với tuyến sông Phú Lộc, đoạn từ đường Đặng Thị Vân đến đường Nguyễn Tất Thành, nhiều vị trí hư hỏng nặng.

Đoạn bờ kè bằng bê tông đã bị nước gây sạt lở, ăn sâu vào lòng đường

Ông Hồ Thuyên, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết, qua kiểm tra, lãnh đạo UBND quận xác định, nguyên nhân sạt lở bờ kênh Phú Lộc do nước từ quận Liên Chiểu đổ về kênh Phú Lộc quá lớn. Trước mắt, cần phải nạo vét để tăng lưu lượng dòng chảy; về lâu dài, địa phương sẽ phải có giải pháp căn cơ hơn.

“Hiện nay, nước trên Liên Chiểu đổ về kênh Phú Lộc rất lớn. Quận đang hướng tách bớt dòng, phân lưu ở Liên Chiểu, không đổ về kênh Phú Lộc khiến kênh Phú Lộc quá tải so với lưu lượng của kênh. Quận sẽ đề nghị thành phố triển khai nối đường Yên Khê 2 cho dài song song bờ kênh, vừa bảo vệ kênh Phú Lộc vừa đồng bộ giao thông ở khu vực đó”, ông Hồ Thuyên cho biết.

Thành Long/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/bo-ke-kenh-phu-loc-da-nang-sut-lun-sat-lo-post1057914.vov