Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính nhằm hợp nhất các quy định báo cáo, hiện đại hóa hệ thống thu thập dữ liệu và cung cấp một bức tranh toàn diện, chính xác hơn về 'sức khỏe' tài chính quốc gia để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ…
Nhiều chuyên gia và hiệp hội cho rằng, quy định vẫn phải cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án từ 20 tỷ đồng trở lên... đi ngược chủ trương khuyến khích doanh nghiệp vươn ra quốc tế.
Trong 8 tháng đầu năm 2025, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt trên 556 triệu USD, gấp 3,8 lần so với cùng kỳ. Dòng vốn chủ yếu hướng đến các thị trường lân cận trong khu vực ASEAN, với Lào tiếp tục là địa bàn thu hút vốn lớn nhất.
Trong suốt hành trình phát triển kinh tế của đất nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước đây (tiền thân là Ủy ban Kế hoạch Nhà nước) luôn thể hiện vai trò rõ nét qua các giai đoạn mang tính bước ngoặt.
Ngày 28-8-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Tuyên cáo thành lập Chính phủ lâm thời bao gồm 13 bộ, trong đó có Bộ Tài chính và ngày 31-12-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh thành lập Ủy ban Nghiên cứu kế hoạch kiến thiết - tiền thân của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Từ những bước đi đầu tiên đầy khó khăn, đến nay, FDI trở thành động lực tăng trưởng kinh tế. Việt Nam cũng khẳng định vị thế qua FDI.
Đề xuất bỏ giấy phép đầu tư ra nước ngoài trong dự thảo Luật Đầu tư (thay thế) của Bộ Tài chính hứa hẹn 'mở lối ' cho doanh nghiệp Việt trên hành trình vươn ra toàn cầu.
Không gian trưng bày của Bộ Tài chính rộng 680m2 nằm tại vị trí H8, Nhà Kim Quy - Trung tâm Triển lãm quốc gia, với 3 chủ đề.
Việc Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 78/2025/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 18/9/2025 để bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT về hướng dẫn phân loại, đánh giá hợp tác xã (HTX) được cho là sẽ tạo ra một bước ngoặt quan trọng, mở ra hướng đi mới trong việc quản lý và phát triển khu vực kinh tế tập thể tại Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Quyết định số 2837/QĐ-BTC ngày 18/8/2025 về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên phạm vi toàn quốc….
Làn sóng đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt đang gia tăng, dự báo thời gian tới sẽ có bước chuyển mình mạnh mẽ nhờ những chính sách phát triển kinh tế tư nhân.
Bộ Tài chính hiện có 8 đơn vị sự nghiệp công lập gồm 6 Học viện và Trường Đại học; Nhà xuất bản Kinh tế - Tài chính; Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 1743/QĐ-TTg ngày 14/8/2025 ban hành Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tài chính.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 1743/QĐ-TTg ngày 14/8/2025 ban hành Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tài chính.
Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá, nhu cầu nhân lực công nghệ thông tin, công nghiệp số của Việt Nam khoảng 150.000 kỹ sư/năm, nhưng hiện mới đáp ứng được 40-50%. Riêng nhu cầu nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn là 5.000-10.000 kỹ sư/năm, song khả năng đáp ứng chưa đến 20%...
Sáng 11/8, Đảng bộ xã phong Hải tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Đại hội.
Ngày 11/8, Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho thành viên HTX. Đây là chương trình thuộc Tiểu dự án 1 - Dự án 7, Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 - đợt I.
Nếu không được Chính phủ bố trí lại 83 tỉ đồng, Lâm Đồng chi ngân sách địa phương để tiếp tục thực hiện dự án đường Đạo Nghĩa Quảng Khê.
Ghi nhận những đóng góp của ngành Tài chính trong suốt 80 năm trưởng thành và phát triển cùng đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu ngành Tài chính trong tương lai 'phải tiếp tục là lực lượng tiên phong, dấn thân, đổi mới vì một Việt Nam phồn thịnh, hùng cường'.
Theo các chuyên gia công nghệ, để xây dựng hệ sinh thái ngành công nghiệp bán dẫn, Việt Nam cần đầu tư mạnh mẽ vào việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để sẵn sàng tham gia vào chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.
Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chiến lược tăng trưởng xanh và thực hiện các cam kết quốc tế về phát thải ròng bằng 0 (Net Zero), việc phát triển các khu công nghiệp sinh thái đang trở thành một xu thế tất yếu. Mô hình này cũng nổi lên như 'chìa khóa' cho sự phát triển bền vững.
Chiều tối 25/7, Bộ Tài chính phát đi thông cáo về việc một vụ trưởng bị ngã tử vong tại cơ quan Bộ Tài chính.
Kiểm toán Nhà nước chỉ loạt bất cập trong chi đầu tư phát triển năm 2023 như giải ngân vốn kéo dài chậm, nợ đọng xây dựng cơ bản gia tăng, lập dự toán sai, thẩm định thiếu cơ sở, nhiều dự án chậm tiến độ và đội vốn.
Nam Cầu Kiền là một trong những khu công nghiệp tiên phong áp dụng mô hình chuyển đổi KCN sinh thái theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, UNIDO và GIZ.
Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2554/QĐ-BTC ngày 3/7/2025 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
Lãnh đạo Chính phủ chỉ ra một loạt thiếu sót trong báo cáo của Bộ Tài chính khi được giao thực hiện kiểm tra gói thầu dự án cao tốc TP.HCM - Chơn Thành.
Ông Vũ Đại Thắng (50 tuổi) giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020–2025.
Tiểu sử đồng chí Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An.
Tiểu sử đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh.
Ông Trần Duy Đông (46 tuổi) được Thủ tướng chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất.
Trễ tiến độ, xây dựng sai phạm không đúng quy hoạch, nợ nghĩa vụ với nhà nước số tiền hàng tỉ đồng… là những 'bê bối' diễn ra tại dự án Khu văn hóa đa năng Làng nổi Tân Lập – Mộc Hóa, tỉnh Long An.
Bộ Tài chính đề xuất tách chức năng thẩm định và giám sát đầu tư khỏi Vụ Đầu tư để thành lập Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, khôi phục tên gọi cũ trước khi sáp nhập từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Vụ Đầu tư hiện có 10 lãnh đạo vụ, 12 lãnh đạo phòng.
Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2102/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định, việc sáp nhập hai Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là để 'cộng hưởng', tạo ra một tư duy điều hành mới, hiệu quả hơn.