Bộ đội biên phòng tích cực học và làm theo Bác

Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng bộ đội biên phòng tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới và là chỗ dựa của nhân dân trong phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An giúp nhân dân vệ sinh, sửa chữa nhà cửa sau lũ. (Ảnh: VIẾT LAM)

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An giúp nhân dân vệ sinh, sửa chữa nhà cửa sau lũ. (Ảnh: VIẾT LAM)

Đồng bộ, trách nhiệm, nền nếp

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Trung ương và quân đội về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ của Đảng ủy và cấp ủy đảng các cấp trong toàn lực lượng; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành kịp thời các kế hoạch, hướng dẫn để các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện đồng bộ, nền nếp.

Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng chia sẻ, Đảng ủy đã ban hành kế hoạch về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ và toàn lực lượng gắn với tiếp tục thực hiện các Chỉ thị của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”. Đảng ủy cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa 5 chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới để cán bộ, đảng viên, quần chúng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện hằng ngày.

Cùng đó, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong lực lượng đẩy mạnh tuyên truyền về học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Việc học tập, tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua lồng ghép với sinh hoạt định kỳ hằng tuần, hằng tháng; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tọa đàm, bản tin nội bộ, qua các trang mạng xã hội hoặc bằng hình thức trực quan như pa-nô, áp-phích, băng-rôn...

Các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chủ động nghiên cứu, có nhiều cách làm sáng tạo, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, như các phong trào: “Làm việc theo chức trách, gương mẫu trong hành động”; “Chi bộ mẫu mực tiêu biểu”; “Mỗi ngày học một lời Bác Hồ dạy”… Đến nay, 100% cán bộ, chiến sĩ đăng ký cam kết tu dưỡng rèn luyện, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” ngày càng đi vào chiều sâu.

Theo đánh giá của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã làm chuyển biến sâu sắc nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, đảng viên, quần chúng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào xây dựng Đảng bộ Bộ đội Biên phòng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả

Trong quá trình cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo. Nổi bật là những mô hình giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, bão lũ.

Các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn; hay Đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật... là những chương trình lớn của Đảng, Nhà nước, mang tính tổng thể đã được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng triển khai thống nhất trong toàn lực lượng. Cấp Bộ Tư lệnh huy động nguồn lực, vận động các ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ cơ chế, chính sách, kinh phí cho các tuyến biên giới. Ở cấp cơ sở, các đồn biên phòng căn cứ tình hình địa bàn, khả năng thực tế của đơn vị và nhu cầu của chính quyền, nhân dân địa phương hỗ trợ triển khai thực hiện từng tiêu chí, phần việc.

Để chung tay giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, Bộ Tư lệnh đã lựa chọn triển khai một số chương trình, mô hình ở cấp tỉnh và chọn các đơn vị làm điểm, đầu tư tập trung, như: Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã hỗ trợ phụ nữ của 210 xã biên giới còn nhiều khó khăn về phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Chương trình “Mái ấm biên cương” có 8.600 căn nhà được trao tặng các gia đình chưa có nhà ở kiên cố. Chương trình “Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới, hải đảo” hỗ trợ hơn 30 nghìn con bò, góp phần giúp đồng bào thoát nghèo. Với Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng”, hằng năm các đồn biên phòng nhận giúp đỡ gần 3 nghìn học sinh Việt Nam và gần 200 học sinh nghèo nước bạn Lào, Campuchia; nhận nuôi và chăm sóc 338 cháu nhỏ mồ côi...

Đặc biệt, trong gian nan, hiểm nguy, những việc học và làm theo Bác của cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng càng tỏa sáng. Năm 2024, do ảnh hưởng của bão số 3, nhiều nhà của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Lào Cai bị chìm trong nước, song với tinh thần “cứu dân là mệnh lệnh”, các đồng chí đã gác việc nhà, dồn lực, chạy đua với thời gian để ứng cứu người dân. Thiếu tá Đường A Liểu, Đội Kiểm soát hành chính, Đồn Biên phòng Bát Xát tâm sự, dù nước mỗi lúc một dâng cao, chảy xiết, nguy hiểm rình rập, nhưng anh và đồng đội vẫn kiên cường tới giúp hết nhà này tới nhà khác di chuyển đồ đạc, người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn.

Mới đây, do ảnh hưởng của cơn bão số 10, trên địa bàn biên giới tỉnh Tuyên Quang mưa lớn, lũ lụt, sạt lở đất diễn ra ở nhiều nơi. Nghiêm trọng nhất, ngày 1/10, tại địa bàn thôn Má Lầu A, xã Lũng Cú, sạt lở đất đã tàn phá 6 ngôi nhà, khiến 4 người trong một gia đình bị vùi lấp, mất tích. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Đồn Biên phòng Lũng Cú đã điều động cán bộ, chiến sĩ cơ động đến hiện trường hỗ trợ nhân dân, tìm kiếm nạn nhân. Nhờ sự nỗ lực không biết mệt mỏi, đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng thực hiện nhiệm vụ đã tìm kiếm được các nạn nhân. Cùng với công tác cứu hộ, cứu nạn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang cùng chính quyền địa phương còn tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình, bà con bị thiệt hại.

Với những việc làm ý nghĩa, thấm đẫm tư tưởng, đạo đức, phong cách vì nước, vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hình ảnh người thầy thuốc, thầy giáo, người chiến sĩ quân hàm xanh đã và đang trở thành một điểm tựa vững chắc của đồng bào các dân tộc khu vực biên giới.

VĂN TOÁN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/bo-doi-bien-phong-tich-cuc-hoc-va-lam-theo-bac-post915170.html