Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2024

Chiều nay, 8/12, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP) năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Đại tá Đoàn Sinh Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị. Dự, chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đồng chí đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2023, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ QS, QP. Tiêu biểu là đã tham mưu quy hoạch tổng thể các khu căn cứ hậu phương, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu cần, kỹ thuật cấp tỉnh, huyện và sở chỉ huy diễn tập, trung tâm huấn luyện của tỉnh; tham mưu tổ chức cuộc diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự tỉnh đạt kết quả xuất sắc. Đã đầu tư trên 600 triệu đồng và gần 1.700 ngày công củng cố thao trường, bãi tập, sửa chữa, làm mới 1.564 mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện các loại. Tổ chức huấn luyện cho các lực lượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên bảo đảm nội dung, chương trình, kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu trở lên, trong đó tỷ lệ khá, giỏi chiếm bình quân từ 75-80%. Tổ chức có hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, nhất là việc triển khai các đề án về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đề án về công tác dân vận; bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. Kết thúc phong trào thi đua quyết thắng năm 2023, có 464 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Bộ CHQS tỉnh vinh dự được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua xuất sắc.

Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4 trao cờ thi đua xuất sắc và danh hiệu đơn vị quyết thắng cho các tập thể tiêu biểu.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu đánh giá cao thành tích, kết quả thực hiện nhiệm vụ QS, QP năm 2023 của Bộ CHQS tỉnh và yêu cầu cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; làm tốt công tác chuẩn bị và tham gia diễn tập tác chiến phòng thủ cấp quân khu; tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng đơn vị chính quy, duy trì kỷ luật, vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” bảo đảm thực chất, có chiều sâu, vững chắc.

Thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, đại tá Đoàn Sinh Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao bằng khen của Bộ Quốc phòng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Dịp này, đại diện Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh và Bộ CHQS tỉnh đã trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng năm 2023.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đồng chí đại tá Trương Như Ý, Phó Chính ủy Bộ CHSQ tỉnh.

Để tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi ngay từ ngày đầu triển khai nhiệm vụ, đại tá Đinh Xuân Hướng, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ CHQS tỉnh đã phát động đợt thi đua mới với chủ đề: “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, quyết thắng”.

Đại tá Đinh Xuân Hướng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp Quân khu cho các cá nhân tiêu biểu.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí đại tá Đoàn Sinh Hòa yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên để tham mưu tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ QS, QP năm 2024, trọng tâm là chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tham mưu chỉ đạo huyện Tuyên Hóa, TX. Ba Đồn tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, huyện Quảng Trạch diễn tập phòng, chống cháy rừng; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho các đối tượng; tổ chức có hiệu quả các đợt thi đua thường xuyên, đột xuất, nhất là các đợt thi đua cao điểm chào mừng các sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại trong năm.

Nguồn Quảng Bình: https://www.baoquangbinh.vn/thoi-su/202312/bo-chi-huy-quan-su-tinh-trien-khai-nhiem-vu-quan-su-quoc-phong-nam-2024-2214266/