Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai rút kinh nghiệm 6 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp
Sáng 8-1, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm sau 6 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Thiếu tướng Trần Ngọc Minh, Phó Tư lệnh Quân khu 7 dự và chỉ đạo hội nghị.
Cùng dự hội nghị còn có Đại tá Võ Thành Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và Đại tá Bùi Đăng Ninh, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Hội nghị rút kinh nghiệm sau 6 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: Văn Chung
Theo báo cáo và các tham luận tại hội nghị: Sau khi thực hiện sắp xếp theo Nghị quyết số 1662/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Nai năm 2025, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đề án giải thể Ban CHQS cấp huyện, sáp nhập Ban CHQS cấp xã và thành lập các Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực (PTKV) một cách chặt chẽ, đúng nguyên tắc. Việc chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã bước đầu đi vào nền nếp.
Tại phường, xã mới thành lập trên cơ sở sáp nhập, công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự được duy trì hiệu quả. Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc được đầu tư; nhân sự Ban CHQS phường, xã được kiện toàn với đầy đủ các vị trí chỉ huy và lực lượng dân quân thường trực, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu cao.


Các đại biểu dự hội nghị rút kinh nghiệm sau 6 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: Văn Chung
Năm 2025, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã xây dựng lực lượng với tổng quân số đạt 109,3% so với chỉ tiêu. Đặc biệt, đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (đơn vị làm trước trong Quân khu 7); tổ chức thành công diễn tập PTKV cho Ban Chỉ huy PTKV 4 - Bình Long và diễn tập chiến đấu cấp xã. Kết quả kiểm tra bắn súng, điều lệnh năm 2025 đạt loại Khá; tham gia hội thao cấp Quân khu đạt nhiều giải cao.
Về công tác tuyển quân, đã chuẩn bị chu đáo cho đợt giao quân năm 2026 với chỉ tiêu 4.500 công dân. Đến nay, công tác khám sơ tuyển đã hoàn tất, đảm bảo đúng Luật Nghĩa vụ quân sự.
Về chính sách hậu phương quân đội đã thực hiện hiệu quả phong rào "Xóa nhà tạm, nhà dột nát", xây dựng 66 căn nhà tình nghĩa quân - dân và nhà đồng đội. Phối hợp quy tập, an táng 223 hài cốt liệt sĩ trang trọng, chu đáo.

Thiếu tướng Trần Ngọc Minh, Phó Tư lệnh Quân khu 7 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Văn Chung
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Ngọc Minh, Phó Tư lệnh Quân khu 7 ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của LLVT tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn chuyển đổi mô hình tổ chức. Đồng chí nhấn mạnh, dù còn những khó khăn về cơ sở vật chất và khối lượng công việc lớn sau sáp nhập, nhưng 100% cán bộ, chiến sĩ đã an tâm tư tưởng, xác định tốt trách nhiệm.
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2026, hội nghị thống nhất cần tập trung vào các giải pháp như: Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ sung văn kiện sẵn sàng chiến đấu sát với thực tiễn địa phương 2 cấp; tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, không để xảy ra vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội cũng như phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là trong các cao điểm lễ, Tết.












