Sự lan tỏa của cơn sốt mua sắm cuối năm với các ưu đãi giảm giá đặc biệt khiến cụm từ 'Thứ Sáu đen' (Black Friday) đã trở nên quen thuộc toàn cầu. Nhưng còn có một ngày khác đang nổi lên thúc đẩy bùng nổ du lịch là 'Thứ Ba Du lịch' (Travel Tuesday), hấp dẫn du khách săn tour giá hời năm mới.
Chỉ số Dow Jones và S&P 500 cùng lập kỷ lục mới trong phiên ngày 29/11 và khép lại một tháng tăng mạnh của chứng khoán Mỹ.
Mặc dù Black Friday được biết đến là dịp mua sắm đầy bận rộn, nhưng năm nay, một trận tuyết lớn đã làm gián đoạn không chỉ các hoạt động mua sắm ở bang New York, mà còn đe dọa tấn công các khu vực Hồ Erie và Hồ Ontario - hai trong số 'Ngũ đại hồ' của Mỹ.
Xếp hàng từ sáng sớm và săn tìm các ưu đãi từng là những hoạt động được mong chờ nhất dịp Black Friday hàng năm. Song giờ đây, cảm giác đó đã không còn.
Trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (29/11), chỉ số S&P 500 và công nghiệp Dow Jones đóng cửa ở mức cao kỷ lục nhờ loạt cổ phiếu công nghệ như Nvidia, Tesla và cổ phiếu bán lẻ...
Black Friday - ngày thứ 6 đen tối, vốn được coi là ngày hội mua sắm lớn nhất toàn cầu. Tuy nhiên, khác với hình ảnh đông đúc, chen chúc trong các cửa hàng ở những năm trước, thì không khí mua sắm năm nay lại khá trầm lắng.
Tối 29/11, sau gần 1 tuần diễn ra chương trình giảm giá dịp lễ Black Friday, nhiều cửa hàng thời trang trên đường Trần Quang Diệu (quận 3, TP.HCM) vẫn trong tình trạng quá tải.
Tối 29/11, nhiều người đổ về các trung tâm thương mại TP.HCM để mua sắm, khiến hầm gửi xe tại Vincom Đồng Khởi, Parkson và Takashimaya chật kín, có thời điểm phải ngưng nhận khách.
Tối 29/11, các con phố thời trang ở Hà Nội nhộn nhịp khách 'săn sale', tuy nhiên không hẳn cứ giảm giá mạnh là đông đúc. Tuyến đường Nguyễn Trãi ở TP.HCM thậm chí còn vắng vẻ hơn.
Tối 29-11, nhiều người dân đổ về các siêu thị TP HCM mua sắm trong dịp Black Friday đã khiến các cửa hàng rơi vào tình trạng quá tải.
Buổi tối trước ngày Black Friday, khách hàng lũ lượt kéo nhau đi mua sắm, trái ngược với không khí ảm đạm, vắng vẻ ban ngày.
Tối 28/11, ngay sát ngày Black Friday, không khí mua sắm hàng khuyến mại ở Hà Nội tuy nhộn nhịp hơn bình thường nhưng không còn cảnh 'bùng nổ' như mọi năm.
Vụ trúng số 2 tỉ nhưng không được nhận thưởng: Nhiều vấn đề cần làm rõ; Nhà mạng o ép khách hàng để tận thu phí dịch vụ… là các bài đáng chú ý
Tháng khuyến mãi kích cầu mua sắm tại Hà Nội đã bắt đầu. Dự kiến lễ khởi động sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 29/11 tại Trung tâm thương mại Big C Thăng Long - 222 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy.
Dù đã 'mạnh tay' ưu đãi lên tới 80- 90% nhân dịp Black Friday, nhiều cửa hàng vẫn chứng kiến lượng khách vắng vẻ, thưa thớt.
Mãn nhãn với màn trình diễn tuyệt kỹ của Đặc công, Quân khuyển biên phòng; Black Friday đúng đợt miền Bắc rét nhất từ đầu mùa là những nội dung chính sẽ có trong bản tin Bản tin Việt Nam 24 ngày 27/11.
'Ngày hội khuyến mại tháng 11' là một trong những sự kiện chính của Chương trình Khuyến mại tập trung TP. Hà Nội năm 2024 do Sở Công Thương Hà Nội tổ chức.
Không khí mua sắm trong dịp Black Friday khá trầm lắng. Các trung tâm thương mại, cửa hàng vắng người mua dù tung ra chương trình giảm giá 'kịch sàn'.
Chỉ còn 2 ngày nữa là đến Black Friday (29-11) - đợt giảm giá 'sập sàn' cho mùa mua sắm cuối năm nhưng nhiều cửa hàng tại TP HCM khá ảm đạm.
Ngày 25-11, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cảnh báo 3 thủ đoạn lừa đảo trực tuyến nổi bật tuần qua (18-11 đến 24-11).
Một báo cáo từ ngân hàng Morgan Stanley cho biết người mua sắm trong dịp lễ năm nay có thể sẽ tăng ngân sách so với năm ngoái, nhưng họ vẫn sẽ chọn lọc và tìm kiếm các chương trình giảm giá.
Đám cưới dùng rau củ quả để trang trí, tạo ra không gian lạ lẫm, đẹp mắt, khách khứa sau khi ăn cỗ còn được tặng đồ về nấu; Hình ảnh chiếc ô tô Matiz 'đậu' trên mái cổng nhà ở Đồng Nai gây xôn xao dư luận...
Black Friday là ngày lễ mua sắm lớn diễn ra vào ngày thứ sáu đầu tiên sau Lễ Tạ Ơn ở Mỹ.
Ngày Pháp luật Việt Nam, Ngày Nhà giáo Việt Nam, Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam... là những sự kiện đặc biệt của tháng 11 tại Việt Nam.
Nước Anh đặt tham vọng sẽ dùng điện sạch hoàn toàn vào năm 2030. Những nỗ lực của họ có thể giúp các nước khác tham khảo và học hỏi được điều gì không?
Rất nhiều người đã yêu thích ca khúc 'Người yêu tôi không có gì để mặc' của nhóm nhạc Lộn Xộn Band ngay khi được biểu diễn lần đầu tiên trong một cuộc thi âm nhạc năm 2018. Và ca khúc đã nhanh chóng thành một cơn sốt trên mạng xã hội. Ngoài giai điệu sôi động, vui vẻ, công chúng yêu thích ca khúc này vì tìm thấy ở đó một hình ảnh quen thuộc, một nỗi khổ tâm của rất nhiều chị em phụ nữ, khi ngày nào cũng đứng trước một tủ đầy quần áo, nhưng vẫn thấy 'không có gì để mặc'.
Theo báo cáo 'Xu hướng du lịch của người Việt năm 2024' của Kompa, đặt dịch vụ và tìm kiếm thông tin trên các ứng dụng du lịch với nhiều tính năng tiện ích, đã trở thành xu hướng chung khi du lịch của người Việt.
Lonely Planet - một trong những công ty xuất bản uy tín nhất trong lĩnh vực du lịch vừa phát hành cuốn sách mới mang tên 'Travel Hack Handbook' (cẩm nang du lịch), hứa hẹn sẽ là một cuốn sổ tay hữu ích không thể thiếu cho những người đam mê du lịch.
Kinh tế Mỹ tăng trưởng nhanh hơn dự báo trong quý 4/2023, được thúc đẩy bởi chi tiêu cá nhân và đầu tư doanh nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất và y tế.
Mỹ đang cố gắng giảm sự phụ thuộc vào các con chip thế hệ cũ được sản xuất tại Trung Quốc. Đây được xem là động thái mới trong 'cuộc chiến chip bán dẫn' giữa hai nước.
Người Mỹ đã tăng cường mua sắm trực tuyến trong dịp lễ cuối năm 2023, chi tiêu kỷ lục cho các mặt hàng điện tử, đồ chơi và các mặt hàng khác trị giá 222 tỷ USD.
Có thể nói những tháng cuối năm là mùa của các lễ hội đặc biệt là những lễ hội ngoại nhập như Halloween, Black Friday, Noel, Tết tây,… và nó ngày càng trở nên quen thuộc đối với đông đảo người dân Việt Nam. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều bạn bè quốc tế tới Việt Nam để tận hưởng những lễ hội truyền thống của đất nước ta. Sự giao lưu văn hóa này có thể nói hết sức đặc biệt và điều đặc biệt đó còn được thể hiện qua cách chúng ta đón nhận, tận hưởng những dịp lễ hội này.
Đêm Giáng sinh năm nay rơi vào Chủ nhật giúp người dân Mỹ tận dụng ngày cuối tuần để mua sắm trước kỳ nghỉ lễ. Công ty nghiên cứu Sensormatic Solutions dự đoán ngày 23/12 là ngày mua sắm bận rộn nhất trong năm, sau Black Friday.
Trước ngày chính lễ, không khí giáng sinh đã ngập tràn các trung tâm thương mại, cửa hàng mua sắm, ăn uống, kéo theo lượng lớn người đổ về vui chơi trong ngày nghỉ cuối tuần. Nhà hàng, quán ăn đông nghịt khách xếp hàng, trong khi đó, khu vực mua sắm, thời trang đìu hiu.