Bình Thuận: 15 năm tù cho kẻ giết vợ hờ, tạo hiện trường giả

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thuật với mức án 15 năm tù giam về tội 'Giết người'.

Ngày 1/11, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức xét xử vụ án giết người đối với bị cáo Nguyễn Văn Thuật (SN 1981, trú Xuân Điền, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận).

Bị cáo Nguyễn Văn Thuật tại phiên tòa. (Ảnh: Thiện Tâm)

Bị cáo Nguyễn Văn Thuật và L.T.T.L (SN 1983, trú thôn 6, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) sống chung với nhau như vợ chồng tại nhà của Thuật thuộc thôn Xuân Điền, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc từ năm 2018.

Ngày 27/2/2023, trong lúc tức giận vì chị L có lời nói xúc phạm mình và gia đình nên Thuật lấy dây dù siết cổ chị L dẫn đến tử vong.

Hội đồng xét xử cho rằng hành vi sử dụng dây dù xiết cổ người khác đến chết chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống chung của Nguyễn Văn Thuật là thể hiện tính chất côn đồ, coi thường tính mạng của người khác và phạm vào tội "Giết người".

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương. Do đó, cần phải xử phạt thật nghiêm nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Nguyễn Văn Thuật thành khẩn khai báo, đã bồi thường thiệt hại; nhân thân chưa có tiền án, tiền sự và bị hại có một phần lỗi nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thuật với mức án 15 năm tù giam về tội "Giết người".

Về phần dân sự, bà Trần Thị Mười là người đại diện hợp pháp cho bị hại L. yêu cầu Thuật bồi thường tổng số tiền 499 triệu đồng. Bị cáo Thuật đã tác động gia đình bồi thường số tiền 150 triệu, bà Mười yêu cầu Thuật tiếp tục bồi thường số tiền còn lại.

Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thuật với mức án 15 năm tù giam về tội "Giết người". (Ảnh: Thiện Tâm)

Theo cáo trạng, vào khoảng 11 giờ ngày 27/2/2023, Thuật và L. tổ chức đám giỗ tại nhà của Thuật. Đến 22 giờ cùng ngày thì cả hai xảy ra cãi vã xung quanh việc ghen tuông.

Quá trình cãi nhau chị L. cầm 1 cái ly thủy tinh có quai ném trúng vào đùi trái của Thuật rồi tiếp tục ném 4 - 5 cái ly thủy tinh xuống nền nhà nên Thuật cũng ra sân cầm ly thủy tinh ném xuống nền mục đích để cho chị L. sợ và ngừng lại.

Sau đó, chị L. đi đến khu vực bếp lấy một con dao cầm trên tay để đe dọa Thuật và dùng nhiều lời lẽ thô tục xúc phạm Thuật và gia đình.

Tức giận vì chị L. có lời nói xúc phạm mình và gia đình nên Thuật lấy một đoạn dây dù siết cổ chị L. Thấy chị L. nằm bất động nên đối tượng kéo chị vào phòng ngủ.

Đến 1h sáng 28/2, Thuật tỉnh dậy thấy chị L. vẫn còn nằm im, tư thế như ban đầu thì y biết rằng chị L. đã tử vong nên tìm cách tạo hiện trường giả để chối tội.

Nguyễn Gia

Nguồn VTC: https://vtc.vn/binh-thuan-15-nam-tu-cho-ke-giet-vo-ho-tao-hien-truong-gia-ar831260.html