Binh chủng Đặc công kỷ niệm 57 năm Ngày truyền thống

Ngày 19-3, Binh chủng Đặc công tổ chức gặp mặt, kỷ niệm 57 năm Ngày truyền thống Binh chủng (19-3-1967/ 19-3-2024).

57 năm qua, Binh chủng Đặc công luôn nêu cao ý thức tự lực, tự cường cùng tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, lập được nhiều chiến công lớn.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt kỷ niệm 57 năm Ngày truyền thống Binh chủng Đặc công.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Binh chủng Đặc công đã vinh dự được Đảng, Nhà nước 2 lần phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và 16 chữ vàng truyền thống "Đặc biệt tinh nhuệ - Anh dũng tuyệt vời, Mưu trí táo bạo - Đánh hiểm thắng lớn"; 1 Huân chương Sao vàng, 1 Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chương Độc lập hạng Nhất, 4 Huân chương Quân công hạng Nhất; Bộ đội Đặc công đã có 105 tập thể, 227 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân…

Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đào Văn Quân, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, nguyên Chính ủy Binh chủng Đặc công chúc mừng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Binh chủng Đặc công.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Quốc Duẩn, Chính ủy Binh chủng Đặc công nhấn mạnh: “Có được thành tích xuất sắc, những phần thưởng cao quý và truyền thống vẻ vang đó là do có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà thường xuyên, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự giúp đỡ, đùm bọc, chở che của cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân các địa phương, các cơ sở cách mạng, các cơ quan, đơn vị và bạn bè quốc tế; là công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đặc công đã không tiếc máu xương, trí tuệ hiến dâng cho sự trưởng thành và phát triển của Binh chủng”.

Đại tá Nguyễn Quốc Duẩn, Chính ủy Binh chủng Đặc công đọc diễn văn kỷ niệm.

Đánh giá năm 2024 là năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Quân đội, là điều kiện, thời cơ thuận lợi để Binh chủng làm đậm nét hơn nữa hình ảnh của Bộ đội Đặc công trên các phương tiện thông tin đại chúng, Thiếu tướng Hoàng Minh Sơn, Tư lệnh Binh chủng Đặc công cho hay: “Bộ tư lệnh Binh chủng Đặc công luôn coi công tác truyền thông là một nội dung quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo để đưa hình ảnh Bộ đội Đặc công tiếp tục được lan tỏa sâu rộng, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân cả nước biết đến với những cống hiến quan trọng, những tấm gương chiến đấu đặc biệt mưu trí, dũng cảm của lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Đặc công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, làm nghĩa vụ quốc tế và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Qua đó, thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn với cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Đặc công, để Binh chủng luôn nhận được sự tin yêu tuyệt đối, sự đùm bọc, chở che nghĩa tình của các tầng lớp nhân dân”.

Thời gian tới, theo Thiếu tướng Hoàng Minh Sơn, Binh chủng Đặc công sẽ đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài Quân đội nhằm triển khai tuyên truyền, giới thiệu đậm nét về Bộ đội Đặc công trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thiếu tướng Hoàng Minh Sơn, Tư lệnh Binh chủng Đặc công phát biểu tại buổi gặp mặt.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.

Tin, ảnh: LÊ HIẾU

* Mời bạn đọc vào chuyên mục

Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/binh-chung-dac-cong-ky-niem-57-nam-ngay-truyen-thong-769158