Bikini bẩn thế nào?
Dù đáy quần bơi thường có lớp lót nhựa để giữ vệ sinh, vi khuẩn vẫn có thể tồn tại và gây hại nếu người dùng không cẩn trọng.

Người dùng cần diện trang phục lót bảo vệ khi thử đồ bơi, tránh để lớp vải tiếp xúc trực tiếp với da. Ảnh minh họa: Andi Hamzah Lazuardy/Pexels.
Khi đi mua đồ bơi, hành động tệ nhất mà bạn có thể làm là thử đồ mà không mặc trang phục lót bảo vệ bên trong. Dù phần đáy quần bơi thường gắn lớp lót nhựa trong suốt nhằm mục đích bảo vệ, theo một nhà vi sinh học, đây lại chính là thứ bạn nên tránh để tiếp xúc trực tiếp với vùng kín.
Nicholas Aicher, nhà khoa học sống tại Chicago (Mỹ), đã tự mình lấy mẫu vi khuẩn từ lớp nylon trong 2 chiếc quần bơi được treo tại một cửa hàng bán lẻ, sau đó nuôi cấy trong đĩa petri để quan sát vi sinh vật tồn tại trên đó.
“Tôi nghĩ mọi người sẽ thấy thú vị khi biết những thứ bẩn thỉu mà ta không để tâm mỗi ngày”, ông chia sẻ với trang What’s The Jam.
Sau khi về nhà, Aicher đặt các mẫu vào máy ủ và chờ kết quả. Những gì phát hiện được sau đó khiến ông không khỏi rùng mình.


Kết quả thí nghiệm cho thấy vi khuẩn tồn tại trên bikini treo sẵn ở cửa hàng bán lẻ. Ảnh: Jam Press/@howdirtyis.
Một trong 2 mẫu chứa lượng lớn vi khuẩn tụ cầu khuẩn Staphylococcus - nguyên nhân gây ra nhiễm trùng staph. Theo Mayo Clinic, bệnh này có thể gây mụn nhọt, phỏng rộp, thậm chí đe dọa tính mạng nếu vi khuẩn xâm nhập sâu vào máu, khớp, xương, phổi hoặc tim.
Mẫu còn lại ít nghiêm trọng hơn nhưng vẫn ghi nhận “các cụm khuẩn nhỏ li ti như đầu kim”, theo thông tin từ Jam Press. Lời khuyên được đưa ra là luôn mặc quần lót hoặc quần bó như legging khi thử đồ bơi để tạo lớp ngăn giữa da và vải.
Đồ bơi cũng không phải mặt hàng duy nhất tiềm ẩn nguy cơ về da liễu.
Một người dùng TikTok đã chia sẻ câu chuyện bị nhiễm trùng da sau khi mặc quần áo mua ở cửa hàng đồ cũ mà không giặt trước, theo Jam Press.
Trong video thu hút hàng triệu lượt xem, anh cho biết mình mắc molluscum contagiosum. Đây là bệnh truyền nhiễm do virus gây ra với triệu chứng là các nốt sần nhỏ, nổi trên da nhưng không đau.
Bệnh không nguy hiểm và có thể tự khỏi, nguyên nhân lây lan thường do tiếp xúc da kề da hoặc qua các vật dụng nhiễm virus, theo NeedToKnow.
Bác sĩ da liễu Charles Puza, hiện làm việc tại New York (Mỹ), cũng đăng tải video trên TikTok, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giặt đồ trước khi mặc, đặc biệt với các sản phẩm thời trang nhanh từ các nền tảng như Shein hay Temu.
Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/bikini-ban-the-nao-post1569724.html